1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea ôm hận trên sân Newcaslte bởi bàn thua ở phút bù giờ

(Dân trí) - Với bàn thắng duy nhất của Hayden ở phút bù giờ thứ 4, Newcastle đã khiến Chelsea phải ôm hận. Chiến thắng 1-0 trước đội bóng đang đứng trong top 4 giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Chelsea đã thua đau đớn trên sân của Newcastle ở vòng 23 Premier League. Đoàn quân của Frank Lampard làm khách tại St Jame’s Park với kì vọng sẽ giành trọn ba điểm nhưng họ lại không thể ghi bàn trong suốt 90 phút dù thi đấu vượt trội.

Chelsea ôm hận trên sân Newcaslte bởi bàn thua ở phút bù giờ - 1

Chelsea (áo xanh) thi đấu không hiệu quả trong tấn công trước Newcastle

Trái đắng đến với Chelsea ở phút bù giờ thứ 4 khi Newcastle có bàn thắng mở tỉ số được ghi bởi Hayden. Bàn thắng muộn của đội chủ nhà đã níu giữ ba điểm ở lại với miền Đông Bắc và khiến Chelsea phải ra về trắng tay. Thất bại của Chelsea vô cùng cay đắng bởi họ chơi vượt trội về mọi mặt so với Newcastle.

Thống kê cho thấy Chelsea kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 19 pha dứt điểm nhưng chỉ bốn lần bóng đi trúng khung thành đội chủ nhà. Newcastle có được bảy lần dứt điểm, hai lần bóng đi trúng khung thành của Chelsea.

Thất bại tại vòng 23 Premier League khiến Chelsea vẫn giậm chân ở điểm số 39. Điều an ủi cho The Blues là họ vẫn có được khoảng cách an toàn với các đội bóng xếp sau, hiện tại Chelsea đang hơn đội xếp thứ năm Man Utd năm điểm. Đêm nay “Quỷ đỏ” sẽ làm khách trên sân Anfield của đội đầu bảng Liverpool.

Chelsea ôm hận trên sân Newcaslte bởi bàn thua ở phút bù giờ - 2

Hayden ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Đội hình thi đấu

Newcastle: Dubravka 6.5; Fernandez 7.5, Lascelles 7, Clark 7; Krafth 5.5 (S Longstaff 71, 6), Hayden 7, Shelvey 5.5 (M Longstaff 84), Willems 5 (Ritchie 12, 6); Almiron 7, Joelinton 6.5, Saint-Maximin 6.5

Chelsea: Kepa 6; James 7 (Emerson 75, 6), Rudiger 6.5, Christensen 6.5, Azpilicueta 6.5; Kante 7, Jorginho 6; Hudson-Odoi 6, Mount 5.5 (Barkley 67, 6), Willian 6; Abraham 5.5 (Batshuayi 80, 6)

Phù Sa