1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

18h30, SVĐ Stamford Bridge, Đá lại tứ kết FA Cup

Chelsea - MU: Khi màu xanh mong manh hy vọng

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, nhưng điều đó cũng không giúp Chelsea thêm tự tin, bởi đoàn quân của Benitez đang rất mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Hy vọng đi tiếp của Chelsea đang rất mong manh khi họ phải thi đấu với MU, đội đang rất thăng hoa...

Chelsea đang trải qua những ngày tháng khó khăn, rõ ràng việc để thua Southampton cuối tuần qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của đội bóng này. Mặc dù, Benitez có thể biện minh rằng ông đã phải giữ chân một số cầu thủ chính như Juan Mata, Eden Hazard, Ashley Cole, David Luiz, Ramires và Demba Ba để chuẩn bị cho trận đấu với MU đêm nay nhưng dù thế nào để thua trước Southampton cũng là điều khó có thể chấp nhận.
 
MU và Chelsea sẽ phải quyết định tấm vé đi tiếp sau trận này

MU và Chelsea sẽ phải quyết định tấm vé đi tiếp sau trận này
 

Thất bại này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của các cầu thủ cũng như cổ động viên, bởi thua trận Chelsea bị đánh tụt xuống vị trí thứ 4 và để mất vị trí thứ 3 vào tay Tottenham. Mặc dù Chelsea vẫn có thể đòi lại trí này bởi họ đang thi đấu ít hơn Tottenham 1 trận. Nhưng với một đoàn quân rệu rã về tinh thần, cũng như thể xác khi lịch thi đấu đang rất căng thì khó khăn đang chồng chất lên Chelsea..

 

Như vậy Chelsea sẽ có lần thứ 4 ở mùa giải năm nay thi đấu với MU, thành tích 3 lần trước khá đều, 1 thắng, 1 hòa và thua 1. Họ đã thua MU trong một trận đấu nhiều tranh cãi về công tác trọng tài tại Premier League, vài ngày sau đó Chelsea đã thắng được MU ở Carling Cup. Và ở trận đấu tại tứ kết FA Cup vừa qua, Chelsea đã bị dẫn trước 2-0 và cũng rất khó khăn mới gỡ hòa được tỷ số 2-2.

 

Chiến thắng của Chelsea tại Carling Cup chẳng nói nên điều gì, vì trận đấu đó cả hai đội đều sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ, dự bị. Còn khi MU xuất phát với đội hình chính, Chelsea đều có những phút giây thi đấu không dễ dàng, thậm chí cả những trận đấu tại Stamford Bridge. Vì thế lợi thế sân nhà đêm nay chưa phải điểm tựa vững chắc cho The Blues.

 
Tinh thần của MU đang rất tốt sau những chiến thắng gần đây

Tinh thần của MU đang rất tốt sau những chiến thắng gần đây
 

Trái ngược với tinh thần đang rất chênh vênh của đội chủ nhà, MU đang rất thảnh thơi. Đoàn quân của Alex Ferguson đã thi đấu rất tốt cuối tuần qua nếu xét về mặt kết quả  và để giữ chân các trụ cột. Họ đã giành chiến thắng mong manh trước Sunderland, nhưng đó là trận đấu không tốn nhiều sức lực của “Quỷ đỏ”. Điều không may mắn duy nhất từ trận đấu này đó là việc Rafael bị chấn thương hông và nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt ở trận đấu tối nay.

 

Tuy nhiên Ferguson cũng chẳng phải lo lắng nhiều khi trong tay ông giờ đang có cả Smalling và Jones, những cầu thủ đều thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ cánh phải. Sau khi được nghỉ ngơi ở trận đấu trước, Rooney, Ferdinand và Giggs đều sẵn sàng trở lại đội hình chính của MU. Và vì thế với việc thi đấu trọn 90 phút ở trận đấu trước nhiều khả năng Van Persie sẽ được cho nghỉ ngơi.

 

MU đang rất thảnh thơi và sẵn sàng bung toàn bộ sức lực cho trận đấu này, trong khi Chelsea còn phải tính đến Europa League vào giữa tuần, rồi còn Premier League vào cuối tuần. Với một lịch thi đấu dày đặc như thế này, Chelsea sẽ khó ôm đồm tất cả và rất có thể đêm nay họ sẽ phải nói lời từ giã một mặt trận.

 

Bên lề trận đấu

 

Hậu vệ Ashley Cole là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số lần đoạt FA Cup. Anh đã 7  lần nâng cao chức vô địch của giải đấu này trong màu áo của Arsenal và Chelsea.

 

Chelsea là đội đang khá thành công tại FA Cup, nhà ĐKVĐ là đội giành được 4 chiếc cúp giải đấu này trong 6 mùa giải gần đây.

 

MU là đội thành công nhất tại đấu trường FA Cup, họ có 11 chức vô địch, 18 lần tham dự trận chung kết và 27 lần vào tới vòng tứ kết. Tuy nhiên từ năm 2004 tới nay, MU đã không thể giành chiến thắng ở đấu trường này.

 

MU thắng 21/28 lần đối đầu với các đội bóng tại Premier League từ năm 2004 đến nay. Trong khi trong 28 trận đối đầu với các đội bóng tại PL gần nhất, Chelsea thắng được 22 trận.

 

Chicharito là cầu thủ đã ghi được 4 bàn thắng tại FA Cup mùa này, chỉ đứng sau Tevez của Man City (5 bàn), anh cũng rất duyên với mành lưới của Chelsea, ghi 5 bàn trong 7 trận ra sân.

 

Thông tin đội hình

 

Chelsea: Chấn thương vắng mặt: Cahill (đầu gối)

 

MU: Chấn thương vắng mặt: Fletcher (phẫu thuật, không rõ), Rafael (hông)

 

Thành tích đối đầu

1

10/3/2013

MU 2-2 Chelsea

FA Cup

2

1/11/2012

Chelsea 5-4 MU

L Cup

3

28/10/2012

Chelsea 2-3 MU

EPL

4

2/5/2012

Chelsea 3-3 MU

EPL

5

18/9/2011

MU 3-1 Chelsea

EPL

Thành tích thi đấu gần nhất của Chelsea

1

30/3/2013

Southampton 2-1 Chelsea

EPL

2

17/3/2013

Chelsea 2-0 West Ham

EPL

3

15/3/2013

Chelsea 3-1 Steaua Bucureşti

UEL

4

10/3/2013

MU 2-2 Chelsea

FA Cup

5

8/3/2013

Steaua B. 1-0 Chelsea

UEL

Thành tích thi đấu gần nhất của MU

1

30/3/2013

Sunderlan 0-1 MU

EPL

2

16/3/2013

MU 1-0 Reading

EPL

3

13/3/2013

MU 2-2 Chelsea

FA Cup

4

6/3/2013

MU 1-2 Real Madrid

UCL

5

2/3/2013

MU 4-0 Norwich

EPL

Đội hình ra sân dự kiến

 

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Luiz, Terry, Cole; Ramires, Mikel; Oscar, Mata, Hazard; Ba

  

MU: De Gea; Jones, Evans, Ferdinand, Evra; Cleverley, Giggs; Welbeck, Rooney, Nani; Chicharito
 
Phù Sa