1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh ghi bàn trong ngày ra mắt, B.Bình Dương vào chung kết

(Dân trí) - Dù chỉ xuất hiện trên sân khoảng 30 phút, nhưng Công Vinh vẫn kịp ghi bàn cho B.Bình Dương, giúp đội này thắng Phnom Penh Crown (Campuchia) 5-2, qua đó giành quyền vào chung kết giải tứ hùng quốc tế tiểu vùng Mekong.

Bóng mới lăn 3 phút, chủ nhà B.Bình Dương đã tìm được bàn mở tỷ số, do công của Abass. Đây là một trong hai ngoại binh của đội bóng đất Thủ Dầu trong trận này, bên cạnh tân binh Oseni.

B.Bình Dương vào chung kết cúp bóng đá tứ hùng tiểu vùng sông Mekong (ảnh: Kim Điền)
B.Bình Dương vào chung kết cúp bóng đá tứ hùng tiểu vùng sông Mekong (ảnh: Kim Điền)

B.Bình Dương cũng chuẩn bị cho phương án hạn chế ngoại binh và cầu thủ nhập tịch mà VFF vừa đưa ra. Đó là việc đội bóng miền Đông Nam bộ chỉ dùng 2 cầu thủ ngoại, rồi thay thủ môn nhập tịch Esele bằng Bùi Tấn Trường.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 4 phút, Trọng Hoàng nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương, chứng minh sự vượt trội về mặt đẳng cấp giữa đội chủ nhà và đội bóng đến từ xứ Chùa Tháp.

Dù vậy, sự chủ quan cũng khiến cho B.Bình Dương trả giá bằng bàn thua ở phút 66. Người ghi bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 cho Phnom Penh Crown trong tình huống này là Bosma.

Trước đó, B.Bình Dương gây chú ý bằng việc tung tiền đạo Công Vinh vào sân thay Anh Đức. Chính Công Vinh là người có pha đánh đầu chuyền bóng cho tân binh Oseni bay người đánh đầu nối, nâng tỷ số lên 3-1 cho B.Bình Dương ở phút 70, rồi vẫn là Công Vinh ghi bàn ở phút 87, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối trận, mỗi bên ghi thêm 1 bàn, để kết thúc trận đấu này với tỷ số chung cuộc 5-2, nghiêng về phía B.Bình Dương. Thắng trận, đội bóng đất Thủ Dầu vào chung kết gặp Ayeyawady (Myanmar). Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 2/11, trên sân Bình Dương.

Kim Điền