1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi chúc Tết độc giả Dân trí

(Dân trí) - Luôn đọc báo Dân trí hàng ngày, nữ võ sĩ xinh đẹp và tài năng Dương Thúy Vi cho biết cô rất vinh dự được gửi lời chúc Tết nhân ngày đầu tiên của năm Ất Mùi.

Thúy Vi xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, luôn mạnh khoẻ để giữ được phong độ tốt nhất. Chúc các nhà báo Dân trí và các độc giả làm việc gặp nhiều may măn hơn, thành công hơn ,hoàn thành những ước vọng của bản thân trong năm 2015 này”, Thúy Vi gửi lời chúc nhân dịp đầu năm mới.

“Cô gái vàng” của thể thao Việt Nam chia sẻ, mình là độc giả trung thành của báo Dân trí. Mỗi ngày, dù bận tập luyện, thi đấu đến đâu cũng phải tranh thủ “lướt” báo. Nhà đương kim vô địch Asiad 17 cho biết, đọc Dân trí không chỉ cập nhật những thông tin về mảng thể thao, mà cô còn rất thích cách đưa những vấn đề thời sự nhanh, chính xác trong mọi lĩnh vực của tờ báo điện tử được nhiều người Việt Nam yêu quý như Dân trí.

Thúy Vi mang về tấm HCV Asiad 17 duy nhất cho thể thao Việt Nam

Thúy Vi mang về tấm HCV Asiad 17 duy nhất cho thể thao Việt Nam

Năm 2014 thực sự là một năm thành công nhất với hoa khôi wushu Việt Nam. Thúy Vi trở thành VĐV duy nhất của thể thao Việt Nam giành HCV ở sân chơi Asiad. Dương Thúy Vi đã có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung kiếm thuật và thương thuật, qua đó đạt số điểm cao nhất là 19,41 điểm, giành HCV đầu tiên cho đội tuyển wushu cũng như đoàn Việt Nam tại Asiad 2014.

Tấm HCV của Dương Thúy Vi chắc chắn sẽ được nhiều người nhắc tới khi đây là lần thứ 2 cô “mở hàng” cho đoàn thể thao Việt Nam (trước đó là tại SEA Games 27). Thúy Vi “Mở hàng” mát tay, giúp đội tuyển wushu Việt Nam thi đấu thành công vang dội, với thành tích 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.

Tham dự môn wushu từ Asiad 1998 đến nay, thành tích tốt nhất của Việt Nam chỉ là 9 chiếc HCB cho dù chúng ta có không ít những nhà vô địch thế giới. Lý do rất đơn giản, đây là môn mà Trung Quốc thống trị hoàn toàn. Kể từ khi được đưa vào thi đấu ở Asiad 1990, quốc gia này chiếm đến 80% số lượng HCV, đặc biệt với nội dung biểu diễn (taolu) thì các VĐV wushu Trung Quốc chiếm đến 90% HCV tại các kỳ Á vận hội. Vì thế, tấm HCV của Thúy Vi chẳng khác nào “vàng mười”.

Vi đã bật khóc khi biết mình là người có số điểm cao nhất. Cảm giác khác xa so với tấm HCV SEA Games, bởi huy chương Asiad là niềm mơ ước lớn nhất của Vi“tỏi” kể từ khi theo nghiệp võ.

“Tôi đã giành nhiều HCV thế giới. Tấm HCV Asiad là huy chương duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Với mỗi VĐV, giành HCV ở sân chơi Á vận hội luôn để lại nhiều cảm xúc đặc biệt”, Vi chia sẻ.

Với cá nhân Dương Thúy Vi, việc vượt qua chấn thương gối chưa lành hẳn để giành HCV thực sự là nỗ lực tuyệt vời. Ít ai biết cô gái sinh năm 1992 đã phải cắn răng chịu đau để thi đấu.

Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật, khi có người cha (ông Dương Văn Thắng) đã được học võ Thiếu Lâm từ nhỏ và người mẹ (bà Nguyễn Thị Hoa) vốn cũng từng học Vịnh Xuân quyền. Nhưng con đường đến với wushu của Thúy Vi lại đến từ một sự tình cờ và dường như là định mệnh.

Thúy Vi gửi lời chúc Tết năm Ất Mùi đến độc giả báo điện tử Dân trí

Thúy Vi gửi lời chúc Tết năm Ất Mùi đến độc giả báo điện tử Dân trí

Khi năm cô 7 tuổi, gia đình hướng cho người anh họ đi tập võ với lý do rất đơn giản là... giảm béo. Trong những thành công của Thuý Vi chắc chắn có sự đóng góp, những hy sinh thầm lặng của gia đình rất nhiều. Vi chia sẻ, đã nhiều lần cô tưởng như chấn thương phải giải nghệ, nhưng nhờ bài bấm huyệt của bố mình, đã bình phục rất nhanh và lại lao vào tập luyện.

Niềm vui, sự vinh dự và đầy tự hào cũng đến với Thúy Vi ngay trong những ngày đầu năm mới này. Những thành tích của cô đã được hãng truyền thông lớn thế giới CNN chọn làm nhân vật mới nhất trong chương trình: "Từ người thường đến người hùng”. Đây là chương trình đặc biệt của CNN, với loạt bài viết về những nhân vật thể thao nổi tiếng trên thế giới và Dương Thúy Vi đã trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam được lên báo CNN.

Với những gì đã làm được trong năm 2014, chắc chắn Thúy Vi sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Mục tiêu lớn nhất trong năm 2015 của hoa khôi wushu này là phấn đấu giành HCV tại giải vô địch thế giới tại Jakarta vào tháng 10. Bên cạnh đó, là mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6/2015.

Xin được chúc cho “cô gái vàng”Dương Thúy Vi một năm thi đấu thành công, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

An An