1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chín cầu thủ Singapore trốn đi đánh bạc ở SEA Games lĩnh án phạt

(Dân trí) - Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) đã quyết định đưa ra án phạt dành cho 9 cầu thủ trốn đi đánh bạc trong thời gian diễn ra SEA Games 30.

Đội U22 Singapore đã thi đấu thất vọng ở SEA Games và bị loại ngay từ vòng bảng. Không những vậy, họ còn đau đớn vì sự vô kỷ luật của các cầu thủ. 9 cầu thủ của U22 Singapore đã phá vỡ lệnh giới nghiêm để trốn ra ngoài đánh bạc.

Chín cầu thủ Singapore trốn đi đánh bạc ở SEA Games lĩnh án phạt - 1

Chín cầu thủ trong đội U22 Singapore lĩnh án phạt vì trốn ra ngoài đánh bạc

Sau thời gian xem xét, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) đã quyết định đưa ra án phạt dành cho 9 cầu thủ này. Cụ thể, những cầu thủ Hami Syahin, Joshua Pereira, Kenji Rusydi, Lionel Tan, Saifullah Akbar, Shah Shahiran, Tajeli Salamat, Zharfan Rohaizad và Zulqarnaen Suzliman đã nhận án phạt từ 1000 đô la Singapore đến 2000 đô la Singapore.

Hội đồng Olympic quốc gia Singapore thông báo: “Vào ngày 31/1/2020, SNOC đã gặp 9 vận động viên liên quan tới hai sự cố vi phạm lệnh giới nghiêm tại SEA Games 2019 và lắng nghe lời giải thích của họ.

Tất cả 9 vận động viên đều thừa nhận rằng hành động của họ đã vi phạm quy tắc ứng xử trong thỏa thuận thành viên tại Đại hội. Sau khi xem xét các bằng chứng và hoàn cảnh được đưa ra, SNOC đã quyết định áp dụng tiền phạt với mức phạt khác nhau đối với 9 vận động viên”.

Được biết, số tiền nộp phạt sẽ quyên góp tiền phạt thu được cho tổ chức từ thiện của SNOC thuộc quỹ Olympic Singapore. Nó sẽ được dùng để thưởng cho các VĐV Singapore có thành tích cao.

Dù án phạt tiền không quá cao nhưng nó ảnh hưởng lớn tới tương lai của các cầu thủ. Điều này khiến cho họ bị xét tư cách đạo đức, trước khi có được cơ hội khoác áo đội tuyển Singapore trong tương lai.

H.Long