1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Thanh Hoá bị Sài Gòn FC đẩy vào khu vực nguy hiểm

(Dân trí) - Ở trận “chung kết ngược” trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn FC và Thanh Hoá ở vòng 22 V-League, đội bóng thành phố giành thắng lợi 2-0, qua đó đẩy Thanh Hoá đến sát khu vực nguy hiểm.

Trước khi trận đấu ở vòng 22 Wake-Up 247 V-League 2019 diễn ra, cả Sài Gòn FC lẫn Thanh Hoá đều ở vào khu vực nguy hiểm. Chính vì thế, đôi bên cùng quyết tâm giành thắng lợi trong trận cầu trên sân Thống Nhất.

Sài Gòn FC sớm vươn lên dẫn trước ngay phút đầu tiên. Đón bóng bật ra từ khu vực 16m50 của đội khách, Nguyễn Văn Ngọc của Sài Gòn FC lao lên tung cú sút căng như trái phá từ khoảng 35m, đưa bóng ghim thẳng vào nóc lưới khung thành đối phương, ghi bàn giúp đội bóng thành phố dẫn trước 1-0.

CLB Thanh Hoá bị Sài Gòn FC đẩy vào khu vực nguy hiểm - 1
Sài Gòn FC sớm chiếm ưu thế trước Thanh Hoá trên sân Thống Nhất

Lên tinh thần sau bàn thắng sớm, Sài Gòn FC chơi khá hay ở những phút sau đó. Phút 13, nhận đường chuyền tinh tế của đồng đội, Đình Bảo tăng tốc vượt qua bẫy việt vị của đối phương, lao xuống đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi bên phía đội bóng xứ Thanh. Tiếc rằng cú sút của Đình Bảo lại quá nhẹ, không khó để thủ thành Tô Vĩnh Lợi khống chế.

Chưa hết, ở phút 26, ngoại binh Gustavo của Sài Gòn FC bật cao hơn hàng thủ Thanh Hoá, đánh đầu khá hiểm từ khoảng chục mét, lần này thủ môn Tô Vĩnh lợi bó tay, nhưng bóng vẫn không chịu chui vào lưới.

CLB Thanh Hoá bị Sài Gòn FC đẩy vào khu vực nguy hiểm - 2
Đội bóng thành phố tỏ ra nguy hiểm hơn đội bóng xứ Thanh trong các pha tấn công
CLB Thanh Hoá bị Sài Gòn FC đẩy vào khu vực nguy hiểm - 3
Giống như các trận trước đó, Thanh Hoá thi đấu khá khó khăn trong trận này

Rồi trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 2 phút, đội chủ nhà lại thêm lần nữa gây sóng gió cho khung thành đối phương. Cầu thủ vào sân thay người Hữu Sơn sút chéo góc đưa bóng đi sạt cộc dọc khung thành Thanh Hoá.

Ở đầu sân bên kia, đội bóng xứ Thanh chỉ có 1 tình huống thật sự nguy hiểm ở nửa thời gian thi đấu đầu tiên.

Phút 25, Bùi Văn Hiếu đá phạt từ khoảng 25m, chếch về phía bên trái, đưa bóng đi chệch xà ngang khung thành thủ môn Phạm Văn Phong của Sài Gòn FC. 

Thua trước, Thanh Hoá cố gắng đẩy nhanh tốc độ tấn công trong hiệp 2. Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp có khoảng thời gian đầu hiệp tạo được khá nhiều sóng gió cho khung thành đối phương.

CLB Thanh Hoá bị Sài Gòn FC đẩy vào khu vực nguy hiểm - 4
Ở hiệp 2, Thanh Hoá chơi tốt hơn so với hiệp 1
CLB Thanh Hoá bị Sài Gòn FC đẩy vào khu vực nguy hiểm - 5
... nhưng họ vẫn không tránh được thất bại trước đội chủ nhà

Đặc biệt, ở phút 62, ngỡ như Thanh Hoá đã tìm được bàn gỡ hoà. Đầu tiên, cầu thủ bên phía đội bóng xứ Thanh sút rất căng từ khoảng 20m, buộc thủ môn Phạm Văn Phong của đội nhà phải vất vả đẩy bóng ra.

Ngay sau đó, Hoàng Đình Tùng lao vào sút bồi, đưa bóng dội trúng cột dọc, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của những người Thanh Hoá có mặt trên sân Thống Nhất.

Bỏ qua cơ hội quá tốt, Thanh Hoá phải trả giá sau đó. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Xuân Toàn bên phía Sài Gòn FC sút bóng sấm sét từ ngoài khu vực 16m50, đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công (con trai cựu HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh). 

Chiến thắng giúp Sài Gòn FC tạm an toàn với 9 điểm nhiều hơn so với đội chót bảng Khánh Hoà. Ngược lại, Thanh Hoá sau thất bại ở sân Thống Nhất, hiện bị đẩy sát đến khu vực nguy hiểm, họ chỉ hơn vị trí áp chót (vị trí đá play-off) của HA Gia Lai 2 điểm, hơn vị trí cuối bảng của Khánh Hoà 5 điểm.

Trọng Vũ

Ảnh: Anh Hải

CLB Thanh Hoá bị Sài Gòn FC đẩy vào khu vực nguy hiểm - 6