1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CLB Hà Nội thoát án treo sân Hàng Đẫy: Ban kỷ luật VFF bị vô hiệu hoá

(Dân trí) - Chỉ ít ngày sau khi Ban kỷ luật VFF tuyên phạt sân Hàng Đẫy phải tổ chức 1 trận đấu trên sân không có khán giả, CLB Hà Nội phản ứng và gần như ngay lập tức, Ban giải quyết khiếu nại cũng của VFF xoá án tức thì.

Vấn đề không phải là án nặng hay nhẹ, mà vấn đề nằm ở chỗ án kỷ luật dành cho BTC trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng, sau sự cố pháo sáng ở vòng 6 V-League hồi cuối tuần trước, còn chưa ráo mực, một quyết định đối lập hoàn toàn được đưa ra với tốc độ… tên lửa, xoá ngay án trên. Thế thì tính răn đe cho hành vi đốt pháo sáng, cho việc giữ gìn trật tự kém của BTC sân Hàng Đẫy nằm ở chỗ nào?

Cứ cho là CĐV đội khách Hải Phòng mới là nhóm CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu nói trên. Nhưng với tư cách là địa điểm trực tiếp tổ chức trận đấu đấy, lẽ nào BTC sân Hàng Đẫy không có trách nhiệm giữ gìn an ninh, an toàn cho trận đấu? Lẽ nào họ không có trách nhiệm khi những quả pháo sáng lọt vào bên trong sân và được sử dụng?

Đáng nói hơn nữa, các cơ quan chức năng, trong đó cụ thể là cơ quan quản lý ngành là Tổng cục TDTT vừa phát đi công văn yêu cầu VFF (tức đơn vị trực tiếp quản lý 2 Ban kỷ luật và giải quyết khiếu nại) phải xử lý nghiêm vụ đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy cách nay 1 tuần.

Trong khi VFF thiết tha kêu gọi sự chung tay và mạnh tay nói không với pháo sáng, ấy vậy mà gần như ngay lập tức, một ban chức năng của chính VFF nhanh nhẩu xoá án, khi mà án dành cho pháo sáng còn chưa được thực hiện ngày nào.

CLB Hà Nội thoát án treo sân Hàng Đẫy: Ban kỷ luật VFF bị vô hiệu hoá - 1

Chỉ trong vòng có ít ngày, Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại cùng của VFF đưa ra 2 quyết định đối lập nhau hoàn toàn, xung quanh 1 sự cố 

Sự nguy hiểm khác, xung quanh quyết định xoá án của Ban giải quyết khiếu nại VFF còn nẳm ở chỗ, họ gần như phủ định quyết định của Ban kỷ luật trước đó.

Để từ nay, giá trị và uy tín của Ban kỷ luật trong mắt giới bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Ai còn ngán các án kỷ luật nữa, nếu như chỉ cần chạy đến Ban giải quyết khiếu nại là có thể thay đổi 180 độ nội dung các án phạt?

Thế thì giới cầu thủ cứ việc hành xử phản cảm trên sân, như kiểu cầu thủ Văn Quân ở đội Cần Thơ thoải mái đá bóng thẳng vào lưới nhà, thách thức dư luận cả nước, tỏ thái độ xem thường người hâm mộ, ấy vậy mà chỉ một thời gian cực ngắn sau đó, Ban giải quyết khiếu nại vào cuộc, giảm bớt ngay cho cầu thủ này 4 trận. Đến đây, chẳng biết tác dụng giáo dục cầu thủ ở chỗ nào?

Thế thì các sân bóng cứ việc lơ là trong khâu an ninh, những người tham gia vào giải V-League ở mọi góc độ cứ việc quậy, lỡ có dính án kỷ luật như vụ sân Hàng Đẫy để lọt hàng loạt quả pháo sáng vào sân, cứ việc than khổ và chạy sang Ban giải quyết khiếu nại, như CLB Hà Nội vừa làm là xong!

Và thế thì, từ giờ, trước khi ra án, Ban kỷ luật có khi phải ghé sang hỏi Ban giải quyết khiếu nại: “Chúng tôi ra án như thế này, các anh thấy có được không? Có giảm án và xoá án ngay tức khắc không?”.

Trọng Vũ

CLB Hà Nội thoát án treo sân Hàng Đẫy: Ban kỷ luật VFF bị vô hiệu hoá - 2