1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng tứ kết cúp quốc gia 2015:

Cơ hội có được danh hiệu của B.Bình Dương và Hà Nội T&T

(Dân trí) - Thật đáng ngạc nhiên là 2 đội bóng thuộc vào loại giàu truyền thống nhất bây giờ là B.Bình Dương và Hà Nội T&T lại chưa từng đoạt cúp quốc gia. Việc họ còn hiện diện tại giải đấu này đến vòng bán kết chính là cơ hội để cả hai thay đổi điều đó.

Bất ngờ từ đội bóng đất Cảng

Chút bất ngờ nho nhỏ khi Hải Phòng đánh bại SHB Đà Nẵng ở tứ kết. So về thực lực, Hải Phòng dù đang thi đấu tốt tại V-League cũng chưa chắc được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng, vốn sở hữu dàn cầu thủ đồng đều hơn.

Vả lại, đội bóng đất Cảng ở vòng tứ kết còn gặp bất lợi về mặt sân bãi, do phải đá trên sân Chi Lăng của đối phương. Dù vậy, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng vẫn đi tiếp, duy trì sự hiện diện của mình đến vòng bán kết, cùng hy vọng bảo vệ ngôi đầu cúp quốc gia.

Hải Phòng cũng chính là bất ngờ duy nhất tính đến vòng bán kết, trong khi 3 cái tên còn lại gồm B.Bình Dương, Hà Nội T&T và ĐT Long An đều là những đội đã vô địch bóng đá Việt Nam 2 lần trở lên.

Trong số này, B.Bình Dương và Hà Nội T&T chính là 2 đội bóng mạnh nhất nước nhiều năm trở lại đây. Việc họ còn góp mặt ở giai đoạn bán kết không có gì là lạ. Riêng ĐT Long An dẫu không còn mạnh như xưa, nhưng đội bóng của bầu Thắng quá may mắn khi toàn đụng đối thủ yếu trong suốt chặng đường đã qua của giải (thắng Bình Phước ở vòng 1/8, vượt qua Đồng Nai ở tứ kết).

Cơ hội có được danh hiệu của B.Bình Dương và Hà Nội T&T
Tài Em (10) và ĐT Long An vào bán kết bằng yếu tố kinh nghiệm và sự bản lĩnh trong các trận mang tính knock-out (ảnh: Nguyễn Đình)


Vả lại, tuy Gạch không sở hữu quá nhiều ngôi sao như B.Bình Dương hay Hà Nội T&T, nhưng Gạch có điểm mạnh là luôn thi đấu với quyết tâm rất cao, ở tất cả các mặt trận mà Gạch tham dự.

Thành ra, sự quyết tâm ấy cộng với yếu tố kinh nghiệm dày dạn luôn giúp Gạch tỏ ra nguy hiểm ở các giải đấu mang tính chất loại trực tiếp như cúp quốc gia.

Cách mà ĐT Long An đánh bại Đồng Nai ở tứ kết phần nào phản ánh kinh nghiệm đấy: Đội bóng của bầu Thắng không quá ào ạt nhưng vẫn biết cách kết thúc đối thủ khi thời cơ đến. Đặc biệt, cú hattrick của lão tướng Tài Em vào lưới Đồng Nai đưa Gạch vào bán kết càng phản ánh tầm quan trọng của yếu tố kinh nghiệm.

Sẽ có tân vương?

Nếu như ĐT Long An đi tiếp nhờ kinh nghiệm, thì HA Gia Lai bị loại cũng vì thiếu kinh nghiệm. Đội bóng của bầu Đức tỏ ra quá non nớt so với sự dày dạn của Hà Nội T&T.

Người ta cứ nói nhiều đến quả phạt đền mà từ đó Samson dứt điểm thành công, ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội T&T, nói về tình huống gây tranh cãi dẫn đến quả phạt đền ấy. Tuy nhiên, khách quan mà đánh giá, có hay không có quả phạt đền vừa nêu, đội bóng của bầu Đức cũng không phải là đối thủ của đội bóng của bầu Hiển trong thời điểm hiện tại.

Có hay không có quả phạt đền ấy, khán giả trung lập vẫn dễ dàng nhận xét rằng HA Gia Lai không có cửa thắng Hà Nội T&T, còn chuyện họ để thủng lưới chỉ là chuyện không sớm thì muộn.

Thậm chí, nhận xét một cách khách quan việc Hà Nội T&T… chỉ thắng HA Gia Lai có 2 bàn chủ yếu do chân sút Samson nói riêng và nhiều chân sút khác của đội bóng thủ đô thiếu sắc bén trong trận đấu vừa nêu, bằng ngược lại, Hà Nội T&T hoàn toàn có thể thắng HA Gia Lai đậm hơn, gọn hơn nhiều.

Hà Nội T&T vượt qua HA Gia Lai ở tứ kết mà không cần tốn nhiều sức, bằng một lối chơi rất nhàn nhã, điều đấy phản ánh khoảng cách lớn về mặt trình độ của đôi bên vào lúc này.

Với riêng Hà Nội T&T, chỉ cần có thêm chút quyết tâm ở cúp quốc gia, họ hoàn toàn có thể chinh phục danh hiệu này, vì trước mắt họ chỉ là 2 bước chân nữa thôi.

Tương tự như thế là trường hợp của B.Bình Dương, đội bóng năm nào cũng mạnh, năm nào cũng đầy ngôi sao trong đội hình, nhưng chưa năm nào đoạt cúp quốc gia. B.Bình Dương và Hà Nội T&T cũng là 2 ứng cử viên vô địch nặng ký nhất trước vòng bán kết. Và lịch thi đấu cũng khéo chọn họ là đối thủ trong trận chung kết, nếu như cả hai duy trì được phong độ như hiện nay, rồi cùng vượt qua vòng bán kết.

Lịch thi đấu bán kết:

Ngày 5/8

16h30, sân Long An: ĐT Long An – B.Bình Dương

18h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – Hải Phòng

Kim Điền