1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch CLB Thanh Hóa lên tiếng trước thông tin nợ lương

(Dân trí) - Dư luận đang xôn xao về việc tiền đạo Patiyo Tambwe bị phía CLB Thanh Hóa gây khó dễ và cầu thủ này đang có ý định nhờ luật sư để kiện CLB Thanh Hóa.

Những ngày gần đây, dư luận nói nhiều về việc CLB bóng đá Thanh Hóa cố tình dây dưa không muốn thanh lý hợp đồng cũng như không trả lương tháng 5 cho tiền đạo Patiyo là cố ý muốn làm khó dễ cho cầu thủ này. Dư luận cho rằng, mục đích là muốn để không phải bồi thường hợp đồng, “quỵt” tiền lương, quên trả tiền bàn thắng đẹp.
 

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 28/5, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa cho biết: “Tôi khẳng định là không có chuyện chúng tôi “quỵt” tiền lương của cầu thủ này, cũng như không trả tiền thưởng bàn thắng đẹp cho Patiyo”.

Lý do ông Nguyễn Văn Đệ đưa ra để dẫn chứng trước những đồn thổi quanh vấn đề này là, hợp đồng giữa CLB bóng đá Thanh Hóa ký với Patiyo có ghi rõ: Tiền lương cầu thủ sẽ nhận trong thời gian từ ngày 25- 30 hàng tháng. Hôm nay mới chỉ là 28/5 và CLB cũng mới vừa tham gia trận đấu cuối cùng của lượt đi từ B. Bình Dương về nên cầu thủ này có thể nhận lương trong những ngày tới, hoặc ngày cuối cùng trong hợp đồng giữa hai bên là ngày 30/5/2013.

“Về tiền thưởng bàn thắng đẹp, khoản tiền này không phải do CLB bóng đá Thanh Hoá chi trả mà do Liên đoàn (VFF) trả. Hiện tại VFF chưa chuyển số tiền này cho CLB nên CLB chưa chi trả cho Patiyo”, ông Đệ khẳng định.

Được biết, hiện tại mức lương mà tiền đạo này được hưởng tại CLB Thanh Hóa là 7000 USD/tháng. Cầu thủ này yêu cầu CLB Thanh Hóa nếu thanh lý hợp đồng thì phải đền bù 2 tháng lương. Ngoài ra cầu thủ này cho rằng, việc CLB Thanh Hóa chậm thanh lý hợp đồng khiến anh khó khăn trong việc tìm CLB mới.

Liên quan đến vấn đề bồi thường hợp đồng, ông Đệ cho biết: “Trong hợp đồng chúng tôi ký với tiền đạo Patiyo có ghi rõ nếu không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì CLB có thể thanh lý hợp đồng với Patiyo trước thời hạn mà không phải bồi thường bất cứ điều gì.
 
Thời gian Patiyo thi đấu cho Thanh Hoá, ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo CLB nhận thấy chuyên môn của Patiyo chưa đáp ứng được nên chúng tôi quyết định thanh lý hợp đồng. Và theo đúng hợp đồng đã ký thì việc Patiyo đòi bồi thường 2 tháng lương là hết sức vô lý”.

Ngọc Anh