1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 8 giải hạng Nhất 2015:

CLB Hà Nội lên ngôi đầu, Huế bại trận trước CLB TPHCM

(Dân trí) - Trong khi Hà Nội vượt qua Đắk Lắk với tỷ số 3-2, thì Huế lại thất bại 1-2 trước TPHCM. Những kết quả này giúp cho Hà Nội vượt lên dẫn đầu giải, xếp ngay phía sau Hà Nội là TPHCM.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội sớm vươn lên dẫn trước từ phút 13, bằng bàn thắng được ghi do công của Xuân Dương. Tuy nhiên, bất chấp bàn thắng sớm ấy, đội khách vẫn không hề có trận đấu dễ dàng.

Liên tiếp ở các phút 19 và 54, Nguyễn Văn Ngọ ghi liền 2 bàn, giúp cho Đắk Lắk dẫn ngược Hà Nội 2-1, giúp cho trận đấu thêm kịch tính.

Không chấp nhận thất bại và không chấp nhận bỏ qua cơ hội giành ngôi đầu, Hà Nội vùng lên tấn công mạnh mẽ, trước khi Quang Hải cũng lập cú đúp cho đội bóng thủ đô ở các phút 66 và 75, ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội.

CLB Hà Nội (áo vàng) và TPHCM cùng dẫn đầu giải
CLB Hà Nội (áo vàng) và TPHCM cùng dẫn đầu giải

Chiến thắng này giúp cho đội bóng thủ đô vượt lên chiếm ngôi đầu bảng của Huế, do ở trận đấu với TPHCM trên sân Thống Nhất, Huế bại trận với kết quả 1-2.

Trận thua này khiến Huế tụt xuống vị trí thứ 3 của giải, sau vòng 8, trong khi TPHCM vươn lên nhì bảng, với 16 điểm, chỉ kém Hà Nội đúng 1 điểm. Hà Nội và TPHCM cũng là 2 ứng cử viên thăng hạng hàng đầu của giải hạng Nhất tính cho đến thời điểm hiện tại.

Đội bóng có chiến thắng đậm nhất vòng 8 là Phú Yên, sau khi đội bóng này vượt qua Bình Phước bằng tỷ số 4-0, dù phải đá trên sân Bình Phước. Những người ghi bàn cho Phú Yên trong trận là Thành Đông ở phút 41 và 46, cùng Thanh Tân ở phút 86 và phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2.

Ở sân Hàng Đẫy, Công An Nhân Dân đánh bại Nam Định bằng chiến thắng 3-1. Những người ghi bàn cho Công An Nhân Dân là Hữu Sơn ở các phút 10 và 38, Như Tuấn ở phút 20. Trong khi đó, người ghi bàn thắng danh dự cho Nam Định là Anh Quốc ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2.

Với thất bại vừa nêu, Nam Định tiếp tục nằm ở đáy bảng xếp hạng, bằng điểm với Đắk Lắk. Đây cũng là 2 ứng cử viên tiềm tàng nhất cho suất rớt hạng ở mùa giải năm nay.

Kết quả các trận đấu vòng 8


Sân Buôn Ma Thuột: Đắk Lắk – Hà Nội: 2-3

Sân Bình Phước: Bình Phước – Phú Yên: 0-4

Sân Hàng Đẫy: Công An Nhân Dân – Nam Định: 3-1

Sân Thống Nhất: TPHCM – Huế: 2-1

Kim Điền