1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch UEFA ủng hộ Liverpool vô địch Premier League

(Dân trí) - Theo Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, Liverpool vẫn xứng đáng được trao danh hiệu vô địch Premier League trong trường hợp mùa giải 2019/20 bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Như nhiều giải đấu bóng đá tại châu Âu, Premier League 2019/20 đang phải hoãn thi đấu từ hơn ba tuần trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước khi tạm dừng, Premier League thi đấu được 29 vòng, Liverpool đang đứng đầu bảng với khoảng cách 25 điểm so với đội xếp thứ hai Man City.

Chỉ cần giành thêm hai chiến thắng, Liverpool sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch mà không cần quan tâm tới những trận đấu còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, do Premier League đứng trước nguy cơ bị hủy nên khả năng vô địch của Liverpool còn để ngỏ.

Chủ tịch UEFA ủng hộ Liverpool vô địch Premier League - 1

Liverpool thi đấu ấn tượng tại Premier League 2019/20

Nếu Premier League không thể hoàn thành nốt những vòng đấu còn lại, theo điều lệ, mùa giải sẽ bị hủy. Điều đó đồng nghĩa kết quả của các vòng đấu đã qua không còn ý nghĩa và Liverpool không thể vô địch Premier League.

Chủ tịch UEFA, ông Ceferin cho rằng Liverpool xứng đáng được công nhận vô địch Premier League 2019/20, ngay cả trong trường hợp giải đấu này không thể hoàn thành mùa giải.

Ông nói: “Nếu Premier League tiếp tục thi đấu, Liverpool gần như chắc chắn sẽ giành ngôi vô địch. Về mặt lý thuyết, Liverpool chưa vô địch, nhưng trên thực tế họ đang ở rất gần điều đó”.

“Về mặt lý thuyết, đó không phải là tất cả của một mùa giải, nhưng thực tế Liverpool rất gần ngôi vô địch. Một lần nữa tôi không thể tưởng tượng ra kịch bản mà nhà vô địch sẽ không phải là Liverpool”.

“Tôi hiểu người hâm mộ sẽ thất vọng nếu danh hiệu vô địch được trao trong một sân vận động trống rỗng hoặc thậm chí trong văn phòng giải đấu, nhưng tôi tin rằng Liverpool sẽ có được danh hiệu này bằng cách này hay cách khác”.

Chủ tịch UEFA ủng hộ Liverpool vô địch Premier League - 2

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin

Mặc dù UEFA cho biết các giải đấu hủy bỏ mùa giải 2019/20 có khả năng bị cấm thi đấu tại châu Âu mùa sau, nhưng ông Ceferin khẳng định UEFA sẽ không tư vấn cho bất kỳ giải đấu cách kết thúc mùa giải nếu các trận đấu không thể diễn ra trở lại.

Ông Ceferin nói thêm: “Tôi đang nói theo giả thuyết. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho các kịch bản như vậy, nhưng chúng tôi không làm việc với các chi tiết cụ thể ở thời điểm hiện tại”.

UEFA cũng đau đầu tìm phương án hoàn thành giải cho Champions League và Europa League 2019/10. Hiện hai giải đấu hàng đầu dành cho các câu lạc bộ tại châu Âu mới đi tới vòng 1/8.

Premier League đang bị hoãn lại tới 30/4 sau khi không thể trở lại thi đấu vào 4/4. Với tình hình kiểm soát đại dịch Covid-19 tại Anh còn nhiều khó khăn thì nhiều khả năng các trận đấu bóng tại Premier League sẽ tiếp tục phải hoãn lại.

Chủ tịch UEFA ủng hộ Liverpool vô địch Premier League - 3

Các trận đấu tại Premier League chưa xác định ngày trở lại

Có một số ý kiến cho rằng Premier League nên trở lại thi đấu vào tháng 6 và các trận đấu sẽ không có khán giả. Tuy nhiên việc thi đấu vào quãng thời gian hè cũng nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối như hợp đồng cầu thủ, đặc biệt những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với các CLB chủ quản trong Hè này (30/6).

Ngoài vấn đề hợp đồng của các cầu thủ thì việc Premier League trở lại và tháng 6, kết thúc trong tháng 7 cũng ảnh hưởng mạnh tới việc chuẩn bị cho mùa giải 2020/2021 của các CLB. Thông thường Premier League sẽ bắt đầu mùa giải mới vào cuối tuần thứ 2 tháng 8 hàng năm.

Hạo Minh