1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia trong nước nói gì về HLV Miura và U23 Việt Nam?

(Dân trí) - U23 Việt Nam có một giải đấu không thành công tại vòng chung kết U23 châu Á, khi nhận 3 thất bại tại bảng D, trước các đối thủ U23 Jordan, U23 Australia và U23 UAE. Sau giải đấu này, các chuyên gia trong nước đã có cái nhìn một cách toàn diện hơn về năng lực HLV Miura cũng như đội tuyển U23 Việt Nam.

Đặt mục tiêu vào tứ kết, nhưng U23 Việt Nam đã sớm bị loại sau 2 trận đầu tại bảng D. Ở lượt trận cuối gặp U23 UAE rạng sáng nay, với tâm lý thoải mái, cùng sự thay đổi về nhân sự cũng như lối chơi, U23 Việt Nam đã khởi sắc hơn rất nhiều, nhưng sự non kinh nghiệm và thiếu may mắn một lần nữa khiến đoàn quân của HLV Miura nhận thất bại.

Đánh giá về 3 trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam, HLV Vương Tiến Dũng nói: “Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất của mỗi đội tuyển là lối chơi, bản sắc. Nhìn U23 Việt Nam đá ngay trận ra quân gặp U23 Jordan và sau đó là trận thua U23 Australia, tôi thấy chúng ta chẳng có bản sắc gì. Ở trận gặp U23 UAE thì đá tốt hơn, nhưng rõ ràng đây là trận đấu các cầu thủ không còn gì để mất, còn đối thủ thì không chơi với đúng sức của mình”.

 

Giới HLV nội cho rằng U23 Việt Nam thiếu ổn định dưới thời HLV Miura
Giới HLV nội cho rằng U23 Việt Nam thiếu ổn định dưới thời HLV Miura

 

Theo cựu HLV Thể Công, xem U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đá rất chán. Ông Dũng cho rằng không chỉ mình mà nhiều người hâm mộ xem đội tuyển thi đấu, đều muốn tắt ti vi sớm.

“Tôi đã nói nhiều tới việc HLV Miura cần trao cơ hội cho các cầu thủ HA Gia Lai được đá chính, nhưng cũng phải đến trận cuối thì Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… mới được đá cùng nhau.

“Các cầu thủ HA Gia Lai khi mà họ chơi với nhau nhiều rồi thì họ hiểu nhau, dễ gắn kết để xây dựng lối chơi. HLV Miura hơn ai hết phải là người hiểu ra được điều đó. Ở trận cuối U23 Việt Nam chơi tốt hơn hẳn là bởi các cầu thủ của HA Gia Lai tìm thấy tiếng nói chung, phối hợp nhịp nhàng khi họ đã quá hiểu nhau.

Việc cứ hôm nay sử dụng đội hình này, mai sử dụng đội hình kia thì không bao giờ có được sự ổn định và cũng chẳng thể có bản sắc. Thực tế tôi cũng không kỳ vọng nhiều ở giải lần này bởi chúng ta gặp các đối thủ mạnh, ngay cả Thái Lan cũng đã về nước với vị trí bét bảng. Điều mà tôi mong muốn là U23 Việt Nam cần có lối chơi, bàn sắc riêng, nhưng họ không làm được điều đó ở giải đấu này”, HLV Tiến Dũng thất vọng nói.

Ở một góc nhìn khác, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam không được định hướng sẽ chơi như nào trong từng trận cụ thể. Các đối thủ của U23 Việt Nam mạnh, nhưng không phải không có điểm yếu. Chẳng hạn như trận gặp U23 Australia hay UAE thì U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

“Một cầu thủ khó mà phát huy khả năng khi chính bản thân họ cũng không biết mình sẽ phải làm gì. Như vậy vấn đề của chúng ta ở đây chính là lối chơi, chiến thuật cho từng trận đấu cụ thể”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: “Ở 2 trận đầu, cách đá của U23 Việt Nam chẳng có một bài vở, đường nét nào. Còn ở trận cuối, chúng ta chơi tốt hơn, nhưng hàng thủ lại mắc sai lầm. Hơn nữa, đây là trận đấu chia tay giải, các cầu thủ đều muốn làm điều gì đó để cảm ơn người hâm mộ.

Về lối chơi, U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công là đúng. Nhưng rõ ràng cách chơi theo tôi là không phù hợp. Thời gian qua ta chuẩn bị thể lực để phát huy lối chơi nhỏ quen thuộc chứ không phải chuẩn bị thể lực để đá dài, đá bổng.

Tôi rất bất ngờ khi 2 trận liên tiếp chúng ta gặp các đối thủ có thể hình cao to là U23 Jordan và U23 UAE, HLV Miura đều cho các cầu thủ đá dài, đá bổng rất nhiều. Tất nhiên, chúng ta làm sao lấy sở đoản của mình để chống lại sở đoàn của người ta”.

“Nếu HLV Miura không thay đổi cách chơi ở ĐTVN và U23, chúng ta sẽ thất bại thôi. Không có cơ hội gì đâu. Mặc dù các cầu thủ vẫn cố gắng chơi hết sức mình nhưng lối đá chẳng có bài vở nào hết thì không thể gây khó khăn cho bất cứ đội bóng nào cả. Trận đấu với U23 UAE hẳn sẽ là bài học, là điều mà ông Miura cần nhìn thấy rõ rằng bóng đá Việt Nam chỉ phù hợp với lối chơi phối hợp nhỏ, nhanh”.

Lê Cường

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016