1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh: “Đội tuyển Việt Nam hiện nay hoàn hảo như năm 2008”

(Dân trí) - Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết anh đặt niềm tin vào dàn cầu thủ hiện có của đội tuyển. Theo Công Vinh, so với thế hệ từng vô địch AFF Cup 2008, thế hệ hiện tại không kém.

Kỳ AFF Cup 2008 có thể là kỳ AFF Cup cuối cùng của Công Vinh trong sắc áo đội tuyển. Tiền đạp số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay tỏ ra rất kỳ vọng vào lần giải vô địch Đông Nam Á sắp diễn ra.

Bản thân Công Vinh cũng tin tưởng ở các đồng đội hiện có: “Sau thế hệ năm 2008, tôi cho rằng thế hệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam là thế hệ đồng đều nhất trong nhiều năm qua, dù dàn cầu thủ hiện nay trẻ hơn”.

Công Vinh (trái) đặt niềm tin vào các đồng đội hiện tại (ảnh: Trọng Vũ)
Công Vinh (trái) đặt niềm tin vào các đồng đội hiện tại (ảnh: Trọng Vũ)

“Về lối chơi, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho đội tuyển thiên về lối đá nhỏ, và hiện chúng tôi cũng có những cầu thủ hợp với lối đá đấy” – Công Vinh nói thêm.

Năm 2008, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, đấy cũng là lần giải duy nhất chúng ta lên ngôi đầu Đông Nam Á. So sánh thế hệ hiện nay gần hoàn hảo giống như thế hệ năm 2008, cũng có nghĩa là Công Vinh đánh giá khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tiến rất xa tại giải vô địch bóng đá khu vực năm nay.

Công Vinh chia sẻ: “Mong muốn của tôi là đội tuyển vào đến trận chung kết. Riêng chuyện vô địch hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để vô địch AFF Cup ngoài đội hình mạnh, chúng ta cần thêm nhiều yếu tố khác, trong đó có cả yếu tố may mắn”.

“Chúng ta cũng nên thẳng thắn với nhau rằng Thái Lan mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Họ đã vượt xa trình độ khu vực. Từ giải quốc nội cho đến đội tuyển quốc gia của họ đều ở đẳng cấp cao. Kiểu gì thì kiểu khi đá với Thái Lan họ vẫn là đội kèo trên so với chúng ta” – Công Vinh nhấn mạnh.

Riêng về trận đấu với CHDCND Triều Tiên vào chiều 6/10, trên sân Thống Nhất, đội trưởng đội tuyển Việt Nam nhận xét về đối thủ: “Họ là đội rất mạnh. Tôi cũng chưa hiểu tại sao một đất nước và một nền bóng đá như thế lại sở hữu một đội tuyển mạnh đến vậy. Đấy là bí ẩn”.

“Ý thức kỷ luật và thể lực của họ rất tốt. Dù đá giao hữu hay các trận chính thức thì CHDCND Triều Tiên luôn chơi với quyết tâm cao nhất. Họ mạnh hơn hẳn đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn” – vẫn là lời Lê Công Vinh.

Kim Điền

Công Vinh: “Đội tuyển Việt Nam hiện nay hoàn hảo như năm 2008” - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016