1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chuyên gia bình luận: "Djokovic không có đối thủ ở Wimbledon 2021"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nadal rút lui, trong khi Federer gặp chướng ngại tuổi tác, giới chuyên môn trong nước cho rằng Djokovic chính là ứng cử viên số một ở giải quần vợt Wimbledon năm nay.

Giải quần vợt Anh mở rộng Wimbledon sẽ diễn ra từ 28/6 đến 11/7 tại London (Anh).

Ở giải năm nay, "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal tuyên bố rút lui, trong khi "tàu tốc hành" Roger Federer đã lớn tuổi. Đấy chính là lý do mà Novak Djokovic sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm 2021.

Chuyên gia bình luận: Djokovic không có đối thủ ở Wimbledon 2021 - 1

HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quang Vũ.

Nhận định về giải đấu sắp diễn ra, HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quang Vũ nói: "Theo tôi, Djokovic, Tsitsipas hay Zverev là những tay vợt có ưu thế ở Wimbledon 2021".

"Trong số này, dĩ nhiên Djokovic được đánh giá cao nhất. Anh ấy có kỹ thuật toàn diện, đánh đều ở tất cả các loại mặt sân. Hiện tại, Djokovic cũng có phong độ và sự hưng phấn rất cao, sau ngôi vô địch Roland Garros cách nay ít tuần" - HLV Trương Quang Vũ nói thêm.

Cũng thật bất ngờ là vị HLV trưởng của đội tuyển quần vợt Việt Nam không đặt niềm tin vào "tàu tốc hành" Roger Federer, người đã có đến 20 danh hiệu Grand Slam (gồm Australia mở rộng, Pháp mở rộng Roland Garros, Anh mở rộng Wimbledon và Mỹ mở rộng).

Chuyên gia bình luận: Djokovic không có đối thủ ở Wimbledon 2021 - 2

Djokovic là ứng cử viên số một cho danh hiệu Wimbledon 2020.

Ông Vũ chia sẻ: "Federer lúc này đã lớn tuổi, tinh thần và phong độ của anh ấy cũng không ở trạng thái tốt nhất, bằng chứng là Federer đã nghĩ đến chuyện giải nghệ sau khi Wimbledon năm nay kết thúc".

"Vả lại, lối đánh của Federer cũng không còn lạ với các tay vợt thuộc thế hệ sau này. Họ giờ đã biết cách khống chế các tình huống lên lưới tấn công của Federer, một phần cũng vì như đã nói, Federer không còn sung sức như trước nữa, nên các pha lên lưới tấn công như thế này không còn nhiều uy lực" - HLV Trương Quang Vũ phân tích tiếp.

Cũng theo ông Vũ thì chuyện Rafael Nadal không tham dự Wimbledon năm nay không phải là yếu tố quyết định đến ngôi vô địch giải đấu trên sân cỏ nước Anh, bởi Nadal là "ông vua sân đất nện", trong khi Wimbledon diễn ra trên mặt sân cỏ, chứ không phải mặt sân đất nện, không phải sở trường của Nadal. 

Vị HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam nói tiếp: "Thật ra thì có Nadal hay không có Nadal, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua của các tay vợt khác. Nadal cũng từng vô địch Wimbledon, nhưng ngôi vô địch các năm đó (2008, 2010) có thêm yếu tố may mắn, chứ Nadal không phải là hạt nhân chủ chốt dạng ứng cử viên vô địch hàng đầu trên sân cỏ nước Anh".

"Mặc dù vậy, để dự đoán cặp đấu chung kết cũng không hề dễ dàng. Phải đánh qua vài vòng mới có cái nhìn toàn diện về lực lượng tham dự giải. Có thể Djokovic hay Tsitsipas rất mạnh, nhưng đừng quên Wimbledon là giải đấu luôn chứa đựng những bất ngờ" - HLV Trương Quang Vũ nhấn mạnh.