1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chưa đá Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã nhận hơn 4 tỷ đồng

(Dân trí) - LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố mức thưởng cho các đội tuyển ở Asian Cup 2019. Theo đó, mỗi đội tham dự sẽ nhận được 200.000 USD (tương đương với hơn 4 tỷ đồng).

Ngày hôm nay, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố mức thưởng cho 24 đội tuyển tham dự Asian Cup 2019. Theo đó, mỗi đội tuyển giành quyền tham dự giải đấu này sẽ nhận được 200.000 USD (tương đương với hơn 4 tỷ đồng).


Tiền thưởng cho các đội tuyển tham dự Asian Cup 2019

Tiền thưởng cho các đội tuyển tham dự Asian Cup 2019

Tất nhiên, càng vào sâu ở giải đấu, các đội tuyển sẽ nhận được mức thưởng cao hơn. Hai đội thất bại ở trận bán kết (giành hạng 3 chung cuộc) nhận 1 triệu USD. Đội á quân nhận được 3 triệu USD, còn nhà vô địch nhận 5 triệu USD.

Theo AFC, tổng số tiền chia thưởng cho các đội tuyển tham dự giải đấu lên tới 14,8 triệu USD. Ngoài ra, đây cũng là giải đấu đầu tiên ở khu vực châu Á áp dụng công nghệ VAR (video trợ lý trọng tài) vào trong các trận đấu.

Đây là lần đầu tiên, giải đấu mở rộng quy mô lên 24 đội (trước đó có 16 đội). Do đó, 4 đội bóng xếp thứ 3 xuất sắc nhất trong số 6 bảng đầu vẫn giành quyền tham dự vòng knock-out. Thể thức này khá giống với Euro 2016.

Chính vì vậy, dù nằm ở bảng đấu khó với Iran, Iran, Yemen nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Ngoài Việt Nam, khu vực Đông Nam Á còn 2 đội bóng khác tranh tài ở Asian Cup 2019 là Thái Lan và Philippines.

H.Long