1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo: Bất chợt “ngủ đông” trong tháng 2

(Dân trí) - Khi mà Real Madrid đang thi đấu cực kỳ thăng hoa như vậy, thực sự đang tiếc cho C.Ronaldo khi bất chợt anh lại “ngủ đông” trong tiết tháng 2 vì một hành động thiếu kiềm chế không đáng có...

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa đưa ra quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của Real Madrid, giữ nguyên án phạt treo giò 3 trận đối với Cristiano Ronaldo vì những hành động thiếu kiềm chế trong trận đấu giữa Real Madrid và Athletic Bilbao trên sân San Mames. Như vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không thể tham dự ba trận đấu với Villarreal, Getafe và Elche tại đấu trường La Liga.
 

Vì thiếu kiềm chế, C.Ronaldo mất cơ hội thể hiện mình

Vì thiếu kiềm chế, C.Ronaldo mất cơ hội thể hiện mình

Về mặt tiêu cực, án phạt treo giò này thực sự là một gáo nước lạnh đối với mẫu cầu thủ đầy tham vọng, luôn muốn ra sân và lập công trong mọi trận đấu như C.Ronaldo. Tuy nhiên về mặt tích cực, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ có được thể lực sung mãn nhất để cùng với Real Madrid bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên tại Champions League đối đầu Schalke 04. Lần gần đây nhất C.Ronaldo phải nhận một án phạt treo giò tương tự là từ mùa giải 2007-08, thời điểm anh còn khoác áo Manchester United.

Trong 5 trận đấu còn lại của tháng 2, C.Ronaldo sẽ phải nghỉ thi đấu tới 3 trận đấu và tất cả đều thuộc giải vô địch quốc gia. Chính vì vậy Luis Suarez và Diego Costa, hai cầu thủ đang cạnh tranh quyết liệt với C.Ronaldo trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu sẽ có rất nhiều cơ hội để vượt lên. Khi mà Real Madrid đang thi đấu cực kỳ thăng hoa như vậy, thực sự đang tiếc cho C.Ronaldo khi bất chợt anh lại “ngủ đông” trong tiết tháng 2 vì một hành động thiếu kiềm chế không đáng có.

Tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn nữa là rất có thể Real Madrid sẽ “ngủ đông” nốt theo siêu sao người Bồ Đào Nha, cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình hiện tại. Những thống kê mà tờ Marca đưa ra cho thấy kể từ khi gia nhập Real Madrid, C.Ronaldo đã bỏ lỡ 18 trận đấu vì chấn thương hoặc treo giò. Trong số 18 trận đấu này, Real Madrid chỉ giành được 12 trận thắng, hòa 3 trận và để thua 3 trận, tức hiệu suất chiến thắng chỉ đạt 66%.

Trong khi đó, với sự hiện diện của thủ lĩnh C.Ronaldo trong đội hình, hiệu suất chiến thắng của Real Madrid lên đến 80%. Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất chiến thắng, lẽ dĩ nhiên hiệu suất ghi bàn của Real Madrid cũng giảm sút đang kể khi thiếu đi chân sút chủ lực. Trong 18 trận đấu C.Ronaldo vắng mặt, Real Madrid có được 40 bàn thắng, đạt hiệu suất 2.2 bàn/trận. Ngược lại, khi có mặt C.Ronaldo, hiệu suất ghi bàn của Real Madrid lên tới 2.75 bàn/trận.

Real Madrid luôn thi đấu chật vật khi không có C.Ronaldo

Real Madrid luôn thi đấu chật vật khi không có C.Ronaldo

Tuy rằng trong 4 trận đấu gần nhất, C.Ronaldo chỉ có được duy nhất một pha lập công nhưng không thể phủ nhận anh luôn là chân sút chủ lực của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”. Thậm chí theo thời gian kể từ khi gia nhập Real Madrid, trọng trách ghi bàn ngày càng được đặt nặng lên đôi vai của “siêu sao người Bồ Đào Nha”. Điển hình như mùa giải này, C.Ronaldo đã có 32 bàn thắng trên tất cả mọi mặt trận và 22 bàn tại đấu trường La Liga.

Giờ đây, khi thiếu vắng siêu sao người Bồ Đào Nha, nhiệm vụ săn bàn sẽ được chia sẻ cho những Karim Benzema (15 bàn), Gareth Bale (10), Di María (9) hay Jesé (6). Có lẽ nếu một trong số những cái tên kể trên thi đấu bùng nổ thì may ra những công sức bám đuổi Barcelona và Atletico Madrid suốt thời gian dài vừa qua mới không bị đổ xuống sông xuống biển.

Ngọc Trung