1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

(Dân trí) - Mùa giải năm nay, Chelsea vẫn thi đấu trồi sụt và chưa thể có được sức mạnh như kỳ vọng. Chắc chắn, sẽ lại có một cuộc đại phẫu trong mùa Hè tới, nhằm thay máu đội hình. Nhưng đi kèm với đó, chắc chắn sẽ có những cái tên phải ra đi.

Frank Lampard
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Lập trường của Chelsea trong thương vụ Lampard rất vững chắc, họ không gia hạn hợp đồng, sẵn sàng để anh ra đi, ngay cả khi tiền vệ số 8 đã thi đấu quá xuất sắc trong mùa này. Trước khi rời khỏi Stamford Bridge, “người không phổi” còn một mục tiêu rất lớn để là trở thành chân sút vĩ đại nhất đội bóng (hiện tại, đang kém Bobby Tambling 3 bàn). Đích đến của Lampard có thể sẽ là Trung Quốc, Trung Đông hay Mỹ.

Khả năng ra đi: 9/10

Fernando Torres
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Dù được Chelsea tạo nhiều điều kiện để tỏa sáng nhưng Torres vẫn chỉ mang tới nỗi thất vọng lớn. Mới đây, đã xuất hiện thông tin cho rằng The Blues sẽ bán rẻ El Nino (chỉ khoảng 15 triệu bảng) để dọn chỗ cho những “sát thủ” hàng đầu khác gia nhập đội bóng. Ngay lập tức, Anzhi đã ngỏ lời chiêu mộ tiền đạo này.

Khả năng ra đi: 8/10

Florent Malouda
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Trong cả mùa giải này, Florent Malouda đã đầy xuống tập luyện cùng đội trẻ, chờ ngày ra đi (hết hạn hợp đồng với Chelsea vào mùa Hè tới). Chính vì vậy, có thể khẳng định 100%, tiền vệ người Pháp sẽ rời khỏi Stamford Bridge.

Khả năng ra đi: 10/10

Marko Marin
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Có thể xem mùa này Chelsea đã mua sắm khá chất lượng khi những tân binh Hazard, Moses, Demba Ba, Oscar…đều thi đấu khá ấn tượng. Tuy vậy, vẫn xuất hiện những bản hợp đồng lỗi, trong đó tiêu biểu là Marko Marin. Dù được kỳ vọng khá nhiều nhưng tiền vệ nhỏ con người Đức đã không thể hòa nhập được với lối chơi của đội bóng cũng như Premier League. Khả năng anh sẽ bị cho mượn (thậm chí, bán đứt nếu được giá) trong mùa Hè tới.

Khả năng ra đi: 6/10

Yossi Benayoun
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Tiền vệ người Israel đã quá già để có thể hy vọng điều gì. Anh mới đá đúng 17 phút tại Premier League cho Chelsea kể từ khi trở lại đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Có lẽ, cũng như Malouda, sự ra đi của Benayoun đã được báo trước khi anh hết hạn hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa.

Khả năng ra đi: 7/10

Henrique Hilario
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Henrique Hilario đã luống tuổi và chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ của Chelsea. Khả năng lớn, thủ thành người Bồ Đào Nha sẽ “cuốn gói” khỏi đội bóng sau khi hết hợp đồng vào mùa Hè.

Khả năng ra đi: 9/10

Michael Essien
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Dù là công thần của Chelsea nhưng Essien cũng không còn chỗ đứng ở đội bóng mùa này và buộc phải sang Real Madrid theo hợp đồng cho mượn. Nhiều khả năng, The Blues sẽ bán tiền vệ người Ghana để giảm tải quỹ lương.

Khả năng ra đi: 6/10

Jeffrey Bruma
 

Chelsea trong cuộc tái thiết: Cũng đẩy đi gần 1 đội hình

Từng được kỳ vọng sẽ tiếp quản hành lang cánh phải hàng thủ của Chelsea trong tương lai nhưng cầu thủ trẻ người Hà Lan đã không thể hiện được mình ở Stamford Bridge. Năm 2011, anh theo chân Giám đốc thể thao, Frank Arnesen sang Hamburg (và hiện tại, vẫn thi đấu cho đội bóng này theo hợp đồng cho mượn). Rất có thể, từ mùa giải tới, Jeffrey Bruma sẽ được bán đứt cho đội bóng nước Đức.

Khả năng ra đi: 6/10

H.Long