1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng và Tuấn Anh sẽ trưởng thành tại Nhật Bản?

(Dân trí) - Công Phượng chỉ còn chính thức chờ ngày ký hợp đồng và chờ ngày chính thức sang Nhật. Tuấn Anh thì vẫn trong đang trong quá trình đàm phán, đồng thời khả năng đến Nhật cũng khá cao. 2 cầu thủ tốt nhất trong lứa U19 năm nào được kỳ vọng sẽ lớn hẳn tại J-League 2.

Thay đổi môi trường thi đấu vào lúc này là điều cần thiết cho những Tuấn Anh, Công Phượng. Đầu tiên, họ đã khó thích nghi với V-League, thành ra, ra nước ngoài thi đấu, mà cụ thể là đến Nhật sẽ là giải pháp khác mà bầu Đức dĩ nhiên phải hướng đến trong trường hợp này.

Thậm chí, nhiều người tin rằng, nếu có thêm nhiều lời mời khác từ nước ngoài, khả năng bầu Đức cho thêm cầu thủ của mình xuất ngoại vẫn cực cao, bởi một lẽ đơn giản ở lại nhưng khó thích nghi thì nên đi.

Trường hợp của Công Phượng hay Tuấn Anh là những ví dụ điển hình. Ở V-League, họ chịu rất nhiều áp lực, mà áp lực đấy lại chủ yếu đến từ những sai lầm mang tính chủ quan của HA Gia Lai mới khó giải quyết.

 

Tuấn Anh (phải) có thể học được nhiều điều nếu sang Nhật (ảnh: Gia Hưng)
Tuấn Anh (phải) có thể học được nhiều điều nếu sang Nhật (ảnh: Gia Hưng)

 

Cơ bản ở chỗ những người quản lý Tuấn Anh hay Công Phượng đã lỡ đánh bóng tên tuổi của 2 cầu thủ này quá mức, khiến cho sự kỳ vọng dành cho họ giờ lớn hơn hẳn tài năng thực sự mà họ có. Thành ra, khi 2 cầu thủ trên không thể đáp ứng kỳ vọng ấy, cũng như khi họ bị chú ý quá nhiều ở giải trong nước, họ càng dễ mất phương hướng.

Sang Nhật, dù gì thì Công Phượng cũng chẳng phải là cầu thủ nổi tiếng, sẽ không có chuyện báo chí Nhật Bản săn đón cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam từ nhà ăn, cho đến tận bể bơi như những gì mà người ta thấy trên các phương tiện truyền thông trong nước thời gian qua. Vì vậy, Công Phượng có thể tập trung nhiều hơn vào khâu chuyên môn.

Đá cho Mito Hollyhock, dù chỉ là một đội bóng yếu thuộc hạng dưới của bóng đá Nhật Bản, nhưng Công Phượng có lẽ cũng không phải gánh quá nhiều trọng trách như trong màu áo HA Gia Lai.

Nên nhớ với Công Phượng ngay cả cho đến thời điểm này anh vẫn cần học nhiều hơn là có nhu cầu sắm vai trụ cột ở bất cứ đội bóng nào anh khoác áo. Thành ra, Công Phượng vào lúc này phù hợp hơn với vai trò nhận được sự dẫn dắt của các đàn anh, thay cho việc buộc phải dẫn dắt cầu thủ khác, thậm chí dẫn dắt cả đội bóng.

Trường hợp của Tuấn Anh cũng vậy, tiền vệ trẻ này dù có giàu tiềm năng cách mấy, nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc Tuấn Anh có thể gánh vác cả đội bóng trên vai, như những gì mà người ta cứ đòi hỏi ở anh trong thời gian qua. Nếu được sang Nhật, Tuấn Anh sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc nhìn các cầu thủ đàn anh ở xứ Phù Tang thi đấu rồi học hỏi, thay vì gánh cả hàng tiền vệ như lúc đá trong sắc áo HA Gia Lai.

Chuyện Công Phượng hoặc Tuấn Anh có thể tỏa sáng hay không tỏa sáng tại Nhật có lẽ là vấn đề chưa nên vội kỳ vọng. Nhưng đầu tiên, có thể họ sẽ học được nhiều hơn nếu ra nước ngoài thi đấu, rồi trở về đúng với vai trò mà họ cần có vào lúc này, thay vì cứ buộc phải làm hơn khả năng thực như thời gian vừa rồi.

Kim Điền

 

Công Phượng và Tuấn Anh sẽ trưởng thành tại Nhật Bản? - 2