1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chủ tịch Sint Truidense tiếc nuối khi Công Phượng sớm về nước

(Dân trí) - Trả lời báo chí Bỉ về vấn đề của Công Phượng, Chủ tịch CLB Sint Truidense, David Meekers cho biết ông lấy làm tiếc khi Công Phượng rời đội bóng Bỉ giữa chừng, quay lại V-League để khoác áo CLB TPHCM.

Phát biểu trên báo Bỉ, chủ tịch CLB Sint Truidense, ông David Meekers cho biết: “Ở Việt Nam, Công Phượng được ngưỡng mộ giống như Eden Hazard ở  Bỉ. Sự ra đi của anh ấy cũng là một điều đáng tiếc cho chúng tôi”. 

Kể từ khi gia nhập Sint Truidense, Công Phượng chỉ được đá khoảng 20 phút trong nửa mùa giải, đấy là 20 phút trong trận đấu giữa Sint Truidense với Club Brugge hồi tháng 8. Sau đó, Công Phượng hầu như chỉ ngồi dự bị, thậm chí rất nhiều trận anh còn không được đăng ký.

Chủ tịch Sint Truidense tiếc nuối khi Công Phượng sớm về nước - 1
CLB Sint Truidense tiếc nuối khi Công Phượng sớm về nước

Đấy chính là lý do mà khi CLB TPHCM ở V-League đặt vấn đề đưa Công Phượng trở lại với giải đấu quốc nội ở Việt Nam, cầu thủ này đã đồng ý. 

Về phía CLB TPHCM, sau khi nhận được cái gật đầu của bầu Đức, họ đã thương thảo với phía Sint Truidense và chi 100.000 euro (khoảng 2,6 tỷ đồng), để mua lại nửa mùa giải hợp đồng của Công Phượng với phía đội bóng Bỉ.

Phía CLB Sint Truidense cho biết họ không gặp bất cứ thiệt thòi gì về bản hợp đồng của Công Phượng suốt nửa mùa giải đã qua.

Chủ tịch của đội bóng này, ông David Meekers nói: “Sint Truidense không hề lo lắng về tài chính xung quanh bản hợp đồng với Công Phượng. Đây chỉ là một hợp đồng trung bình và Công Phượng chỉ nhận mức lương vừa phải ở đội bóng”. 

Dự kiến, Công Phượng sẽ về TPHCM vào ngày 29/12/2019, sau đó ít ngày, vào tháng 1/2020, Công Phượng sẽ chính thức ký hợp đồng với CLB TPHCM, do tháng 1 là thời điểm mà cửa sổ chuyển nhượng mùa Đông của bóng đá châu Âu được mở trở lại, nên mọi vụ chuyển nhượng liên quan đến các cầu thủ thuộc sở hữu của các CLB châu Âu đều phải diễn ra trong khoảng thời gian nói trên.

Thiện Nhân