1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyển nhượng Hè 2019:  Sốc với cách tiêu tiền của Arsenal, Aston Villa

(Dân trí) - Một đội bóng vốn nổi tiếng “keo kiệt”, một đội bóng mới "chân ướt chân ráo" trở lại Premier League, nhưng họ đã gây bất ngờ lớn ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019 khi trở thành hai đội bóng mua sắm hàng đầu tại xứ sương mù. Đó là Arsenal và Aston Villa.

Arsenal từ “gã nhà giàu keo kiệt” thành kẻ bạo chi

Arsenal bất ngờ trở thành đội bóng chi tiền nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng tại Premier League khi họ chi 150 triệu bảng để chiêu mộ sáu cầu thủ. Mặc dù Arsenal thu về khoảng 60 triệu bảng phí bán cầu thủ, nhưng như thế thì số tiền thực chi của “Pháo thủ” trên thị trường chuyển nhượng Hè 2019 vẫn lên tới gần 90 triệu bảng.

Con số ấy chắc chắn mang tới sự ngạc nhiên lớn cho người hâm mộ bóng đá Anh bởi đội bóng thành London vốn nổi tiếng “ăn dè hà tiện”.

Chuyển nhượng Hè 2019:  Sốc với cách tiêu tiền của Arsenal, Aston Villa - 1

Kieran Tierney mới 22 tuổi nhưng Arsenal vẫn quyết chi 25 triệu bảng để thu phục

Nói về cách chuyển nhượng của Arsenal thì phải trở lại quãng thười gian Asene Wenger dẫn dắt Arsenal (1997-2018). Mặc dù Wenger đưa Arsenal trở thành một trong những đội bóng hàng đầu tại Premier League nhưng vị chiến lược gia người Pháp thường không được cấp nhiều tiền chuyển nhượng.

Gần chục năm khi chứng kiến Man Utd, Chelsea rồi Man City mua cầu thủ rầm rộ, Wenger từng than thở: “Những bản hợp đồng vài chục triệu bảng với tôi giống như những giấc mơ”, quả thật mãi tới năm 2013 Wenger mới biết được “mùi vị” một bản hợp đồng vài chục triệu bảng là như thế nào khi Arsenal chiêu mộ Mesut Ozil.

Sau Ozil, Arsenal cũng đã có những cầu thủ “bom tấn” như Alexis Sanchez, Alxander Lacazette hay Erik Aubameyang, tuy nhiên họ cũng chưa bao giờ chi tiêu tới 100 triệu bảng trong mỗi kì chuyển nhượng. Hồi đầu Hè từng có thông tin Arsenal vẫn duy trì chính sách chi tiêu dè sẻn nhưng thật bất ngờ tư duy của họ lại thay đổi quá nhanh chóng.

Arsenal phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chiêu mộ

Chuyển nhượng Hè 2019:  Sốc với cách tiêu tiền của Arsenal, Aston Villa - 2

Pepe (phải) tập luyện cùng Arsenal

từ Lille với giá 72 triệu bảng. Với Pepe, Arsenal đang sở hữu một hàng công “khủng”, trị giá hơn hơn 200 triệu bảng. Không chỉ mua Pepe, Arsenal cũng khá mạnh tay ở bản hợp đồng Kieran Tierney từ Celtic ở ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng với giá 25 triệu bảng cho cầu thủ 22 tuổi.

Ngoài ra "Pháo thủ" còn chiêu mộ hậu vệ trẻ William Saliba từ Saint-Etienne với giá 27 triệu bảng, nhưng chưa sử dụng cầu thủ trẻ này mà cho chính đội bóng của nước Pháp mượn người.

Phong cách mua tài năng trẻ xong đem cho mượn không phải cách Arsenal thường dùng, ở Premier League chỉ có Chelsea hay sử dụng phương pháp này kể từ thời ông chủ mới Roman Abramovich mua lại đội bóng thành London năm 2003. Giờ thì Arsenal đã học theo đối bóng cùng thành phố.

 Aston Villa “chơi sang”

Chuyển nhượng Hè 2019:  Sốc với cách tiêu tiền của Arsenal, Aston Villa - 3

Tân binh Douglas Luiz (phải) ra mắt Aston Villa

Có thể số tiền Man Utd chi ra mua cầu thủ là đứng đầu tại Premier League, nhưng thực chi thì họ còn thua xa so với… Aston Villa, đội bóng tân binh của Premier League 2019/20.

Đội chủ sân Villa Park cho thấy tham vọng lớn trong công cuộc trụ hạng, họ chi ra tới gần 144,5 triệu bảng để chiêu mộ 12 cầu thủ. Điều đáng nói, mỗi đồng tiền Aston Villa chi ra đều lấy từ ngân sách của đội bóng bởi họ chẳng thu được một đồng nào khi chia tay cầu thủ.

Aston Villa chia tay tới 16 cầu thủ trong mùa Hè năm nay, nhưng người thì ra đi tự do, người thì hủy hợp đồng. Cùng với Norwich, Brighton và Sheffield, Aston Villa nằm trong bốn đội chỉ biết tiêu mà không có thu trong Hè 2019.

Tổng số tiền hai đội bóng tân binh khác của Premier League mùa này như Norwich hay Sheffield United chi cho chuyển nhượng ở Hè 2019 mới chỉ bằng 1/3 số tiền Aston Villa sử dụng, điều đó cho thấy mức độ, điều đó cho thấy mức độ “chịu chơi” của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Dean Smith.

Chuyển nhượng Hè 2019:  Sốc với cách tiêu tiền của Arsenal, Aston Villa - 4

Matt Targett thi đấu cho Southampton mùa giải trước

Trong các cầu thủ mới về Villa Park, đắt nhất là bản hợp đồng của Wesley từ Club Brugge trị giá 22 triệu bảng. Aston Villa cũng chiêu mộ ba cầu thủ từng thi đấu tại Premier League là Matt Targett (Southampton, 17 triệu bảng) và Tyrone Mings (Bournemouth, 20 triệu bảng), Tom Heaton (Burnley, 9 triệu bảng).

Cách chi bạo tay của Aston Villa sẽ khiến đội bóng này sẽ gặp áp lực rất lớn ở mùa giải mới vì bắt buộc phải hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nếu không thành công và phải trở lại hạng Nhất, Aston Villa sẽ rất dễ rơi vào khủng hoảng bởi khi ấy họ phải thanh lọc đội hình, bán bớt ngôi sao.

Phù Sa