1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh trở lại SL Nghệ An, tại sao không?

(Dân trí) - Thông tin từ đội bóng xứ Nghệ cho biết, lãnh đạo CLB đang chuẩn bị kế hoạch mượn chân sút Công Vinh cho giai đoạn lượt về. Đây là quyết định gây bất ngờ, nhưng hoàn toàn có tính khả thi nếu như nhận được cái gật đầu của CLB B.Bình Dương.

Công Vinh chính là cầu thủ được SL Nghệ An giải cứu, khi anh rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi CLB Hà Nội giải thể năm 2012. Về SL Nghệ An thi đấu, sự nghiệp Công Vinh lại lên như diều gặp gió. Anh được đội bóng Sapporo của Nhật Bản mời thi đấu trong nửa năm, sau đó tiếp tục được đề nghị gia hạn hợp đồng nhưng đã từ chối.

Trở về khoác áo SL Nghệ An với mong muốn cống hiến những năm cuối sự nghiệp cho đội bóng quê hương, nhưng đầu mùa giải năm nay, Công Vinh đã bất ngờ đặt bút ký bản hợp đồng có giá trị gần chục tỷ với “Chelsea Việt Nam” B.Bình Dương. Ngỡ như cuộc đời sang trang khi về đội bóng có tham vọng, nhưng Công Vinh không có nhiều cơ hội thể hiện mình, khi thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Trở lại SL Nghệ An sẽ là hướng đi đúng đắn cho Công Vinh - Ảnh: Gia Hưng

Trở lại SL Nghệ An sẽ là hướng đi đúng đắn cho Công Vinh - Ảnh: Gia Hưng

Khó có thể nói Công Vinh không đảm bảo được thể lực sau khi tổ chức lễ cưới hoành tráng với ca sĩ Thủy Tiên hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Càng không có chuyện Công Vinh bỏ bê tập luyện, phản ứng với HLV Lê Thụy Hải. Tuy nhiên, vì nhiều lý do “tế nhị”, chân sút này đang phải làm quen với băng ghế dự bị ở đội bóng đất Thủ.

Với những gì đã diễn ra, có thể thấy Công Vinh hiện chưa phải là sự lựa chọn ưu tiên của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải. Người được ông Hải tin dùng nhất lúc này trên hàng công của B.Bình Dương là tiền đạo trẻ Tăng Tuấn. Cầu thủ này đang nổi lên như ứng viên số 1 cho ngôi vua phá lưới V-League 2015.

Còn nhớ, sau khi lãnh đạo đội bóng ký hợp đồng với Công Vinh, ông Hải đã thể hiện sự không hài lòng, đồng thời khẳng định mình sẽ không có bất cứ ưu ái nào với chân sút này ở đội bóng đất Thủ. HLV Lê Thụy Hải từng tuyên bố ông mới là ngôi sao lớn nhất ở B.Bình Dương, còn Công Vinh nếu tập không tốt phải ngồi dự bị.

Thậm chí, nhà cầm quân họ Lê từng nói không nhớ Công Vinh đã đá chính trận nào chưa kể từ khi về khoác áo B.Bình Dương: “Hình như từ khi về đây anh ấy chưa đá chính từ đầu trận nào, trận gần nhất vào sân từ ghế dự bị khi đội đang thắng rồi. Công Vinh chẳng phải là công thần ở B.Bình Dương”.

Sau đó, dù HLV người Hà Đông lên tiếng phủ nhận mối quan hệ không tốt giữa mình và tiền đạo người Nghệ An, nhưng thực tế cho thấy Công Vinh vẫn chưa được tin dùng một cách tuyệt đối.

Phải đến vòng 6 vừa qua, Công Vinh mới lần đầu được đá chính và ngay lập tức anh đã ghi bàn. Tuy nhiên, HLV Thụy Hải cho biết, Công Vinh hay bất cứ cầu thủ nào vẫn có thể phải ngồi dự bị khi không đạt yêu cầu về phong độ.

Cũng theo ông Hải, bóng đá là môn chơi tập thể, có nghĩa là tất cả mọi người đều phải tập chung sức lực và tinh thần cho trận đấu, chấp hành chiến thuật đề ra. Ai không chấp hành, không phù hợp với chiến thuật của toàn đội thì phải ở ngoài. Chiến thuật là để phục vụ cho cả tập thể chứ không phục vụ cho một cá nhân.

Với những phát biểu này, xem ra cơ hội để Công Vinh ra sân đá chính thể hiện mình ở những vòng tới đây là rất khó. Ngoài việc thuyết phục được ông Hải, tiền đạo xứ Nghệ còn phải cạnh tranh quyết liệt với đàn em Tăng Tuấn. Đó là chưa kể hàng tiền đạo của B.Bình Dương còn có Anh Đức rất được HLV Lê Thụy Hải yêu thích.

Có khả năng phải đánh bóng băng ghế dự bị, thì mới đây Công Vinh biết thông tin lãnh đạo CLB SL Nghệ An đang rất quan tâm tới mình. Theo đó, phía đội bóng xứ Nghệ đang có ý định mượn lại Công Vinh cho giai đoạn lượt về. Dù hai CLB chưa có bất cứ cuộc làm việc nào về vấn đề này, nhưng nếu Công Vinh tiếp tục ngồi dự bị ở B.Bình Dương, thì việc “tái hôn” với SL Nghệ An sẽ là lối thoát hợp lý?

Ngô Linh