1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chia điểm với Thanh Hoá, Hải Phòng sắp mất ngôi đầu V-League

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, nhưng Hải Phòng chỉ giành được 1 điểm sau trận hoà 1-1 với Thanh Hoá ở vòng 22 V-League.

Sau vòng 21 V.League, Hải Phòng đang dẫn đầu với 40 điểm. Ở vòng trước, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã bất ngờ thất bại trước Khánh Hòa, nhưng họ vẫn có lợi thế khá lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch, khi hơn SHB Đà Nẵng (đứng thứ 2) 3 điểm và hơn Thanh Hóa 6 điểm. Tuy nhiên, lợi thế này sẽ mất đi nếu như Hải Phòng không có chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thanh Hoá chiều nay.


Trận đấu diễn ra khá căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Ở trận đấu này, Hải Phòng có lợi thế sân nhà và sự trở lại của hai ngoại binh sau án kỷ luật. Với việc hàng công có Steven và Fagan, Hải Phòng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, sức mạnh của Hải Phòng cũng như được nhân lên mỗi khi họ được chơi trên chảo lửa Lạch Tray.

Trong khi Hải Phòng có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì Thanh Hóa lại đối mặt với rất nhiều vấn đề trước chuyến làm khách tại Lạch Tray. Họ vừa có trận hòa rất tiếc nuối với Sài Gòn. Ngay sau trận hoà này GĐKT Lê Thuỵ Hải đã chia tay Thanh Hoá. Trên lý thuyết Thanh Hóa vẫn còn cơ hội vô địch, nhưng mọi thứ đang trở nên quá khó với thầy trò HLV Thanh Tùng.

Trở lại trận đấu, trái với dự đoán, dù đang gặp nhiều vấn đề về mặt hậu trường, nhưng chính Thanh Hoá lại là đội chơi khởi sắc hơn. Phút 11, Sunday vừa khiến khung thành của đội chủ nhà Hải Phòng chao đảo với pha dứt điểm cận thành. May mắn, thủ thành Đặng Văn Lâm đã kịp khép góc và cứu thua cho đội nhà. Phút 25, Đình Tùng vừa bị trọng tài người Nhật Bản rút thẻ vàng cảnh cáo sau 1 pha ngã giả vờ đòi penalty.


Hải Phòng (đỏ) đã không thể chiến thắng trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Hải Phòng (đỏ) đã không thể chiến thắng trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Phải đến phút 30 Stevens mới có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên cho đội chủ nhà. Pha dứt điểm rất căng của ngoại binh Hải Phòng khiến thủ môn Thanh Thắng phải vất vả cản phá. Ngay sau đó Đình Tùng bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội nhà, khi dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc trong tình huống đối mặt với thủ môn đội chủ nhà.

Hải Phòng có cơ hội đầu tiên của hiệp đấu thứ 2, Fagan nhận bóng, sau đó tăng tốc băng xuống đối mặt với thủ môn Thanh Thắng như dứt điểm quá hiềm. phút 54, từ một tình huống phản công, Sunday đi bóng dũng mãnh trước khi chuyền cho Đình Tùng băng xuống đối mặt với Văn Lâm. Tiền đạo số 2 đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn thắng khai thông bế tắc.

Ít phút sau khi bị dẫn bàn, đội chủ nhà đất Cảng đã có cơ hội tốt để san bằng tỉ số khi Mai Tiến Thành để bóng chạm tay trong vòng 16m50 ngay lập tức trọng tài người Nhật Bản đã cho Hải Phòng được hưởng quả phạt 11m. Thế nhưng, khá đáng tiếc Fagan lại dứt điểm không tốt và để thủ môn Thanh Thắng cản phá thành công.


Hai đội buộc phải hài lòng với 1 điểm trên sân Lạch Tray - Ảnh: Gia Hưng

Hai đội buộc phải hài lòng với 1 điểm trên sân Lạch Tray - Ảnh: Gia Hưng

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 65, từ đường tạt bóng chính xác của Văn Hùng, Văn Thắng đã băng vào đánh đầu cận thành để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trận đấu có 5 phút bù giờ, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm. Với trận hoà này, Hải Phòng vẫn tiếp tục dẫn đầu BXH nhưng họ chỉ còn hơn 2 đội bám phía sau là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đúng 1 điểm.

T.L