1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thừa nhận “ăn may” trước Cardiff

(Dân trí) - Chiến thắng đậm đà 4-1 của Chelsea trước Cardiff đã trở nên “xấu xí” đi rất nhiều bởi bàn gỡ hòa gây tranh cãi của Eden Hazard ở phút 33. Sau trận đấu, chính trợ lí HLV Steve Holland cũng phải thừa nhận rằng lẽ ra, bàn thắng này đã không được công nhận.

Chelsea đã gặp không ít khó khăn trước Cardiff trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên tại Stamford Bridge. Thậm chí, The Blues còn để các vị khách vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 10 với tình huống bỏ bóng…ngớ ngẩn của David Luiz để cho Jordon Mutch chớp thời cơ.

Chelsea đã được hưởng lợi nhờ quyết định sai lầm của trọng tài
Chelsea đã được hưởng lợi nhờ quyết định sai lầm của trọng tài

Tuy nhiên, bước ngoặt của cuộc đối đầu này đã đến ở phút 33 khi trọng tài chính Anthony Taylor công nhận bàn thắng của Eden Hazard. Trước đó, khi thủ thành Marshall của Cardiff đang nhồi bóng thì Samuel Eto’o bất thình lình lao vào tranh cướp để rồi sau một loạt tình huống, Hazard đã được trao cơ hội quá rõ ràng để lập công.

Dường như bị ức chế sau bàn thua này, Cardiff đã chơi tệ hẳn trong phần còn lại của cuộc đối đầu tại Stamford Bridge và để cho Chelsea vùi dập tơi tả tới 4-1. Dù vậy, sau trận đấu, đích thân Steve Holland - trợ lí HLV của The Blues, cũng phải thừa nhận rằng họ đã “ăn may” với bàn gỡ hòa với Hazard:

“Eto’o đã ở gần thủ môn và tôi nghĩ Marshall biết được sự xuất hiện của tiền đạo Chelsea ở đó. Marshall đã nhồi bóng để rồi khi trái bóng đang ở trên không trung thì Eto’o chạm vào và từ đó, chúng tôi mới gỡ hòa được.

Như tất cả chúng ta đã thấy, trọng tài Taylor có một góc nhìn tốt trong tình huống này và chắc chắn ông ấy nắm được luật. Tôi muốn lặp lại rằng theo tôi thì Marshall vẫn đang kiểm soát bóng. Dù vậy, trọng tài đã có quyết định và ông ấy hài lòng với điều đó”.

Thực tế, lẽ ra “vua áo đen” Anthony Taylor cần phải làm khác đi trong tình huống gây tranh cãi này. Theo điều 12 luật FIFA, Eto’o sẽ bị thổi phạt khi cướp bóng từ Marshall bởi lẽ: “Cầu thủ đối phương không thể tranh cướp khi một thủ môn đang chiếm quyền sở hữu bóng. Còn có thể xem là thủ môn đang kiểm soát bóng khi bóng nằm giữa tay anh ta với mặt sân hoặc là đang nảy trên mặt đất”.

Nhìn lại bàn thắng gây tranh cãi của Chelsea:
 
Nguyễn Huy
Theo Daily Mail