1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chính thức hoãn Olympic Tokyo 2020 đến mùa hè năm sau

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính phủ Nhật Bản và Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) đã chính thức tuyên bố hoãn Olympic Tokyo 2020, dời đại hội đến năm sau.

Thông tin được đăng tải trên trang Kyodo News của Nhật Bản cho biết, sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với chủ tịch IOC Thomas Bach, Thủ tướng Nhật Bản – ông Shinzo Abe, thông báo với truyền thông, về quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020 cho đến năm sau.

Chính thức hoãn Olympic Tokyo 2020 đến mùa hè năm sau - 1
Olymoic Tokyo 2020 chính thức hoãn đến Hè năm sau

Đây là lần đầu tiên Thế vận hội mùa Hè năm nay chính thức được tuyên bố hoãn, sau nhiều tranh cãi về chuyện có nên tiếp tục hay không tiếp tục tổ chức Olympic mùa Hè năm 2020, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. 

Cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Shinzo Abe và chủ tịch IOC Thomas Bach, được tường thuật là diễn ra trong bối cảnh áp lực của các tổ chức quốc tế và các VĐV ngày một lớn, trong việc bảo vệ sức khoẻ của những người tham gia Olympic.

Chính thức hoãn Olympic Tokyo 2020 đến mùa hè năm sau - 2
Chính phủ Nhật Bản và Uỷ ban Oympic quốc tế quyết định không thể mạo hiểm với dịch Covid-19

Tính cho đến hiện tại, đã có hơn 380.000 người nhiễm virus Corona trên toàn cầu, và hơn 16.000 người trong số đó đã tử vong vì dịch Covid-19.

Việc hoãn Olympic Tokyo 2020 là đón giáng mạnh vào kinh tế Nhật Bản. Theo ước tính, việc đại hội hoãn lại 1 năm có thể gây thiệt hại vài tỷ USD cho quốc gia chủ nhà của Thế vận hội mùa Hè năm nay. Còn trong trường hợp Olympic bị huỷ, con số thiệt hại có thể lên đến vài chục tỷ USD.

Tuy nhiên, trước khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), rằng “đại dịch đa gia tăng”, đồng thời việc đi lại giữa các quốc gia trên thế giới đang được nhiều nước hạn chế, thì chuyện lùi thời điểm tổ chức Olympic Tokyo 2020 là việc làm không thể tránh khỏi.

Thiện Nhân