1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Chiếu chậm” trận hòa của MU trên sân Man City

(Dân trí) - Đoàn quân của Mourinho thi đấu rất chặt chẽ và dù phải thi đấu với hơn 10 phút cuối với chỉ 10 người, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn có thể cần hòa không bàn thắng trước Man City…

Sau trận đấu trên sân Etihad, nhiều ý kiến tỏ ra chê trách đoàn quân của Mourinho khi suốt cả trận đấu các học trò của ông chỉ có đúng 1 cú sút trúng khung thành đối thủ trong tổng số 3 lần dứt điểm (trung bình 30 phút mới tung ra được…. 1 cú sút). Chỉ số dứt điểm của MU thua xa Man City, đội chủ nhà có 19 lần dứt điểm, 6 lần bóng đi trúng cầu môn.

Tuy nhiên, việc cầm hòa Man City lại là kết quả tốt, bởi trong tình cảnh hiện tại, hai đội đang đua tranh quyết liệt trong tốp 4 nên việc có được một điểm ngay trên sân đối thủ là thành công. Trên thực tế MU không phòng thủ tiêu cực, chính đội trưởng của Man City Kompany sau trận phát biểu rằng họ đã phải đối đầu với một MU rất khác so với những lần trước đây và một trận hòa không phải kết quả tồi ở trận đấu này đối với đội chủ sân Etihad.


Carrick (trái) tranh bóng với Sterling (phải)

Carrick (trái) tranh bóng với Sterling (phải)

Đúng là MU tổ chức lên bóng tấn công quá ít nhưng ở lối chơi của họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm lớn. Thật ra cũng không thể đòi hỏi nhiều ở “Quỷ đỏ” khi họ thiếu vắng quá nhiều cầu thủ quan trọng. Hơn một nửa đội hình thường xuyên đá chính của MU như Ibrahimovic, Smalling, Jones, Mata, Pogba, Rojo đều vắng mặt do chấn thương. Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc với mật độ trung bình 3 ngày/trận trong liên tiếp 1 tháng gần đây thì việc Mourinho để các học trò chơi theo kiểu toan tính cũng là dễ hiểu.

Mặc dù Man City dứt điểm nhiều, nhưng hiệu quả thì quá thấp. Hầu hết đều là những cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, không gây nguy hiểm cho De Gea. Man City cũng không dám dâng quá cao đội hình dồn ép đối thủ, bởi Mourinho tung ra một hàng công gồm những cầu có tốc độ và kỹ thuật rất tốt (Rashford, Martial và Mkhitaryan), những cầu thủ này luôn gây khó khăn cho Man City khi thực hiện phản công. Nhìn chung, kết quả hòa là xứng đáng với cả hai đội.

Tại Etihad, Man City chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà chiếm khu trung tuyến, kiểm soát bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn. Phút 9, Aguero băng vào đệm bóng cách khung thành chừng 5m từ quả căng ngang của De Bruyne vào, nhưng bóng lại dội mép cột dọc phải bật ra. Quá đáng tiếc cho Man City, bởi De Gea chôn chân đứng nhìn pha dứt điểm này của Aguero nên nếu bóng đi vào cầu môn thì sẽ có bàn thắng.

“Chiếu chậm” trận hòa của MU trên sân Man City - 2

Sau tình huống uy hiếp đầu tiên ấy, Man City dần không thể tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm từ trong vòng cấm địa. MU giữa được cự ly đội hình rất tốt trong phòng thủ, họ thường phản công với số ít cầu thủ nhưng cũng đủ khiến hàng thủ Man City mướt mồ hôi. Hàng thủ của Man City toàn những cầu thủ đầy chất cơ bắp nhưng rất vất vả trong việc đeo bám, ngăn chặn ba cầu thủ trên hàng công của MU.

Thời gian gần đây thủ thành Bravo được Guardiola đưa trở lại đội hình xuất phát, tuy nhiên thủ thành người Colombia vẫn thi đấu phập phù khiến cổ động viên nhà không khỏi lo lắng. Đứng chơi gần như từ đầu trận, song phút 24, Bravo biếu không cho Mkhitaryan một cơ hội ghi bàn ngon ăn, may cho Man City, cầu thủ của MU dứt điểm quá hiền.

“Chiếu chậm” trận hòa của MU trên sân Man City - 3

Nếu may mắn hơn, MU đã có thể bước vào giờ nghỉ giải lao với một bàn thắng dẫn trước. Phút bù giờ thứ nhất, Herrera thoát xuống đánh đầu thoải mái ở gần cột dọc trái sau quả đá phạt của Rashford. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha lại đánh đầu đưa bóng ra ngoài rất đáng tiếc.

Man City tiếp tục gặp bế tắc trong hiệp hai, bất ngờ trận đấu trở nên sôi động từ phút 84 khi mà Fellaini húc đầu vào Aguero. Pha va chạm không mạnh, tuy nhiên tiền đạo người Argentina ma mã khi ngã lăn ra đất để ăn vạ, buộc lòng trọng tài Akinson phải rút thẻ đỏ đuổi Fellaini. Dẫu sao, cầu thủ người Bỉ cũng nên tự trách mình khi không biết kiềm chế để rồi vướng vào bẫy của đối thủ.

“Chiếu chậm” trận hòa của MU trên sân Man City - 4

MU chỉ còn 10 người, Mourinho ngay lập tức tăng cường sức mạnh cho hàng thủ bằng việc tung thêm vào sân một hậu vệ. Guardiola cũng lập tức tăng cường tiền đạo. Phút bù giờ thứ nhất, cổ động viên của MU chết lặng khi Aguero chuyền bóng cho Jesus và cầu thủ người Brazil dứt điểm tung lưới đối thủ. May cho đội khách, tiền đạo của đối phương đã việt vị.

Trận đấu có tới bảy phút bù giờ do trước đó Bravo phải rời sân bằng cáng vì chấn thương. Đó là bảy phút dài nhất của MU ở trận đấu này, nhưng dù sao họ cũng vẫn có thể rời Etihad với một trận hòa.

“Chiếu chậm” trận hòa của MU trên sân Man City - 5

Hạo Minh