1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Vinh: “HLV Miura mang tới luồng sinh khí mới cho tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Trước trận bán kết lượt về diễn ra tối nay, tiền đạo Lê Công Vinh đã có những chia sẻ về quyết tâm của toàn đội cũng như sự cảm ơn ông thầy Miura đã giúp đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thi đấu ngày một tiến bộ tại AFF Cup năm nay.

Sau buổi tập chiều qua, Công Vinh trở thành tâm điểm chú ý bởi ngày 10/12 chính là ngày sinh nhật của anh. Công Vinh chia sẻ, đây là một trong những ngày sinh nhật mà anh nhớ nhất, khi nhận được nhiều quà và hoa chúc mừng. Ngay cả trên sân tập, lãnh đạo VFF, các đồng đội và nhiều người hâm mộ cũng đã tặng quà cho Công Vinh, chúc anh bước sang tuổi mới có nhiều thành công.

“Bóng đá đã đem lại cho Vinh rất nhiều thứ và Vinh nghĩ rằng mình vẫn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục hiện thực những giấc mơ mà Vinh vẫn đang còn dang dở với bóng đá. Vinh sẽ không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm những thành công mới trong sự nghiệp”, Công Vinh chia sẻ.

HLV Miura đang được giới chuyên môn đánh giá cao - Ảnh: Gia Hưng

HLV Miura đang được giới chuyên môn đánh giá cao - Ảnh: Gia Hưng

Trả lời giới truyền thông Nhật Bản sau buổi tập chiều qua, Công Vinh đã dành những lời khen ngợi có cánh với HLV trưởng ĐTVN Miura: “Tôi rất ấn tượng với người Nhật, không chỉ là HLV Miura. Tôi từng có thời gian sinh sống và thi đấu dưới màu áo CLB Sapporo, tôi cảm nhận được sự mến khách của đất nước, con người Nhật Bản.

Tôi rất ấn tượng với phong cách làm việc của HLV Miura. Ông thầy người Nhật Bản luôn biết cách tạo ra không khí vui vẻ, luôn chia sẻ và động viên các cầu thủ. Dù HLV Miura hơi khó tính một chút trên sân tập nhưng đó là cách làm việc mang phong cách riêng. Vinh rất cảm ơn HLV Miura đã mang tới một luồng sinh khí mới, mang đến một lối đá mới cho bóng đá Việt Nam, giúp chúng ta phát triển hơn nữa trong tương lai sắp tới”.

Đây không phải là lần đầu tiên Công Vinh khen ngợi HLV Miura. Dưới thời HLV Miura, dù Công Vinh không có nhiều những pha tỏa sáng nhưng anh luôn là lựa chọn số 1 trên hàng công của ĐTVN. Thậm chí với HLV Miura, Công Vinh thực sự là một tiền đạo hoàn hảo. HLV Miura cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực học trò. Ông thầy người Nhật Bản không hiểu vì sao Công Vinh lại luôn nhận những chỉ trích từ báo chí và dư luận.

Đánh giá về trận đấu tối nay, tiền đạo mang áo số 9 thừa nhận ĐTVN sẽ có một trận đấu không dễ dàng nhưng toàn đội đang quyết tâm giành chiến thắng để đi tiếp vào trận chung kết.

“Cá nhân tôi cảm thấy có một chút gì đó hồi hộp, nhưng chắc chắn toàn đội đã sẵn sàng vào trận, thi đấu một trận quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Trong suy nghĩ của mọi người cho rằng ĐTVN sẽ có mặt ở chung kết sau khi giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, với tôi, bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ. Khi kết thúc trận đấu chúng ta mới biết có giành chiến thắng hay không và có đi tới trận chung kết hay không. ĐTVN vẫn còn một trận đấu phía trước với Malaysia”, Công Vinh chia sẻ.

Đặc biệt Công Vinh đã lên tiếng về việc nhiều người cứ luôn đặt áp lực với anh phải ghi bàn trong mỗi trận đấu: “Vinh nghĩ rằng nhiều người cứ cho rằng Vinh phải ghi bàn thì mới cảm thấy mãn nguyện, thoải mái. Tuy nhiên, đối với Vinh, bóng đá là môn thể thao tập thể. Mình đóng góp như thế nào vào lối chơi chung thì đó mới là quan trọng”.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014