1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea tìm mọi cách “chiếm đoạt” Eto’o

“Gã nhà giàu” của xứ sở Anh quốc Chelsea đã đề nghị với Barca được mua chân sút Samuel Eto’o với một giá rất cao: 30 triệu bảng, nhưng vẫn bị từ chối.

Mặc dù ở mùa này, Barcelona ghi được nhiều bàn thắng nhất Liga (73 bàn) nhưng nhà tân vô địch TBN vẫn tích cực săn tìm thêm chân sút. Vì vậy, chẳng có lý do gì để họ bán Eto’o đi. Nhất là khi anh vẫn đang là cây làm bàn số 1 của CLB và thiếu chút nữa thì giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

 

Dù cái giá mà Chelsea đưa ra rất hấp dẫn nhưng Barcelona vân từ chối ngay lập tức. Tuy nhiên, cái lắc đầu của đội bóng TBN không làm Chelsea nhụt chí. Nhà vô địch nước Anh tiếp tục thuyết phục bằng một giá hời hơn: 18 triệu bảng cộng thêm tiền đạo Crespo (đang thi đấu khá xuất sắc cho AC Milan theo hợp đồng cho mượn).

 

Tỷ phú Roman Abramovich và HLV Mourinho hy vọng với 2 bàn thắng ghi được trong trận chung kết Champions League vừa qua, Crespo đủ sức hấp dẫn Ban huấn luyện Barcelona. Ngoài ra, The Blues còn muốn chính Eto’o phải “động lòng” với lời đề nghị 6 triệu bảng tiền lương/năm.

 

Trong khi BLĐ đang rất tích cực săn lùng những ngôi sao mới để vươn tới đỉnh cao châu Âu trong mùa bóng năm sau thì tiền vệ Joe Cole lại cho rằng mục tiêu chính của Chelsea vẫn là Premier League: “Giải VĐQG vẫn là phản ảnh xác thực khả năng của đội bóng. Để giành được chiếc Cúp như Champions League, bạn cần một ít may mắn. Nhưng ở một chiến dịch dài hơi như Premier League, bạn cần có thực lực. Vì vậy, ở mùa tới hay ở mùa tới nữa, chúng tôi vẫn muốn giành danh hiệu vô địch Anh hơn”.

 

Theo Ngọc Quân - SGGP