1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chưa hết cay cú vì bị "bỏ bom", HLV Mourinho lớn tiếng chỉ trích

H.Long

(Dân trí) - HLV Mourinho vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức khi trận đấu giữa Tottenham và Fulham phải hoãn lại. Ông đã lên tiếng chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của Ban tổ chức Premier League.

Như đã biết, trận đấu giữa Tottenham và Fulham cách đây ít ngày đã bị hoãn lại chỉ vài giờ trước trận đấu bởi một vài thành viên của Fulham có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Chưa hết cay cú vì bị bỏ bom, HLV Mourinho lớn tiếng chỉ trích - 1

HLV Mourinho cho rằng Ban tổ chức Premier League làm việc quá thiếu chuyên nghiệp

Mặc dù vậy, HLV Mourinho đã vô cùng bức xúc với quyết định này. Ông cho rằng Ban tổ chức quá thiếu chuyên nghiệp khi chỉ thông báo hoãn trước trận đấu vài giờ. Điều đó khiến cho Tottenham phải vật vờ chờ đợi ở khách sạn để nghe thông báo cuối cùng và tốn kém khá nhiều tiền để chuẩn bị cho trận đấu.

Sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha đã đăng tải dòng trạng thái trên trang Instagram: "Trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ chiều (lúc 01h00 rạng sáng 31/12 theo giờ Việt Nam) nhưng tới thời điểm này (tức 4 giờ trước trận đấu), chúng tôi vẫn không biết được ra sân hay không. Giải đấu tốt nhất thế giới".

Thế nhưng, "Người đặc biệt" vẫn chưa nuốt trôi cục tức. Trước thềm trận đấu với Leeds, ông lại tiếp tục chỉ trích Ban tổ chức Premier League làm việc quá thiếu chuyên nghiệp.

Ông cho biết: "Khi tôi làm việc ở đội U13 hay U15 ở các đội bóng đại phương tại Bồ Đào Nha cách đây 30 năm hay đại loại như những giải đấu nghiệp dư, đôi khi chúng tôi ra sân vào lúc 09h30 sáng nhưng không thấy đối thủ đến sân. Hoặc như bạn đến sân trong ngày mưa vào Chủ Nhật, đội bóng của bạn đến sân nhưng chẳng ai báo hoãn cả.

Quyết định hoãn trận Tottenham vs Fulham chỉ được thông báo vài giờ trước trận đấu. Trước Tottenham, Everton cũng rất bức xúc vì động thái tương tự của Ban tổ chức ở trận gặp Man City (hoãn lại do 7 cầu thủ Man City dương tính với SARS-CoV-2)

Tôi đã lớn lên với những tình huống đại loại như vậy và rất thất vọng với cách hành xử như vậy, nhất là khi những đứa trẻ rất muốn chơi bóng. Nhưng rồi cuối cùng, chúng lại tiu nghỉu ra về bởi thông báo hoãn đột ngột vào phút chót. Điều tương tự đã xảy ra với chúng tôi trước trận đấu với Fulham. Cả đội đã chuẩn bị tất cả để ra sân rồi thì đột nhiên, họ lại báo hoãn.

Khi tôi nói về sự không chuyên nghiệp ở đây, tôi không hề muốn nói tới CLB Fulham, mà ám chỉ Ban tổ chức. Một ngày trước trận đấu, tôi thấy báo chí rùm beng lên trận đấu giữa Tottenham và Fulham sẽ hoãn. Ngay cả những cầu thủ nước ngoài cũng tới gặp tôi và nói rằng báo chí ở quốc gia của họ cũng đăng thông tin như thế. Nhưng trong khi đó, tôi cũng như Chủ tịch Levy thì chẳng có thông tin gì để xác nhận với các cầu thủ cả".

Vào lúc 19h30 tối nay (2/1), Tottenham sẽ đón tiếp Leeds trên sân nhà. Trong khi đó, họ vẫn chưa xác định được thời điểm chạm trán với Fulham trong trận đấu bù.