1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công văn mua vé trận tuyển Việt Nam-Arsenal giảm trong sáng 25/6

(Dân trí) - Sau khi nhận số lượng công văn khá lớn trong ngày thứ nhất (24/6), sáng nay VFF chỉ nhận được khoảng 50 công văn của các cơ quan, đoàn thể, với số lượng đăng ký mua vé cũng không nhiều.

VFF sẽ nhận công văn mua vé trận tuyển Việt Nam (ĐTVN) - Arsenal trong hai ngày 24-25/6. Ở ngày đầu tiên, dù có mưa rất to do ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, nhưng đã có rất đông các đơn vị tới đăng ký mua vé theo đường công văn. Chốt sổ ngày thứ nhất, một thành viên trong BTC cho biết đã có khoảng 400 công văn đặt mua vé.
 
Số lượng công văn chuyển về VFF giảm hẳn trong buổi sáng 25/6

Số lượng công văn chuyển về VFF giảm hẳn trong buổi sáng 25/6

Các mức vé có giá từ 400.000 đến 1 triệu đồng được mua nhiều hơn mức giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên có những đơn vị đã chỉ đặt mua mức vé 1,5 triệu đồng.

Theo thống kê, trung bình các đơn vị đặt mua từ vài chục cho đến 100 vé, cá biệt có những trường hợp đặt mua tới 200 vé. Tuy nhiên, chắc chắn VFF sẽ không đáp ứng tối đa số vé như yêu cầu, bởi tổng số vé bán qua đường công văn chỉ có 9.000 vé.

Ngoài ra, VFF cũng sẽ xem xét kỹ những đơn vị mua vé với số lượng lớn, bởi trước đây từng xuất hiện tình trạng mua vé qua đường công văn nhiều để sau đó tuồn ra ngoài chợ đen.

Trong ngày hôm nay, VFF tiếp tục nhận công văn đặt mua vé của các đơn vị có nhu cầu. Sau khi tổng hợp số lượng công văn, VFF sẽ tiến hành cân đối và phân phối vé cho các đơn vị. Theo thông tin từ một thành viên BTC, VFF sáng nay chỉ nhận được khoảng 50 công văn.

Lý giải cho số lượng công văn khá khiêm tốn này, một thành viên của BTC cho biết, có thể ngày đầu tiên, các đơn vị đã đến nộp hết bởi họ sợ đến muộn sẽ hết vé. Vì thế, sau khi nhận được khoảng 400 công văn ngày hôm qua, hôm nay lượng công văn đã giảm đi nhiều.

Được biết, VFF sẽ tiếp tục nhận công văn trong chiều nay, trước khi chốt lại 2 ngày bán vé theo đường này. BTC dự kiến trả vé (trả vé trong giờ hành chính, sáng từ 9h tới 11h30; chiều từ 14h00 tới 16h30) trong ngày 4 và 5/7/2013 tại trụ sở VFF.

Sau khi bán vé qua đường công văn, VFF và BTC sẽ bán qua cổng đài 1080 và bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ. Cụ thể, sẽ có 1.000 vé được phát hành qua tổng đài điện thoại 1080 Hà Nội trong ngày 7/7.

Cũng trong ngày 7/7, kênh bán vé trực tiếp trên sân Mỹ Đình sẽ chính thức được triển khai, với số lượng khoảng hơn 10.000 vé, được bán bởi 5 đại lý. Để tránh tình trạng các đại lý tuồn vé ra ngoài chợ đen, VFF và BTC đã sử dụng biện pháp kiểm tra chéo lẫn nhau. Thời gian bán vé từ 7h sáng ngày 7/7/2013 cho tới 16h cùng ngày (hoặc tại thời điểm hết vé trước 16h00 ngày 7/7/2013). 

Bằng Tường