1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Colombia thua sốc ở Copa America

(Dân trí) - Mặc dù sở hữu dàn sao đáng mơ ước như Falcao, James Rodriguez, Juan Cuadrado… nhưng Colombia đã bất ngờ để thua đối thủ yếu Venezuela trong ngày mở màn của Copa America.

Sau thành công ở World Cup 2014 với dàn sao James Rodriguez, Juan Cuadrado… (cộng thêm sự có mặt của Falcao), Colombia được đánh giá rất cao ở Copa America năm nay. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Pekerman đã để lại nỗi thất vọng lớn ngay trong ngày ra quân.

Colombia chịu
thất bại trước Venezuela trong ngày ra quân ở Copa America

Colombia chịu thất bại trước Venezuela trong ngày ra quân ở Copa America


Chỉ phải đụng độ với đối thủ yếu như Venezuela nhưng những ngôi sao của Colombia đã thi đấu dưới sức và bất ngờ để thua với tỷ số 0-1. Thất bại này khiến những người Colombia thực sự bẽ bàng. Họ sẽ phải cố gắng rất nhiều để tránh khỏi thảm họa bị loại ngay từ vòng bảng.

Bước vào trận đấu này, HLV Pekerman đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với cặp tiền đạo Falcao-Bacca. Trong khi đó, James Rodriguez và Juan Cuadrado đóng vai trò hộ công, thi đấu ngay ở phía dưới.

Rõ ràng, với việc bố trí 4 cầu thủ tấn công, HLV Pekerman muốn “ăn tươi nuốt sống” Venezuela nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn ngược lại. Sự tự tin của Venezuela, khi thi đấu với đội hình dâng cao, áp sát nhanh, đã khiến Colombia thực sự bị “khớp” và không tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong hiệp 1.

Trong khi đó, Venezuela cũng để lại dấu ấn trong 45 phút đầu tiên bằng 2 cơ hội của Vargas và Guerra. Rất may cho Colombia khi thủ thành Ospina đã thi đấu xuất sắc. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.


Sau hiệp đấu đầy thất vọng, Colombia đã chủ động đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Điều đó buộc Venezuela chơi phòng ngự với số đông và chờ đợi thời cơ tung ra những đòn phản công. Họ đã thành công với lối chơi này.

Phút 60, sau pha ném biên nhanh, các cầu thủ Venezuela phối hợp như chỗ không người trong vòng cấm, trước khi Rondon đánh đầu tung lưới của Colombia, mở tỷ số trận đấu.

Không còn gì để mất, Colombia dồn lên sau bàn thua này nhưng có cảm tưởng như họ vẫn chưa thực sự ăn khớp. Ngay cả khi HLV Pekerman tung vào sân 3 cầu thủ tấn công là Cardona, Teo Gutiérrez, Jackson Martinez, tình hình vẫn không thay đổi. Chung cuộc, Colombia chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Đội hình thi đấu:

Colombia (4-4-2): Ospina; Zuniga, Zapata, Morillo, Pablo Armero (Jackson Martinez 86'); Cuadrado, Sanchez (Edwin Cardona 63'), Valencia, Rodriguez; Bacca (Teófilo Gutierrez 72'), Falcao

Venezuela (4-2-3-1): Baroja; Rosales, Vizcarrondo, Tunez, Amorebieta; Rincon, Seijas (Lucena 75'); Vargas (Cesar Gonzalez 78'), Guerra, Arango (Cichero 86'); Rondon.

H.Long