1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh "ăn" thẻ đỏ, Việt Nam hòa kiên cường Syria

(Dân trí) - Bị Syria ép sân trong phần lớn thời gian và thi đấu kém người sau thẻ đỏ của Công Vinh ở hiệp hai, nhưng ĐT Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường và thủ hòa 0-0 ngay trên sân đối phương.

 
Công Vinh "ăn" thẻ đỏ, Việt Nam hòa kiên cường Syria - 1

Dù thi đấu kém người sau thẻ đỏ của Công Vinh, Việt Nam vẫn cầm hòa Syria.
 
Thua 0-1 đầy tức tưởi trước Syria ở những phút cuối cùng trận đấu ngay tại Mỹ Đình, cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 của ĐT Việt Nam trở nên rất mong manh.
 
Không những thế, việc thiếu vắng một số trụ cột như Hồng Sơn, Minh Phương, Tấn Tài cùng hành trình bay kéo dài 11 tiếng tới Syria khiến đoàn quân của HLV Calisto gặp nhiều bất lợi trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2011.
 
Không nằm ngoài dự đoán, chủ nhà Syria áp đảo thế trận trong phần lớn thời gian và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên với sự tập trung và thi đấu đầy cố gắng đặc biệt trong hiệp hai khi Công Vinh nhận thẻ đỏ rời sân, ĐT Việt Nam đã cầm hòa 0-0 chung cuộc đầy ngoan cường
 
Trở lại diễn biến chính, với lợi thế sân nhà, ĐT Syria nhanh chóng chiếm được khu trung tuyến và chủ động sử dụng những đường chuyền bổng để tấn công. Phút 14, đường chuyền của số 27 Syria giúp tiền đạo đối phương vượt qua hàng phòng ngự ĐT Việt Nam, nhưng cú sút cuối cùng của anh lại quá nhẹ không đủ hạ thủ thành Tấn Trường.
  
Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội bóng áo đỏ, cầu thủ Việt Nam chủ động ban chuyền nhỏ nhằm làm giảm độ hưng phấn đối phương tuy nhiên khung thành thủ môn Tấn Trường vẫn hứng chịu khá nhiều sóng gió. Phút 23, từ pha nhả ra của đồng đội, cầu thủ mang áo số 18 lao vào dứt điểm, rất may bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
2 phút sau, Việt Nam có cơ hội đầu tiên khi từ tình huống phạt góc, Công Vinh thực hiện cú treo bóng khá nguy hiểm buộc thủ môn Syria phải lao ra giải nguy. Và đến phút 37, hậu vệ Syria chững lại sau đường chuyền cắt mặt của Thanh Hưng. Đáng tiếc Thành Lương thay vì dứt điểm ngay lại đẩy bóng quá mạnh cho Việt Thắng.
 
Sau hiệp một bất phân thắng bại, sang hiệp hai, HLV Calisto quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung vào sân Quang Hải, Vũ Phong thay cho Việt Thắng và Thanh Hưng. Tuy nhiên Syria vẫn là đội lên bóng đầy mạnh mẽ. Phút 54, sau một nhịp khống chế khá điệu nghệ, số 10 Syria dứt điểm chìm hiểm hóc nhưng Tấn Trường đã cảnh giác ôm gọn bóng.
 
Đến phút 70, với pha để bóng chạm tay, Công Vinh đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân. Kể từ lúc này, đoàn quân của HLV Calisto chỉ còn thi đấu với 10 người.
 
Dù vậy 6 phút sau, ĐT Việt Nam lại tạo được tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận. Trọng Hoàng khôn khéo phá bẫy việt vị thoát xuống trước khi chuyền sang cực kỳ ngon ăn cho Quang Hải. Tuy nhiên ở khoảng cách chừng 5m, tiền đạo này lại đệm lòng ra ngoài rất khó hiểu.
 
Nửa cuối trận đấu, Syria dồn sức tấn công với các bài đánh trực diện khu trung lộ nhưng trước hàng thủ dày đặc, khung thành ĐT Việt Nam không gặp quá nhiều nguy hiểm. Phút 85, Việt Cường để mất bóng, số 10 Syria chọc bóng thông minh nhưng thủ môn Tấn Trường kịp lao ra ôm gọn bóng trong chân số 12 đội chủ nhà.
 
Và đến phút 90+5, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0 chung cuộc. Dù chỉ giành 1 điểm khiến cánh cửa tới VCK Asian Cup 2011 dần khép lại nhưng ĐT Việt Nam ít nhiều thể hiện được mình trước các đội thuộc "chiếu trên". Trong khi đó với 10 điểm sau 4 trận, Syria tràn trề cơ hội đi tiếp.
 
Đội hình thi đấu ĐT Việt Nam:
 
Thủ môn: Tấn Trường. 
 
Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Hoàng Quãng, Việt Cường.
 
Tiền vệ: Minh Châu, Trọng Hoàng, Thành Lương (Minh Đức 80'), Công Vinh, Thanh Hưng (Vũ Phong 46'). 
 
Tiền đạoViệt Thắng (Quang Hải 46').
 
Lê Trường