1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chờ hiệu ứng từ U23 Việt Nam tại giải châu Á

(Dân trí) - Không chỉ là đội bóng xuất quân đầu tiên của bóng đá Việt Nam, mà đội tuyển U23 quốc gia còn là đội thể thao đầu tiên làm nhiệm vụ quốc tế lớn của thể thao Việt Nam nói chung trong năm 2016. Đoàn quân của HLV Miura vì thế mang theo nhiều kỳ vọng.

Về lý thuyết, U23 Việt Nam là đội bóng yếu nhất trong số 16 đội hiện diện tại VCK U23 châu Á 2016. Thành ra, đứng trên quan điểm của một nhà chuyên môn, cũng như đứng trên góc độ của một người làm công tác huấn luyện, nếu HLV Miura cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thận trọng, theo đúng cách của một đội bóng yếu khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, tại VCK giải châu lục thì đấy cũng là điều bình thường.

Cũng chính vì thế, HLV Miura lúc này cần được ủng hộ trong công việc, hơn là những chỉ trích quá lố, cũng như những đòi hỏi hơi quá xa so với thực lực của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, xét trên bình diện của giải đấu và mặt bằng chung của bóng đá châu lục.

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại nói riêng cũng như các đội tuyển bóng đá quốc gia nói chung hiện chỉ phản ánh một phần bộ mặt của bóng đá Việt Nam: Đó là chúng ta chưa bao giờ chắc chắn với bất kỳ mục tiêu nào cả, xuất phát từ đẳng cấp của chính nền bóng đá.

 

U23 Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nói chung trong những ngày đầu năm mới (ảnh: Đình Viên)
U23 Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nói chung trong những ngày đầu năm mới (ảnh: Đình Viên)

 

Vì vậy, cũng đừng ngạc nhiên khi nhiều người hoài nghi về mục tiêu đưa đội vào tứ kết giải châu Á mà HLV Miura đặt ra trước ngày lên đường. Mục tiêu ấy không phải dễ thực hiện với đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, nhưng điều quan trọng là vị HLV người Nhật dám đặt ra chỉ tiêu và quyết theo đuổi đến cùng chỉ tiêu của mình.

Bảo chỉ tiêu ấy là xa vời với đẳng cấp của bóng đá Việt Nam cũng được, nhưng nói cái đích hướng về tứ kết vừa được HLV Miura nêu ra là lạc quan tếu thì cũng không hẳn. Bằng chứng là đội tuyển U23 Việt Nam của chính HLV Miura từng hạ đậm Iran đến 4-1, hòa Kyrgyzstan tại Asiad ở Incheon (Hàn Quốc) cách nay 1 năm.

Hồi đấy, cũng không ai nghĩ rằng đội bóng của HLV Miura có thể lọt vào vòng knock-out môn bóng đá nam của Á vận hội, nhưng chúng ta vẫn làm được.

Thế nên, mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á của HLV Miura được đặt trên cơ sở tính kỷ luật chiến thuật được xây dựng dưới thời vị HLV người Nhật, và các đối thủ của chúng ta đến từ khu vực Tây Á như Jordan hay UAE lại không mạnh về yếu tố này.

Các đội bóng phía Tây châu Á có thể mạnh mẽ về mặt thể lực, có ưu điểm về mặt kỹ thuật, nhưng về khâu tổ chức, về tính kỷ luật chiến thuật, họ lại không được đánh giá cao bằng các đội phía Đông.

Mà người Nhật luôn được đánh giá cao về tính kỷ luật, về sự khoa học trong phương pháp làm việc. Thế nên, hy vọng rằng HLV Miura sẽ thổi được những ưu điểm mà ông đang có vào đội tuyển, để các cầu thủ của ông một lần nữa tạo nên cơn địa chấn châu Á.

Và cũng vì thế, đừng vội gay gắt với HLV Miura khi ông chọn con đường riêng của ông, nhất là trong việc tăng tính kỷ luật và tăng cường thể lực cho đội tuyển, bởi có thể ông thầy người Nhật có lý khi muốn các học trò chuẩn bị đầy đủ, để có thể phát huy những toan tính của chính HLV này ở giải đấu sắp đến.

Kỳ vọng vào hiệu ứng tốt của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mở ra một năm tốt cho bóng đá Việt Nam nói riêng và cho các đội tuyển thể thao nói chung, trước khi chúng ta tiếp tục tiến đến các mục tiêu khác của thể thao nước nhà trong năm mới 2016.

Kim Điền

 

Chờ hiệu ứng từ U23 Việt Nam tại giải châu Á - 2