1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng thuộc top tân binh ra sân nhiều nhất ở Incheon United

(Dân trí) - Tính tới thời điểm hiện tại, Công Phượng nằm trong nhóm những tân binh ra sân nhiều nhất ở Incheon United mùa giải này.

Ở mùa giải năm nay, CLB Incheon United đã chiêu mộ tới… 19 tân binh với mục đích giúp CLB cải thiện thành tích. Dù vậy, cho tới lúc này, CLB Hàn Quốc lại thi đấu vô cùng bết bát khi xếp cuối bảng với 6 điểm.

Công Phượng thuộc top tân binh ra sân nhiều nhất ở Incheon United - 1

Công Phượng được ra sân 8/12 trận của Incheon United ở mùa giải này

Trong đó, Công Phượng là một trong số những tân binh đáng chú ý của Incheon United. Theo thống kê, cầu thủ của HAGL đã được ra sân trong 8/12 trận đấu ở mùa giải này. Chỉ có 4 trận mà Công Phượng không ra sân là các cuộc đối đầu với Jeju, Seoul FC, Seongnam và Gangwon FC. Trong 8 trận ra sân, tiền đạo xứ Nghệ đá chính 3 lần và vào sân từ băng ghế dự bị 5 lần.

Với con số trên, Công Phượng là tân binh ra sân nhiều thứ 2 (trong số 19 người) ở Incheon United mùa này. Người đứng đầu là tiền vệ người Thụy Điển, Hamad. Thực tế, trong số 19 cái tên mà Incheon United mua về thì chỉ có Công Phượng và Hamad thường xuyên được ra sân. Những người còn lại chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị hoặc không bao giờ được thi đấu.

Trong số 25 cầu thủ đăng ký thi đấu K-League của Incheon United thì Công Phượng là người được sử dụng nhiều thứ 12. Những người xếp trên Công Phượng chủ yếu là trụ cột mùa trước như Kim Jin Ya, Park Se Jik, Nam Jun Jae hay Mugosa.

Công Phượng cũng được thi đấu nhiều hơn 12 tiền đạo hoặc tiền vệ của Incheon United ở mùa giải này. Anh đã được sử dụng khá nhiều vị trí như tiền đạo cắm, hộ công, cầu thủ chạy cánh… trong 3 đời HLV trưởng.

Dù vậy, dấu ấn của Công Phượng là không cao. Anh vẫn chưa có bàn thắng hay đường kiến tạo thành bàn nào. Điểu đó cho thấy Công Phượng cần nỗ lực hơn nữa, mới hy vọng được sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới.

H.Long