1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng

(Dân trí) - 3 bàn được ghi trong hơn 3 phút cuối, trong đó có 2 bàn được thực hiện trong những phút bù giờ, trận hoà 2-2 giữa CLB TPHCM và SHB Đà Nẵng kịch tính hơn cả các bộ phim hành động của Hollywood.

Công Phượng xuất trận từ đầu khi CLB TPHCM tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất ở vòng 7 LS V-League 2020 trong tối 29/6, trận đấu chứng kiến cuộc đối đầu giữa thần tượng mới của bóng đá TPHCM là Nguyễn Công Phượng với thần tượng cũ của bóng đá thành phố là Lê Huỳnh Đức, hiện đang là HLV của SHB Đà Nẵng.

Thế nhưng, có vẻ như Lê Huỳnh Đức hiểu quá rõ Công Phượng nói riêng và CLB TPHCM nói chung, sau lần đụng độ chính đội bóng thành phố ở cúp quốc gia cách nay ít tuần.

Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 1
Công Phượng luôn bị vây chặt bởi các hậu vệ SHB Đà Nẵng
Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 2
Cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam không thể phát huy hết các điểm mạnh của mình

Lối chơi của đội bóng sông Hàn tương đối đơn giản, nhưng vẫn đủ sức khoá hoàn toàn các mũi tấn công của đội chủ nhà, như tiền đạo ngoại binh Amido Balde, ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội Nguyễn Công Phượng, và cựu tuyển thủ quốc gia, cựu cầu thủ của chính SHB Đà Nẵng là Võ Huy Toàn. 

Trong khi đó, phía đầu sân bên kia, SHB Đà Nẵng tích cực thực hiện các pha dứt điểm từ xa, ngay khi phát hiện khoảng trống trước khu vực 16m50 của CLB TPHCM.

Và sau 2 – 3 cú sút suýt trúng đích, cựu đồng đội của Công Phượng ở đội U19 Việt Nam năm nào là Phan Văn Long, hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng, có pha dứt điểm từ khoảng 18m, ở phút 43, đánh bại thủ môn Thanh Thắng của đội chủ nhà, giúp đội bóng sông Hàn có bàn dẫn trước 1-0.

Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 3
SHB Đà Nẵng có một trận đấu hợp lý về mặt chiến thuật
Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 4
Đội bóng sông Hàn biết cách khoá chặt các mũi nhọn bên phía đội bóng thành phố

Trước đó, CLB TPHCM ngỡ như đã mở được tỷ số ở phút 30, khi Amido Balde đánh đầu cực căng từ khoảng 7m, nhưng tiếc cho cầu thủ này là bóng lại bật đúng tay thủ môn Tuấn Mạnh bên phía SHB Đà Nẵng dội ra ngoài.

Bị dẫn trước sau hiệp 1, HLV Chung Hae Seong của CLB TPHCM đi nước cờ cực cao là thay luôn Công Phượng lúc này đã bị bắt bài ra khỏi sân ở đầu hiệp 2. Ông lần lượt tung Xuân Nam, Thanh Bình và Công Hiển vào sân, thay đổi thế công của đội bóng thành phố.

Nửa sau của trận đấu là khoảng thời gian mà CLB TPHCM ép sân dữ dội. Đặc biệt, trong gần 15 phút cuối cùng, bóng hầu như chỉ lăn trong khu vực… cấm địa của đội khách. Và sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, đoàn quân của HLV Chung Hae Seong liên tiếp chọc thủng lưới đối phương.

Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 5
Trận đấu càng về cuối càng kịch tính
Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 6
CLB TPHCM gỡ hoà...
Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 7
... rồi vượt lên dẫn ngược SHB Đà Nẵng, bằng bàn thắng của Amido Balde

Phút 87, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Thanh Bình sút chéo góc căng như kẻ chỉ từ khoảng 17m, đưa bóng xuyên qua một rừng chân hậu vệ SHB Đà Nẵng, rồi chui vào lưới, gỡ hoà 1-1 cho CLB TPHCM.

Hưng phấn sau bàn gỡ hoà, đội bóng thành phố tiếp tục tấn công mạnh và có tiếp bàn thắng thứ 2. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, một cầu thủ khác được vào sân từ băng ghế dự bị là Công Hiển tạt bóng cực dẻo từ cánh trái, để Amido Balde tận dụng chiều cao 1m93 của mình, chạy cắt mặt hậu vệ SHB Đà Nẵng đánh đầu vào góc xa, làm bó tay thủ môn Tuấn Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB TPHCM.

Công Phượng bị thay giữa chừng, TPHCM hoà kịch tính SHB Đà Nẵng - 8
Nhưng đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn kịp có bàn thắng quyết định, giành lại 1 điểm trên sân Thống Nhất

Những tưởng bàn thắng vừa nêu sẽ giúp cho đội bóng thành phố giành trọn 3 điểm đầy ngoạn mục, nhưng kịch tính vẫn chưa dừng lại tại đây.

Phút bù giờ thứ 3, cũng là phút bù giờ cuối cùng, 2 – 3 cầu thủ SHB Đà Nẵng lăn xả lao vào tranh chấp với hậu vệ đội chủ nhà, dùng đầu đưa bóng đến chân tiền đạo ngoại Tanda, trước khi cầu thủ này kịp rướn người xỉa bóng qua 2 chân môn Thanh Thắng của CLB TPHCM, gỡ hoà 2-2, đồng thời giành lại 1 điểm cho đội bóng sông Hàn.

Hoà kịch tính với SHB Đà Nẵng, CLB TPHCM vẫn giữa được ngôi đầu bảng với 14 điểm sau 7 trận đã đấu, nhưng có khả năng bị các đối thủ đứng ngay sau bám sát, nếu các đội này thắng trong những trận đấu muộn thuộc vòng 7, diễn ra vào chiều tối 30/6.

Trọng Vũ

Ảnh: Anh Hải

Dòng sự kiện: V-League 2020