1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Zilina: Tìm vui nơi trời Âu

(Dân trí) - Dù đã sớm vượt qua vòng bảng nhưng Chelsea vẫn sẽ bước vào trận đấu với “kẻ lót đường” Zilina bằng quyết tâm giành chiến thắng cao nhất. Phải thắng để tạm thời xua đi những đám mây mù đang che phủ cả bầu trời Stamford Bridge vào lúc này.

 

Mọi thứ đang diễn ra thật khó khăn cho Carlo Ancelotti và các học trò. 3 thất bại trong 4 trận gần nhất ở Premier League khiến khoảng cách giữa The Blues với kình địch MU chỉ còn là...hiệu số bàn thắng bại. Việc bị MU đuổi kịp trên bảng xếp hạng ở đấu trường quốc nội rõ ràng đang ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng bảo vệ ngôi vương của Chelsea.

 
 
Chelsea - Zilina: Tìm vui nơi trời Âu - 1

Chelsea đang có chuỗi trận không khác gì một “thảm họa”

 

Cứ ngỡ sau trận thua tan nát ngay tại Stamford Bridge trước Sunderland, Chelsea sẽ nhanh chóng tìm lại hình ảnh của mình bằng cách vùng lên giành một kết quả khả quan trước Birmingham. Thế nhưng, “hiểm địa” St Andrew cùng sự vô duyên đến kỳ lạ của những chân sút bên phía Chelsea đã khiến họ lần thứ 2 liên tiếp phải “ôm hận”.

 

Lượt 5 vòng bảng Champions League

Thứ Tư, 24/11 (2h45)

Bảng E

Roma - Bayern Munchen

FC Basel - CFR Cluj

Bảng F

Spartak – Marseille (0h30)

Chelsea - Zilina

Bảng G

Ajax - Real Madrid

Auxerre - AC Milan

Bảng H

Braga - Arsenal

Partizan - Shakhtar

Bây giờ thì người ta mới biết được rằng việc Abramovic bất ngờ đẩy “cánh tay phải” của Carletto là Ray Wilkins ra đường lại có tác động xấu đến vậy với các ngôi sao của Chelsea. Nội tình của The Blues rối ren đến nỗi chính Carlo Ancelotti cũng phải thừa nhận ông đang suy nghĩ nghiêm túc về ý định ra đi.

 

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và hiện tại Ancelotti vẫn đang là “thuyền trưởng” của Chelsea. Bởi thế, nhiệm vụ của chiến lược gia người Italia là phải nhanh chóng đưa “con thuyền” Chelsea trở lại quỹ đạo chiến thắng.

 

Và thật may đúng vào giai đoạn khủng hoảng toàn diện cả về niềm tin và lực lượng này, Chelsea lại đụng ngay với Zilina, một đối thủ mà nói thẳng ra chỉ là “kẻ lót đường” ở Champions League. 4 trận đấu đã qua, đại diện của Slovakia toàn thua, mới chỉ ghi được 1 bàn trong khi mành lưới của họ đã rung lên đến 15 lần. Mới nhất, Zilina còn bị Marseille “vùi dập” với tỉ số không tưởng 0-7 ngay trên sân nhà!

 

Trong khi đó, màn trình diễn của Chelsea ở đấu trường châu Âu mùa này lại hoàn toàn ngược lại. Họ thắng như chẻ tre và hiện tại vẫn đang ngự trị ở ngôi đầu bảng F với 12 tuyệt đối qua 4 trận đấu.

 
 
Chelsea - Zilina: Tìm vui nơi trời Âu - 2

Essien trở lại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Chelsea

 

Ở cuộc đối đầu tới, Essien sẽ ra sân với trạng thái hoàn hảo về thể lực và phong độ sau khi “được nghỉ” 2 trận ở Premier League vì chiếc thẻ đỏ trước Fulham. Sự có mặt của “chiếc máy quét” siêu hạng này chắc chắn sẽ giúp hàng tiền vệ Chelsea chiếm ưu thế trước những đồng nghiệp còn khá vô danh của Zilina.

 

Bởi vậy, dù Ancelotti sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của những Frank Lampard, Benayoun, Terry nhưng với những con người còn lại, Chelsea vẫn tỏ ra vượt trội so với “hạt tiêu” Zilina.

 

HLV Ancelotti cũng không hề giấu giếm ý định trao cơ hội cho các “măng non” như Van Aanholt, Bruma ở hàng hậu vệ hay McEachran, Kakuta trên tuyến tiền vệ trong trận này. Bruma sẽ chơi thay Alex khi hậu vệ Brazil đã quyết định sẽ lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm chấn thương nặng ở đầu gối trong khi Aanholt thế chỗ của Ashley Cole.

 

Về phía đội khách Zilina, dường như 2 trận đấu còn lại ở Champions League năm nay chỉ còn là những lần “thử lửa” cuối cùng của họ. Zilina gần như đã chắc chắn bị loại và xếp chót bảng, đồng nghĩa với việc chính thức chia tay đấu trường châu Âu mùa này. Cái hi vọng giành vị trí thứ 3 để đoạt vé xuống chơi ở Europa League rõ ràng là quá hão huyền khi khoảng cách giữa họ với 2 đội xếp trên đã là 6 điểm và hệ số của Zilina đang là 1-15!

 
 
Chelsea - Zilina: Tìm vui nơi trời Âu - 3

Anelka và các đồng đội đủ khả năng “vùi dập” Zilina để tìm lại cảm giác chiến thắng

 

Dù vậy, HLV Pavel Hapal của họ cũng đã đăng đàn tuyên bố Zilina sẽ chiến đấu hết khả năng của mình ở 2 trận cầu “thủ tục” này. Ít nhất, đội bóng của Slovakia không muốn “buông súng” từ bây giờ, đặc biệt là khi họ đã khiến các cổ động viên nhà thất vọng não nề vì thất bại 0-7 ở lượt đấu trước.

 

Zilina gần như không có hi vọng giành điểm trước Chelsea, tất cả những gì họ có thể làm đó là thi đấu hết sức mình và mong chờ những điều kì diệu xảy ra. Nhưng những “phép màu” như vậy sẽ chẳng bao giờ đến với họ, nhất là khi The Blues đang khát khao một chiến thắng để bỏ lại sau lưng chuỗi ngày buồn ở Premier League như lúc này.

 

Đội hình dự kiến:

 

Chelsea: Turnbull; Bosingwa, Bruma, Ivanovic, Van Aanholt; Essien, McEachran, Malouda; Anelka, Drogba, Kakuta.

 

Zilina: Dubravka; Angelovic, Piacek, Pecalka, Mraz; Guldan; Bello, Jez, Skvarka; Rilke, Oravec.

 

Bảng F Champions League sau lượt trận thứ 4

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

12

4

4

0

0

12-2

2

Spartak Moscow

6

4

2

0

2

5-6

3

Marseille

6

4

2

0

2

8-3

4

Zilina

0

4

0

0

4

1-15

 

GK