1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Man Utd thấy xấu hổ khi Bayern Munich sa thải HLV Niko Kovac

(Dân trí) - Chứng kiến CLB Bayern Munich sa thải HLV Niko Kovac sau thất bại với tỷ số đậm trước Frankfurt, nhiều cổ động viên của Man Utd đã lên tiếng họ cảm thấy xấu hổ khi "Quỷ đỏ" vẫn tin tưởng HLV Solskjaer sau thất bại trước Bournemouth.

Bayern Munich đã chính thức sa thải HLV Niko Kovac sau thất bại tủi hổ với tỷ số 1-5 trước Eintracht Frankfurt cuối tuần qua.

Và cổ động viên Man Utd càng có lý do để yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng sớm "trảm" HLV Solskjaer sau màn trình diễn nghèo nàn từ đầu mùa giải, mà đặc biệt là để thua trước CLB Bournemouth ở vòng 11 Premier League.

Cổ động viên Man Utd thấy xấu hổ khi Bayern Munich sa thải HLV Niko Kovac - 1

Joshua King mang về bàn thắng duy nhất cho Bournemouthu khi tiếp Man Utd trên sân nhà ở vòng 11 Premier League

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Bournemouth nhưng "Quỷ đỏ" đã có một trận đấu nhạt nhòa và gánh chịu thất bại 0-1, chấp nhận vị trí thứ 10 trên BXH Premier League với 13 điểm sau 11 vòng đấu.

Tờ Mirror đã đăng tải lại hàng loạt lời bình luận chỉ trích Solskjaer xuất hiện trên Twitter.

"Bayern Munich đứng ở vị trí thứ 4 và lập tức sa thải Niko Kovac trong khi chúng ta đứng thứ 10 và bảo rằng, hãy kiên nhẫn với Solskjaer sau thất bại trước Bournemouth", một tài khoản bình luận.

"Bayern Munich đã sa thải Kovac và Man Utd lại tiếp tục giữ chân Solskjaer mặc dù Kovac có màn trình diễn tốt hơn. Điều đó cho thấy chúng ta đã bị dìm xuống thấp như thế nào," một CĐV khác tỏ ra xấu hổ.

Cổ động viên Man Utd thấy xấu hổ khi Bayern Munich sa thải HLV Niko Kovac - 2

Nhiều CĐV đề nghị sa thải HLV Solskjaer khi thấy Bayern Munich mạnh dạn "trảm" HLV Niko Kovac sau trận thua đậm trước Frankfurt

Một CĐV khác viết trên twitter:"Bayern Munich sa thải Kovac sau một kết quả đáng xấu hổ. Một đội bóng lớn không chấp nhận điều đó. Tại Man Utd, giờ đây chúng ta đã quen với sự tầm thường, vì vậy Solskjaer sẽ an toàn trong 3 năm tới."

"Bayern Munich vừa sa thải Kovac sau khi giành cú đúp cho họ ở mùa giải trước. Trong khi đó, Solskjaer vẫn được tin tưởng," một CĐV không hài lòng với Ban lãnh đạo Man Utd.

Trong một diễn biến khác, nhiều nguồn tin cho biết CLB Man Utd sắp đổi chủ. Theo nguồn tin của tờ Daily Mail, anh em nhà Glazers, ông chủ của CLB Man Utd đang đàm phán với phái đoàn của Thái tử Saudi Arabia để bán lại CLB, với mức giá được tiết lộ khoảng 4 tỷ bảng. 

Và nếu điều đó trở thành sự thật thì đây sẽ là vụ sang nhượng có giá trị lớn bậc nhất lịch sử, không chỉ với thế giới bóng đá nói riêng mà còn với thế giới thể thao nói chung.

Nguồn tin này có vẻ như chuẩn xác, bởi Bộ Trưởng Nội Vụ, Ngoại Giao và Mật Vụ Saudi Arabia - ông Moaid Mahjoub đã xác nhận điều này. Cụ thể, Moaid Mahjoub đăng tải trên trang cá nhân với nội dung: "Các nhà đầu tư Saudi Arabia đã đạt thỏa thuận mua lại Man Utd sau khi phái đoàn của Man Utd đã tới Saudi Arabia vào hôm qua. Hãy chờ đợi thông báo chính thức từ đội bóng".

Tờ Manchester Evening News khẳng định, nếu Hoàng tử Mohammed bin Salman chính thức trở thành ông chủ tại Old Trafford sẽ giúp đội bóng thanh toán tất cả khoản nợ ước chừng hơn 500 triệu bảng.

Thêm vào đó là một siêu kế hoạch đưa “Quỷ đỏ” nhanh chóng trở lại vị thế hàng đầu châu Âu bằng việc mang về những bản hợp đồng "bom tấn" ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây.

Sông Lam