1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh trả lời phỏng vấn báo nước ngoài bằng tiếng Anh

(Dân trí) - Trả lời kênh truyền hình Fox Sport của Singapore hôm qua, tiền đạo mang áo số 9 Lê Công Vinh lần đầu tiết lộ về cảm giác của mình khi phải ngồi trên băng ghế dự bị. Ngoài ra, Công Vinh cũng chia sẻ về những kỷ niệm tại AFF Cup 2008-giải đấu mà anh trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Trước trận đấu gặp Indonesia tại vòng bảng bảng A, chân sút người Nghệ An đã phải chịu áp lực rất lớn từ báo chí và dư luận. Suốt hơn 2 tháng vừa qua, tiền đạo vừa khoác áo CLB B.Bình Dương liên tục tịt ngòi và chơi mờ nhạt. Tuy nhiên, anh vẫn được HLV Miura tin tưởng và trao cho cơ hội để khẳng định năng lực của mình ở ĐTVN. Nhưng ngay trận ra quân, HLV Miura đã gây bất ngờ khi xếp Công Vinh đá dự bị, dù anh đang được xem là tiền đạo số 1 ĐTVN.

Phải đá dự bị, sự dồn nén của CV9 được đẩy lên đỉnh điểm. Cuối cùng, khi được tung vào sân, Công Vinh chơi rất quyết tâm, dồn hết các khát khao vào cú sút quyết định và ghi bàn thắng đẹp như mơ. Bàn thắng của Công Vinh khiến người ta liên tưởng tới bàn thắng quyết định giúp ĐTVN giành chức vô địch tại AFF Cup 2008. Bàn thắng này đã kéo lại tất cả những đã mất với Công Vinh và anh tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí, trong đó có cả giới truyền thông nước ngoài.

Công Vinh sốc vì phải ngồi dự bị ở trận gặp Indonesia

Công Vinh sốc vì phải ngồi dự bị ở trận gặp Indonesia

Sáng qua (24/11), kênh truyền hình Fox Sport của Singapore đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với chân sút xứ Nghệ. Công Vinh gây bất ngời với người xem khi anh trả lời khá lưu loát các câu hỏi của Fox Sport bằng tiếng Anh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, đáng chú ý, Công Vinh đã chia sẻ cảm giác phải ngồi dự bị như thế nào với giới truyền thông khu vực.

“Quả thực, tôi có phần bị sốc khi không được đá chính, nhưng đó là điều bình thường trong bóng đá, đặc biệt khi HLV của tuyển Việt Nam là người Nhật Bản. Tôi hiểu phong cách của HLV Miura. Điều ấy càng khiến tôi quyết tâm, nỗ lực hơn mỗi khi được ra sân. Trong bóng đá, không bao giờ được phép nghĩ rằng mình là số 1 và bất khả xâm phạm”, Công Vinh nói.

Có bàn thắng giải tỏa áp lực, Công Vinh hy vọng mình sẽ tiếp tục được HLV Miura tin tưởng trong 2 trận tại vòng bảng sắp tới. Tiền đạo 29 tuổi đưa ra mục tiêu trước mắt của ĐTVN đó là vượt qua đội tuyển Lào ở trận đấu thứ hai và hướng tới mục tiêu vào bán kết của giải đấu.

Trong 10 năm qua, Công Vinh là một trong những cầu thủ được nói nhiều nhất trên hàng tiền đạo ĐTVN. Công Vinh là cái tên gắn liền với thành tích của ĐTVN tại AFF Cup. Năm 2008, chính cú đánh đầu vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về đã giúp đội bóng lần đầu lên ngôi vô địch. Công Vinh không thể quên được cảm giác ghi bàn 6 năm trước và nh muốn được tận hưởng niềm hạnh phúc đó một lần nữa.

“Tôi luôn nhớ về khoảnh khắc tuyệt vời tại AFF Cup 2008. Đó là giây phút thật sự hạnh phúc và có lẽ suốt cuộc đời tôi không thể nào quên. Ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch lần đầu tiên là điều mọi cầu thủ đều mơ ước. Tôi đã làm được điều ấy và cho đến giờ vẫn giữ nguyên khát khao ấy. Tôi muốn tái lập lại một lần nữa tại AFF Cup 2014”, Công Vinh nói.

Công Vinh cũng chia sẻ kênh truyền hình Fox Sport về những chuyến thi đấu nước ngoài của mình: “Trước khi sang Nhật Bản, tôi từng thi đấu ở giải vô địch Bồ Đào Nha, được đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới… Đó là thời gian không hề dễ dàng bởi cầu thủ châu Á gặp bất lợi về thể hình cùng nhiều khó khăn để có thể hòa nhập, như khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ... Tuy nhiên đó là thời gian giúp tôi học hỏi được rất nhiều để hoàn thiện bản thân”.

Hôm nay, ĐTVN gặp Lào và nhiều khả năng Công Vinh sẽ được đá chính, sau màn thể hiện ấn tượng trận ra quân. Với việc đang có hưng phấn, lại gặp đối thủ yếu, Công Vinh muốn ghi thật nhiều bàn thắng cho ĐTVN.

Lê Cường

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014