1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Phượng: “Tôi mong luôn được ra sân để cống hiến cho đội tuyển”

(Dân trí) - Tiền đạo Công Phượng thừa nhận phong độ của mình chưa tốt nhưng luôn sẵn sàng chơi hết sức mỗi khi ra sân, bởi đó là niềm vinh dự cũng như sự cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Phong độ của Công Phượng thế nào sau trận gặp Malaysia?

Hiện tại tôi cũng chưa được ra sân nhiều nhưng phong độ tương đối.

Công Phượng có hài lòng với những gì đã thể hiện ở trận gặp Malaysia?

Trận vừa rồi tôi chơi ở vị trí cao nhất, thể hình không tốt lắm nên theo đánh giá thì mình tự thấy chưa hài lòng. Để khai thác vị trí đó tốt không phải là dễ dàng.

Công Phượng: “Tôi mong luôn được ra sân để cống hiến cho đội tuyển” - 1

Công Phượng tự tin trước trận gặp Indonesia

Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn như nào khi làm khách trên sân của Indonesia?

Đó là một chút khó khăn khi mình vừa phải thi đấu xong rồi di chuyển nữa. Dù khó khăn như nào thì khi thi đấu đội tuyển luôn đặt mục tiêu là chiến thắng.

Phượng đánh giá thế nào về đối thủ Indonesia?

BHL cũng có phân tích cho cầu thủ đội bóng này, bên cạnh đó nghiên điểm mạnh và điểm yếu của đối phương để có kế hoạch.

Công Phượng gặp áp lực không khi chơi chưa tốt ở trận gặp Malaysia?

Không có áp lực gì vì cống hiến cho ĐTQG là là vinh dự.

Indonesia nhập tịch trung vệ cao 1m90 có gây ra khó khăn với các tiền đạo Việt Nam?

Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, có lúc đá tốt lúc không, khi đá tốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Indonesia có bổ sung lực lượng thì đó là điểm tốt cho họ. Còn đội tuyển Việt Nam và cá nhân Phượng thì luôn hết mình và không bao giờ tính toán.

Công Phượng đặt mục tiêu gì ở trận gặp Indonesia?

Được ra sân và cống hiến hết mình, mang lại kết quả tốt cho đội. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đã luôn hy vọng, ủng hộ cho Phượng và đội tuyển Việt Nam.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Công Phượng!

Thành Lương gây ấn tượng với màn phô diễn kỹ thuật

Huyền Trang (từ Bali)