1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Phượng miệt mài tập luyện chờ ngày được ra sân ở Sint Truidense

(Dân trí) - Sau khi tham dự vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam hồi đầu tháng 11/2019 , tiền đạo Công Phượng đã trở về CLB chủ quản Sint Truidense tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên từ đó đến nay anh vẫn chưa được ra sân chính thức, bất chấp CLB này thay đổi HLV.

Sau khi trở lại CLB Sint Truidense vào trung tuần tháng 11, tiền đạo Công Phượng đã có ít nhất 3 trận đấu không được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức, nâng tổng số trận anh "nằm ngoài kế hoạch" của CLB đang xếp hạng 10 ở giải VĐQG Bỉ lên con số 11 trận liên tiếp.

Công Phượng miệt mài tập luyện chờ ngày được ra sân ở Sint Truidense - 1

Thời tiết ở Bỉ đang rất lạnh, Công Phượng và các đồng đội ở Sint Truidense phải mặc kín từ đầu đến chân để tập luyện

Công Phượng miệt mài tập luyện chờ ngày được ra sân ở Sint Truidense - 2
Công Phượng miệt mài tập luyện chờ ngày được ra sân ở Sint Truidense - 3

Cũng giống như Công Phượng, "Messi Hàn Quốc" Lee Seung Woo cũng nỗ lực tập luyện để cạnh tranh vị trí chính thức ở đội một

Công Phượng miệt mài tập luyện chờ ngày được ra sân ở Sint Truidense - 4

Công Phượng đeo bao tay, đội mũ len để tập

Công Phượng miệt mài tập luyện chờ ngày được ra sân ở Sint Truidense - 5
Công Phượng miệt mài tập luyện chờ ngày được ra sân ở Sint Truidense - 6

Công Phượng vui vẻ cùng đồng đội trước ống kính

Ngày 15/12, ở vòng 19 giải VĐQG Bỉ, CLB Sint Truidense sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Zulte Waregem, đội bóng đang xếp trên họ 4 bậc với 28 điểm. Zulte Waregem cũng chính là đội bóng hạ Sint Truidense ngay vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bỉ cách đây ít ngày với tỷ số 3-0.

Chính vì vậy mà Sint Truidense cần phải nỗ lực rất nhiều để giành một kết quả tốt trên sân nhà của Zulte Waregem. Với bản thân Công Phượng, khả năng anh được ra sân ở trận đấu này là rất ít khi Sint Truidense sẽ phải sử dụng đội hình mạnh nhất của mình để có điểm.

Sông Lam