1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh được đặc cách tập trung cùng tuyển Việt Nam

(Dân trí)-Trong bản danh sách tập trung tuyển Việt Nam (ĐTVN) được VFF chính thức công bố chiều nay, đã không có tên tiền đạo Lê Công Vinh. Tuy nhiên, một quan chức của VFF tiết lộ, tiền đạo đang khoác áo CLB Sapporo sẽ không phải về nước hội quân, mà bay thẳng sang Uzbekistan hội quân cùng đồng đội vào ngày 13/10.

Dù không còn mục tiêu tại vòng loại Asian Cup 2015, nhưng VFF và HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn muốn ĐTVN phải thể hiện được hình ảnh của mình ở sân chơi này. Vì thế, một bản danh sách với những cầu thủ có phong độ tốt nhất hiện tại, đã được VFF và HLV Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Phúc thống nhất.

Trong danh sách 21 cầu thủ được triệu tập, Á quân V.League 2013 SHB Đà Nẵng đóng góp nhiều quân số nhất với 6 cầu thủ. Kế đó là B Bình Dương (4 cầu thủ) và tân vô địch HN T&T (3 cầu thủ). Đáng chú ý trong số những cầu thủ này, có sự trở lại của trung vệ Trần Hải Lâm. Đây chính là một trong 7 cầu thủ đã dính chàm ở vụ bán độ tại SEA Games 23, sau đó bị cấm thi đấu nhiều năm. Như vậy, toàn bộ 7 cầu thủ bán độ năm 2005, đã được gọi vào đội tuyển.

Ngoài ra, ở lần tập trung lần này, có duy nhất 1 cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất là tiền vệ Đinh Thanh Trung. Thanh Trung chính là vua phá lưới ở giải hạng Nhất mùa rồi, giúp Quảng Nam thăng hạng. Đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ người Nghệ Tĩnh này được gọi lên tuyển.

Đáng chú ý, trong bản danh sách được VFF công bố, đã không có tên Công Vinh. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, tiền đạo xứ Nghệ đã được VFF đặc cách. Theo đó, VFF đã thương thảo thành công với CLB Sapporo cho phép Công Vinh chơi cho tuyển Việt Nam. Công Vinh sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang Uzbekistan hội quân cùng đồng đội vào ngày 13/10. Như vậy, Công Vinh không phải về nước tập trung, mà ở lại Nhật để tiếp tục hy vọng được đá chính trong màu áo Sapporo.

Ở vòng 34 J.League 2 vừa qua, Công Vinh lần đầu tiên “nổ súng”, giúp Sapporo giành chiến thắng 1-0. Sau bàn thắng này, anh đã phải nhận đủ 2 thẻ vàng, nên phải nghỉ thi đấu 1 trận. Với bàn thắng này, chắc chắn Công Vinh sẽ được BHL tin tưởng trong những trận tới đây.

Theo kế hoạch, ĐTVN với 21 cầu thủ sẽ hội quân trở lại vào ngày 26/9 tới. Toàn đội sẽ có quỹ thời gian 10 ngày tập luyện, tổ chức đội hình trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 7/10 để thi đấu giao hữu với đội tuyển của quốc gia này vào ngày 9/10.

Kết thúc trận giao hữu với ĐT Qatar, ĐTQG tiếp tục ở lại Doha luyện tập cho đến ngày 12/10 mới di chuyển sang Uzbekistan để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015, diễn ra trên sân Bunyodkor vào ngày 15/10.

Sau trận đấu gặp ĐT Uzbekistan, ĐTQG vẫn còn 3 trận đấu nữa mới kết thúc hành trình tại vòng loại Asian Cup 2015, trong đó có trận lượt về gặp ĐT Uzbekistan vào ngày 15/11/2013 trên SVĐQG Mỹ Đình, trận gặp gặp UAE trên sân khách ngày 19/11/2013 và trận gặp Hong Kong tại sân nhà vào ngày 5/3/2014.

 

Danh sách đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc; Trợ lý: Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Phụng

Thủ môn: Dương Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Bình;

Hậu vệ: Võ Hoàng Quảng, Âu Văn Hoàn, Gia Từ, Trần Hải Lâm, PHước Vĩnh, Văn Biển, Văn Phong, Văn Nhiên.

Tiền vệ: Nguyên Sa, Cao Sỹ Cường, Lê Tấn Tài, Nguyễn Ngọc Duy, Phạm Thành Lương, Nguyễn Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung, Mai Tiến Thành, Quốc Anh.

Tiền đạo: Quang Hải, Anh Đức.

An An