1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chưa hết cay cú sau thất bại, báo Indonesia lại mỉa mai Đoàn Văn Hậu

(Dân trí) - Còn chưa nuốt trôi thất bại trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30, báo chí Indonesia tiếp tục mỉa mai hậu vệ Đoàn Văn Hậu, cho rằng Văn Hậu là “chuyên gia đá xấu” khiến Evan Dimas chấn thương, đồng thời chưa lấy nổi vị trí ở CLB SC Heerenveen.

Trang Indosport của Indonesia trong sáng 13/12 đăng tải bài viết về Đoàn Văn Hậu, với bình luận đầy chua chát: “Hậu vệ của đội Việt Nam giờ nổi tiếng tại Hà Lan, nhờ… gây chấn thương cho tuyển thủ U22 Indonesia Evan Dimas tại SEA Games”.

“Sau khi gây chấn thương cho Evan Dimas, Đoàn Văn Hậu ghi 2 bàn để U22 Việt Nam thắng Indonesia 3-0”, Indo Sport viết thêm.

Chưa hết cay cú sau thất bại, báo Indonesia lại mỉa mai Đoàn Văn Hậu - 1

Báo Indonesia cay cú gọi Đoàn Văn Hậu là "sát thủ" gây chấn thương cho Evan Dimas, đồng thời cho biết chiến thắng của U22 Việt Nam... "rất không đẹp" (ảnh: Trọng Vũ)

Chưa hết, dòng bình luận sau đây của Indosport mới nhắm thẳng vào Đoàn Văn Hậu, xem anh như cầu thủ xấu chơi: “Với đội Indonesia, chiến thắng của U22 Việt Nam rất không đẹp. Đoàn Văn Hậu có pha vào bóng triệt hạ Evan Dimas, dẫn đến chấn thương nặng của cầu thủ này”.

“Kết quả là U22 Việt Nam thắng 3-0, còn Indonesia chỉ có thể giành được Huy chương bạc”, Indo Sport chua chát bình luận tiếp.

Ngoài ra, trang báo này còn mượn lời cây bút chuyên viết thể thao quốc tế Leeuwarder Courant viết về Đoàn Văn Hậu: “Sau SEA Games, Đoàn Văn Hậu trở lại Hà Lan để chuẩn bị cho vòng đấu sắp tới tại đây”.

Chưa hết cay cú sau thất bại, báo Indonesia lại mỉa mai Đoàn Văn Hậu - 2
Cũng báo Indonesia còn mỉa mai chuyện Đoàn Văn Hậu chưa được thi đấu phút nào cho SC Heerenveen ở các giải chính thức (ảnh: Trọng Vũ)

“Cậu ấy vẫn đang chờ phút đầu tiên được ra mắt CLB SC Heerenveen trên sân cỏ. Được mượn từ CLB Hà Nội, Đoàn Văn Hậu chưa hề được ra sân lần nào trong các trận đấu chính thức của SC Heerenveen” - ý nói Đoàn Văn Hậu chưa được chơi phút nào tại giải Hà Lan, mà chỉ toàn ngồi dự bị.

Trận thua U22 Việt Nam 0-3 trong trận chung kết SEA Games 30 kéo dài thêm khoảng thời gian không danh hiệu của bóng đá nam Indonesia, ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Kể từ khi giành HCV nội dung bóng đá nam tại SEA Games 16 năm 1991, 28 năm qua bóng đá xứ vạn đảo chưa bao giờ trở lại với bục cao nhất.

Thiện Nhân