1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội, Bình Dương và HA Gia Lai vẫn "khát" chiếc Cúp Quốc gia

(Dân trí) - Điều mà những nhà tổ chức Cúp Quốc gia mong đợi cũng đến, khi vẫn còn có đội mong muốn có được chiếc cúp này, bất chấp những gánh nặng về kinh phí và lịch thi đấu dày đặc đối với đội đoạt cúp, sẽ xuất hiện ở mùa giải năm sau.

Thực tế là đội bóng đoạt cúp quốc gia sẽ trải qua hành trình tại AFC Cup dài dằng dặc ở mùa giải năm tới, giống như hành trình mà B.Bình Dương và CLB Hà Nội đang trải qua trong mùa giải năm nay.

Điều đó có thể làm giảm quyết tâm của một số đội bóng, đặc biệt là với các đội không dồi dào về mặt lực lượng và tài chính.

Tuy nhiên, cho đến đến sau vòng 1/8, tín hiệu vui với những người quản lý bóng đá nội là vẫn có đội muốn tiến sâu ở cúp quốc gia.

CLB Hà Nội, Bình Dương và HA Gia Lai vẫn khát chiếc Cúp Quốc gia - 1
CLB Hà Nội rất muốn có lần đầu đoạt cúp quốc gia (ảnh: Gia Hưng)

Số đội này có thể kể ra CLB Hà Nội, đội đương kim giữ cúp B.Bình Dương, đội đầu bảng V-League TPHCM, hay nhà cựu vô địch V-League Quảng Nam.

Quảng Nam trong thế bị SL Nghệ An dẫn trước đến 2 bàn ngay trên sân đối phương, đã lội ngược dòng và thắng ngược đối thủ trong loạt sút luân lưu.

Nếu không có quyết tâm, chắc chắn đội bóng đất Quảng không thể san bằng tỷ số trong giờ thi đấu chính thức, rồi thắng bằng loạt sút luân lưu cân não. Điều đó chứng tỏ Quảng Nam muốn làm nên chuyện ở cúp quốc gia năm nay, bất chấp việc đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng tại V-League.

Trường hợp của CLB TPHCM hơi khác, họ không hề vất vả tại V-League. Ngược lại, đoàn quân của HLV Chung Hae Seong còn đang dẫn đầu bảng, đứng trước cơ hội giành ngôi vô địch.

Tuy nhiên, so với việc đoạt cúp quốc gia, việc giữ ngôi đầu tại V-League từ nay đến cuối giải khó hơn nhiều. Thành ra, với những đội có nhiều tham vọng như đội bóng thành phố, luôn khao khát có danh hiệu như đoàn quân của HLV Chung Hae Seong, thì việc tiếp tục cố gắng ở cúp quốc gia là việc được họ quan tâm.

Bởi, trong trường hợp không thể vô địch V-League, CLB TPHCM vẫn có thể nhắm đến khả năng tìm danh hiệu ở mùa giải năm nay, thông qua cúp quốc gia.

Trong khi đó, CLB Hà Nội dù được xem là đội mạnh nhất của bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây, nhưng họ lại chưa bao giờ đoạt cúp quốc gia. Chính vì thế, đội bóng thủ đô có lẽ là một trong những đội muốn đoạt danh hiệu này nhất.

Còn với HA Gia Lai, đội bóng của bầu Đức luôn có đặc điểm là phấn đấu hết sức trên mọi mặt trận mà họ tham dự. Chính vì thế, chuyện HA Gia Lai giàu quyết tâm tại cúp quốc gia là điều có thể hiểu.

2 lần bị Than Quảng Ninh dẫn trước ngay trên sân đối phương, là 2 lần đội bóng phố núi gỡ hoà, rồi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Đấy chính là lý do đừng vội gạch tên Gỗ ra khỏi danh sách các đội có khả năng đoạt cúp, cho dù về lực lượng, HA Gia Lai không bằng CLB Hà Nội, chưa chắc hơn CLB TPHCM.

Và đó cũng là điều mà những nhà quản lý giải đấu mong chờ nhiều nhất: Càng nhiều đội bóng quyết tâm, cúp quốc gia càng dễ chứng mình rằng nó vẫn còn có giá!

Kim Điền

CLB Hà Nội, Bình Dương và HA Gia Lai vẫn khát chiếc Cúp Quốc gia - 2