1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thua đội bóng của các ngôi sao tại giải nhà nghề Mỹ

(Dân trí) - Mặc dù xuất quân với một đội hình khá mạnh, nhưng nhà ĐKVĐ Champions League vẫn thất bại 2-3 trước đội bóng của những ngôi sao đang thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ như Beckham, hay Henry..

 

Chuyến du đấu Mỹ của Chelsea khởi đầu không mấy suôn sẻ, cách đây vài ngày đội bóng ĐKVĐ châu Âu cấp CLB đã thi đấu với PSG. Kết quả hòa 1-1 ở trận đấu đó không phản ảnh những gì đã diễn ra ở trận đấu đó, đội chơi hay hơn là PSG và Chelsea mới là đội may mắn không để thua. Nếu nhìn vào cả trận đấu trước của Chelsea với các cầu thủ Besiktas thì có thể thấy rằng Chelsea đang thể hiện bộ mặt vô cùng nhợt nhạt.
 
Terry gặp lại người đồng đội một thời, Beckham
Terry gặp lại người đồng đội một thời, Beckham

 

Có thể đây vẫn chưa phải là một Chelsea thực sự khi việc bung sức ở các trận đấu giao hữu là điều ít khi xảy ra (bất chấp việc trận đá giao hữu với MSL Stars cũng được “núp bóng” dưới dạng tranh cúp). Nhưng dù  biện minh thế nào đi chăng nữa, khi nhà ĐKVĐ Champions League xuất phát với một đội hình gồm rất nhiều anh tài như Terry, Cahill, Cole,Ivanovic, Lampard, Essien.. mà lại thua trận thì đó cũng là điều khó nuốt trôi.

 

Từ nay đến khi mùa giải mới khởi tranh cũng còn không đầy 1 tháng nữa, Chelsea dù chưa hội đủ quân nhưng về cơ bản họ cũng đủ quân số để có thể triển khai tấn công theo đúng ý đồ chiến thuật và bài bản. Rõ ràng nếu nhìn qua trận đấu với các ngôi sao MSL thì chắc hẳn những người yêu mến vẫn phải lo lắng, những sự yếu kém của Chelsea ở mùa giải trước vẫn chưa có nhiều biến chuyển. Sau trận đấu này, Chelsea sẽ thi đấu với AC Milan để kết thúc chuyến du đấu tại Mỹ.
 
MSL Stars đã có trận đấu rất hay trước Chelsea
MSL Stars đã có trận đấu rất hay trước Chelsea

 

Trở lại trận đấu tại PPL Park, Chester, Pennsylvania, Chelsea đưa ra quân đội hình khá nhiều các anh tài, Cole, Terry đã trở lại sau kỳ nghỉ. Chelsea là đội bóng có được cơ hội hãm thành đầu tiên ở ngay phút thứ 6, Marin sút bóng bật ra và Cole đã rất nhanh chóng lao vào đá bồi nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà.

 

Chelsea trình diễn một lối chơi không đến nỗi tồi trong mặt trận tấn công, tuy nhiên hàng thủ gồm toàn các gương mặt xuất sắc nhất của đội bóng này lại chơi không thật vững chắc. Phút 20, Henry đi bóng rất hay bên cánh trái trước chuyền cho Donovan, tiền đạo từng vài lần thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn đã tung ra cú căng ngang cho Wondolowski và cầu thủ này đã tung ra một cú dứt điểm gọn gàng hạ gục Hilario để mở tỷ số trận đấu.

 

Sau khi nhận bàn thua có phần bất ngờ, các cầu thủ Chelsea đã cố gắng dồn lên tấn công và đến phút 34, đội bóng đến từ xứ sương mù đã có được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Terry, một bàn thắng “đúng chất” của đội trưởng Chelsea, đội nhà được hưởng một quả phạt góc và Terry lên tham gia tấn công, anh chọn vị trí rất chính xác trước khi bật cao đánh đầu tung lưới Nielsen để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.
 
Terry vẫn rất dũng mạnh trong không chiến
Terry vẫn rất dũng mạnh trong không chiến

 

Đúng với tính chất của một trận giao hữu, Chelsea vẫn mạnh dạn sử dụng lối chơi tấn công và điều đó đã cống hiến cho khán giả một trận đấu khá nhiều tình huống tấn công sôi động. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ đến phút 58, Chelsea đã nâng tỷ số lên thành 2-1 nhờ công của “người không phổi” Lampard. Tiền vệ đội phó của The Blues đã có mặt đúng lúc để nhận đường tạt bổng của đồng đội và anh dễ dàng đệm bóng vào lưới từ vị trí ngay gần cột dọc trái.

 

Thế dẫn bàn của Chelsea cũng không tồn tại được lâu, đến phút 72, Beckham tung ra đường chuyền dài mở ra một đợt tấn công cho MSL Stars, De Rosario băng xuống bên cánh trái nhận bóng và xâm nhập vào vòng cấm địa, anh rất bình tĩnh quan sát và tung ra đường chuyền ngược lại cho Chris Pontius đang băng lên kết thúc. Pha kết thúc chuẩn xác đến từng centimet của Pontius đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2.

 

Bàn thắng gỡ hòa đã giúp các cầu thủ MSL Stars chơi khá hưng phấn, họ liên tục dồn ép Chelsea và đến phút bù giờ thứ 2, các ngôi sao này đã có bàn thắng ấn định chiến thắng nhờ công của Eddie Johnson. Một pha phối hợp tấn công rất bài bản và như kiểu các cầu thủ này đã rất nhiều nhau, Johnson tung ra cú sút ở đầu vòng cấm địa, bóng đập chân Luiz và đổi hướng khiến thủ thành Turnbull không thể cản phá, Chelsea đành ngậm ngùi nhận thất bại 2-3.

 

Đội hình ra sân

 

Chelsea: Hilario, Ivanovic, Terry, Cahill, Cole, Benayoun, Essien, Lampard, Marin, Ramires, Lukaku.

 

MLS: Nielsen; Beitashour, Collin, DeMerit, Morrow; Beckham, Alonso, De Rosario, Donovan; Henry, Wondolowski..

 

 
 
Phù Sa