1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng, Tuấn Anh được tham dự SEA Games 29

(Dân trí) - Đề xuất hạ độ tuổi của các cầu thủ tham dự SEA Games 29 xuống còn U22 của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vừa được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) họp tại Sydney (Australia) thông qua. Điều này đồng nghĩa với việc lứa tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ vẫn đủ tuổi tham dự kỳ SEA Games năm 2017 tới.

Trước đó, AFF đề xuất phương án giảm độ tuổi các cầu thủ tham dự môn bóng đá xuống thành U21 thay vì U23 sẽ bắt đầu áp dụng từ kỳ SEA Games 29 vào năm 2017 tổ chức tại Malaysia. \

Trước đề xuất hạ độ tuổi tham dự SEA Games xuống còn 21, đại diện của VFF là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thuyết phục các thành viên Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá ĐNA nên áp dụng một phương án khác phù hợp hơn.

 

Công Phượng và các đồng đội HA Gia Lai đủ điều kiện có mặt ở SEA Games 29
Công Phượng và các đồng đội HA Gia Lai đủ điều kiện có mặt ở SEA Games 29

 

Cụ thể, hôm 30/11, tại New Delhi- Ấn Độ đã diễn ra cuộc họp Ban thi đấu AFF với nội dung chính trong chương trình nghị sự là bàn thảo xung quanh đề nghị từ phía Malaysia về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 2017 và công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2016 của các quốc gia đăng cai.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF, đã ủng hộ nguyên tắc nỗ lực hoàn thiện hệ thống thi đấu của AFF, nhưng phải có lộ trình để các Liên đoàn thành viên có thời gian chuẩn bị về lực lượng.

Theo kiến nghị của Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến thể thức thi đấu và đối tượng thi đấu tại SEA Games cũng đều cần phải có lộ trình cụ thể để các quốc gia có sự chủ động trong kế hoạch chuẩn bị.

Riêng về vấn đề thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có những phân tích rất xác đáng về tính liên tục trong hệ thống thi đấu của AFC và FIFA, đồng thời qua đó đề xuất nếu thay đổi thì áp dụng cho độ tuổi U22. Lý do là năm tổ chức SEA Games cũng là năm AFC tổ chức Vòng loại U22 châu Á để 1 năm sau sẽ chọn các suất tham dự Olympic từ VCK U23 châu Á. Điều này sẽ đảm bảo tính liên tục trong huấn luyện và thi đấu cho các cầu thủ trẻ của khu vực.

Đề xuất trên của Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các thành viên Ban thi đấu AFF và thống nhất sẽ đưa vào kiến nghị chính thức trình Hội đồng AFF xem xét thông qua trước khi có thư gửi Hội đồng thể thao Đông Nam Á tại cuộc họp ngày 6/12.

Sáng nay, từ cuộc họp này, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thông báo AFF đã thông qua quyết định giới hạn độ tuổi U22 ở SEA Games. Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biêt thêm, các đề xuất khác kèm theo như giảm độ tuổi các giải trẻ khác của khu vực Đông Nam Á từ U19, U16 xuống U18 và U15 cũng đều được AFF thông qua.

Bầu Đức từng nhiều lần đặt kỳ vọng lứa “gà nòi” của mình sẽ mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam sau hơn 50 năm chờ đợi. Tại SEA Games 28 giữa năm nay, U23 Việt Nam chỉ giành HCĐ, nhưng đây là thời điểm các cầu thủ Việt Nam chưa bước vào độ tuổi chín.

Với việc Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... được tham dự thêm một kỳ SEA Games nữa, họ sẽ có cơ hội giành tấm HCV cho bóng đá Việt Nam. Trong 2 năm tới, các cầu thủ này sẽ được bầu Đức cho ra nước ngoài thi đấu và chắc chắn họ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Lê Cường