1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia trong nước mong Công Phượng, Tuấn Anh được đá chính tại Nhật Bản

(Dân trí) - Các chuyên gia trong nước đều rất vui khi biết tin Công Phượng và Tuấn Anh chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng sang Nhật Bản thi đấu cho 2 đội bóng tại J-Legue 2. Dù vậy, để chuyến xuất ngoại này thành công trọn vẹn, 2 tài năng của Học viện HA Gia Lai cần được thi đấu thường xuyên mới có thể trưởng thành nhanh chóng.

Nếu không có những thay đổi lớn phút chót, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ cùng nhau sang Nhật Bản thi đấu vào đầu tháng 1/2016. Theo những thỏa thuận trước đó, Công Phượng thi đấu ở J-League 2 mùa giải 2016 cho CLB Mito Hollyhock, với mức phí chuyển nhượng 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Tiền đạo xứ Nghệ sẽ nhận mức lương 3.000 USD (hơn 60 triệu đồng) mỗi tháng.

Trong khi đó, cũng với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, Tuấn Anh sẽ tới khoác áo CLB Yokohama. Về vấn đề tài chính, cả HAGL và Yokohama đều từ chối tiết lộ, nhưng có khả năng Tuấn Anh cũng sẽ được nhận mức lương tương đương như Công Phượng. Với vị trí 16/22 CLB tại J-League 2, Yokohama đã chắc suất trụ hạng. Điều đó đồng nghĩa với việc bản hợp đồng của Tuấn Anh chắc chắn hơn của Công Phượng.

 

Người hâm mộ chờ đợi Tuấn Anh và Công Phượng tỏa sáng tại Nhật
Người hâm mộ chờ đợi Tuấn Anh và Công Phượng tỏa sáng tại Nhật

 

Trong trường hợp cả Công Phượng và Tuấn Anh đều được thi đấu tại Nhật Bản, thì đây thực sự là tin vui với không chỉ 2 cầu thủ này, của HA Gia Lai mà còn của cả bóng đá Việt Nam. Trước đó, Việt Nam mới chỉ có Công Vinh thi đấu cho Sapporo tại J-League 2, với bản hợp đồng cho mượn chỉ kéo dài có 4 tháng.

Chia sẻ về sự kiện 2 tài năng trẻ Học viện HA Gia Lai sắp sang Nhật Bản thi đấu, cựu HLV Thể Công Vương Tiến Dũng cho rằng chuyến đi của Công Phượng và Tuấn Anh chắc chắn sẽ giúp HA Gia Lai cũng như bóng đá Việt Nam hưởng lợi. Ông Dũng nhấn mạnh chuyện các cầu thủ Việt Nam đang ngày một được các đội bóng nước ngoài quan tâm và đó là một tín hiệu tốt.

“Trong quá khứ các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu với mục đích thương mại. Lần này cả hai cầu thủ nổi bật nhất của HA Gia Lai được sang Nhật Bản thi đấu. Dù hai đội bóng tương lai của Công Phượng và Tuấn Anh chỉ ở J-League 2, nhưng đây cũng là giải đấu vô cùng chất lượng, có sự cạnh tranh khốc liệt của 22 đội.

Nếu Công Phượng và Tuấn Anh thi đấu thành công hay chí ít ghi được dấu ấn của mình, sẽ mở ra cơ hội cho bóng đá Việt Nam xuất khẩu thêm nhiều cầu thủ khác sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng các quốc gia này có một đội tuyển thực sự mạnh cũng bởi các cầu thủ được đến thi đấu ở những nền bóng đá phát triển. Tất nhiên, để được như họ ta cần phải mất nhiều thời gian nữa”, HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ.

Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu là một tín hiệu vui, nhưng hầu hết các chuyên gia trong nước đều cho rằng hai cầu thủ này có rất ít cơ hội được đá chính. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, nếu Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu không phải mục đích chuyên môn, thì cần phải xem lại. Hai cầu thủ này nếu chỉ ngồi dự bị có lẽ chơi ở V-League còn tốt hơn, bởi cầu thủ luôn phải được ra sân thay vì ngồi chơi xơi nước.

Trong trường hợp Công Phượng và Tuấn Anh được tạo điều kiện ra sân thi đấu thường xuyên, ông Hải tin là 2 tài năng của Học viện HA Gia Lai sẽ học hỏi được rất nhiều, qua đó trưởng thành hơn để về nước cống hiến cho CLB và ĐTQG.

Thạch Lâm