1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Phượng lần thứ 2 được “điều động” sang đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Ở buổi tập sáng nay, Công Phượng đã được HLV Miura chuyển sang tập cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Đây là lần thứ 2 ông thầy người Nhật Bản trao cơ hội để Công Phượng thể hiện.

Với động thái này, khả năng rất lớn tiền đạo người Nghệ An sẽ có suất cùng ĐTVN đi Thái Lan.

Ngoài việc tiếp tục muốn thử nghiệm, lý do HLV Miura gọi tăng cường Công Phượng lên ĐTVN chính là vì 2 tiền đạo đàn anh Lê Công Vinh và Hải Anh bị chấn thương. Tiền đạo Lê Công Vinh bị căng cơ sau bài tập dứt điểm chiều qua. Anh phải đứng ngoài quan sát các đồng đội tập luyện trong buổi tập sáng 13/5. Trong khi đó, Hải Anh cùng với Khánh Lâm và Michal Nguyễn sang tập luyện cùng đội tuyển U23. Những cầu thủ này cũng bị đau nhẹ và HLV Miura muốn họ tập trung với những cầu thủ chấn thương của U23 Việt Nam.

Công Phượng đang nổ lực thể hiện mình ở đội tuyển Việt Nam

Công Phượng đang nổ lực thể hiện mình ở đội tuyển Việt Nam

Với việc vắng 2 tiền đạo Công Vinh và Hải Anh, nên HLV Miura đã “điều động” Công Phương lên tập cùng ĐTVN. Ngoài công Phượng còn có Hải, Mạc Hồng Quân, Hữu Dũng và thủ môn Văn Trường.

Ở lần thứ 2 tập cùng ĐTVN, Công Phượng đã tự tin hơn rất nhiều. Trước đó, trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và ĐTVN, Công Phượng đã bị các đàn anh “chăm sóc” nhiệt tình, khiến tiền đạo này không thể hiện được gì nhiều trước khi bị thay ra.

Nhiều người cho rằng, Công Phượng khó có thể hòa nhập với môi trường ĐTQG-nơi những cầu thủ có nhiều năm ăn cơm tuyển, không dễ dàng chấp nhận một cầu thủ trẻ nổi đình nổi đám thời gian qua như Công Phượng.

Kết thúc buổi tập cùng ĐTVN sáng nay, Công Phượng lại về hội quân cùng đội tuyển U23. Dù vậy, khả năng tiền đạo này sẽ tiếp tục được HLV Miura gọi lên ĐTQG nhiều lần nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng sẽ có cơ hội lớn được đá chính cùng ĐTVN, ít nhất là trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên ngày 17/5 tới.

Đây cũng là trận người hâm mộ chờ đợi rất nhiều vào sự thử nghiệm cặp tiền đạo Công Vinh-Công Phượng. Nếu chơi tốt, đáp ứng những yêu cầu của HLV Miura, Công Phượng sáng cơ hội khoác áo ĐTVN thi đấu với Thái Lan, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 ngày 24/5 tới.

Trở lại buổi tập sáng nay của U23 Việt Nam, với việc có thêm 3 cầu thủ chấn thương từ ĐTVN sang, danh sách “thương binh” đã kéo dài lên con số 10. Đáng ngại nhất là trường hợp chấn thương của Phi Sơn và Tuấn Anh. Cả hai cầu thủ này không thể tập nhẹ, mà chỉ đi bộ hoặc tập những động tác nhẹ.

Ngày 17/5 tới, ĐTVN sẽ có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tại Mỹ Đình. CHDCND Triều Tiên là đội bóng mạnh trong khu vực châu Á, hứa hẹn là “quân xanh” chất lượng cho thầy trò HLV Miura trước trận đấu quan trọng gặp Thái Lan ngày 24/5 tại Bangkok ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Kim Chan Bok sẽ có mặt tại Hà Nội hôm nay 14/5 và sẽ có hai buổi tập làm quen thời tiết và sân bãi. Trong số 20 tuyển thủ được triệu tập, đội hình của CHDCND Triều Tiên có nhiều vị trí trụ cột từng góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2015, diễn ra vào tháng 1 vừa qua tại Australia như thủ thành Ri Kwang Il, hậu vệ Sim Hyon Uk, tiền vệ Ri Sang Chol, tiền đạo So Hyon Uk…

Hà Nguyên