1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch FIFA ủng hộ cầu thủ TBN giành Quả bóng vàng 2012

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, chủ tịch FIFA, Sepp Blatter tin rằng Quả bóng vàng FIFA 2012 sẽ được trao cho một cầu thủ tới từ Tây Ban Nha, đội bóng vừa xuất sắc giành chức vô địch Euro 2012.

Cuộc chạy đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi ngoài Messi và C.Ronaldo, những tuyển thủ Tây Ban Nha (đặc biệt là Iniesta) hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm bởi họ vừa xuất sắc giành chức vô địch Euro 2012.

 
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter ủng hộ một cầu thủ Tây Ban Nha sẽ giành Quả bóng vàng 2012
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter ủng hộ một cầu thủ Tây Ban Nha sẽ giành Quả bóng vàng 2012
 

Phát biểu trước báo giới, chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã công khai ủng hộ một tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ đăng quang năm nay, ông cho biết: “Tôi dành tình cảm cho những tuyển thủ Tây Ban Nha và nghĩ rằng họ sẽ đăng quang Quả bóng vàng bởi ai cũng biết họ vừa xuất sắc giành chức vô địch Euro 2012. Dù vậy, chúng tôi không có ảnh hưởng tới cuộc đua này”.

Thậm chí, người có quyền lực nhất FIFA còn dành tặng những lời khen ngợi đặc biệt cho Casillas và Xavi, đồng thời ông cũng so sánh sức mạnh của ĐT Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại với ĐT Brazil ở thập kỷ 70.

Ông nói thêm: “Họ (Casillas và Xavi) là những minh chứng rõ nét về sự cần cù chịu khó và đó là cách họ giành được thành công. Bên cạnh đó, hai “ngôi sao” này cũng là hiện thân cho hệ thống đào tạo trẻ của Tây Ban Nha, điều đó đã giúp đất nước này trở nên đoàn kết hơn.

Thật khó so sánh giữa ĐT Tây Ban Nha hiện tại với ĐT Brazil ở thập kỷ 70 bởi họ ở hai thời kỳ khác nhau. ĐT Brazil ở thời điểm đó là biểu tượng của lối chơi tấn công, ĐT Tây Ban Nha ở thời điểm này cũng vậy, họ luôn cống hiến cho khán giả một thứ bóng đá đầy hấp dẫn và rất trong sạch”.

Bên cạnh đó, Sepp Blatter cũng hài lòng về sự tiến triển của Brazil trong công tác chuẩn bị cho World Cup 2014 nhưng ông cũng bác bỏ khả năng tổ chức World Cup 2022 (ở Qatar) và mùa Đông.

“Mọi chuyện ở Brazil đều tiến triển rất tốt, tôi đã đọc những báo cáo kỹ thuật và thấy rằng không có điều gì lo ngại ở đây. Còn với World Cup 2022, có nhiều ý kiến cho rằng nên tổ chức vào mùa Đông nhưng điều đó không hề có trong lựa chọn của chúng tôi bởi tổ chức vào mùa Đông sẽ gây ra xáo trộn về lịch thi đấu của thế giới bóng đá trong nhiều mùa giải”.

H.Long