1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh nói gì khi bị tước bàn thắng kỷ lục?

(Dân trí) - Sau khi tổng hợp các báo cáo và xem lại băng ghi hình chiều 4/5, BTC giải V-League chính thức thông báo kết luận về pha làm bàn được cho là đã lập kỷ lục của tiền đạo Công Vinh vào lưới Hải Phòng tại vòng 11 V-League.

Theo đó, cầu thủ Lê Công Vinh đã không thực hiện động tác sút bóng vào cầu môn đối phương, mà chỉ thực hiện động tác khống chế bóng. Chính cầu thủ Vũ Ngọc Thịnh - Số 20 của CLB Hải Phòng đã áp sát và gây ra tình huống đưa bóng vào lưới nhà, giúp đội chủ nhà B. Bình Dương mở tỷ số trận đấu từ rất sớm.

Như vậy, bàn thắng được cho là đã lập kỷ lục V-League và lọt tốp 8 cầu thủ ghi bàn nhanh nhất thế giới của Công Vinh đã không được công nhận. Điều này khiến tiền đạo xứ Nghệ bị hố nặng bởi trước đó anh đã “nhận vơ” bàn thắng là của mình, thậm chí còn thể hiện sự phấn khích ở pha ăn mừng bàn thắng.

Tưởng như Công Vinh sẽ rất xấu hổ khi bị BTC giải tước bàn thắng kỷ lục, nhưng tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương lại cho biết anh không quan tâm tới những việc vừa xảy ra.

Trả lời báo chí tối 4/5, Công Vinh nhấn mạnh mình không để ý tới việc bàn thắng bị khước từ, bởi trong sự nghiệp cầu thủ có nhiều lần gặp trường hợp tương tự. Hơn nữa, trong thời gian qua Công Vinh cho biết anh không đọc báo nên cũng không nắm được nhiều thông tin về mình mà báo chí đăng tải.

“Quan điểm của tôi là không bàn cãi về một bàn thắng có của mình hay không. Tôi không bàn luận gì về một tình huống như thế và muốn chuyện này dừng ở đây”, Công Vinh chia sẻ.

Cùng với một số cầu thủ B.Bình Dương, Công Vinh sẽ lên hội quân muộn ở ĐTVN. Lý do bởi đội bóng đất Thủ sẽ gặp Kashiwa Reysol trên sân nhà vào ngày 6/5. Công Vinh quyết tâm ghi bàn để có thêm sự hưng phấn khi khoác áo ĐTQG thi đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 sắp tới.

Bằng Tường