1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Leicester: Trong cơn khát điểm

(Dân trí) - Chelsea hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 7 vòng đấu của Premier League, trong khi đó đương kim vô địch Leicester City mới chỉ có 8 điểm và xếp tận ở vị trí 12. Cả hai đội bóng đều đang rất khát điểm vào lúc này…

Mặc dù được đầu tư khá mạnh trong mùa Hè vừa qua, nhưng Chelsea vẫn chưa thi đấu xứng đáng với kì vọng của người hâm mộ đội bóng này, đặc biệt ông chủ Roman Abramovich. Đội bóng của Conte chỉ giành được 13 điểm sau 7 trận đấu đầu tiên với thành tích 4 thắng, 1 hòa và 2 thua. Thành tích ấy khiến Conte đang bị áp lực đè nặng, theo những thông tin rò rỉ, ông chủ Abramovich không hài lòng về lối chơi của đội và từng bắt cả đội họp tới nửa đêm sau khi thất bại vào buổi chiều.

Chelsea - Leicester: Trong cơn khát điểm - 1

Gần đây còn có thông tin cho rằng, Conte sẽ sớm bị sa thải. Tuy nhiên, có lẽ những thông tin này có độ chính xác không cao, bởi những khó khăn mà Chelsea đang đối diện đã được dự báo từ trước và hẳn nhiên Conte không phải chịu quá nhiều trách nhiệm. Mùa giải trước, Chelsea sa sút thậm tệ và điều đó ảnh hưởng tới ý chí cũng như phong độ của nhiều cầu thủ đội bóng này. Vì thế ngay khi Conte nhậm chức, tất cả đều nhận định rằng chiến lược gia người Italia cần thời gian, ông không thể ngay lập tức biến Chelsea thành đội bóng có thể cạnh tranh ngôi vô địch Premier League.

Trong khi đó Leicester đang giữ vị trí của đội vô địch, tuy nhiên từ đầu mùa đội bóng này mới chỉ có 8 điểm và tạm đứng thứ 12. Thật ra, việc Leicester không có được vị trí tốt ở mùa giải năm nay là điều dự đoán từ trước, bởi mùa giải vừa qua họ thăng hoa và các đối thủ của đội bóng này cũng đã đề cao cảnh giác trước Leicester. Về chiều sâu Leicester không phải đội bóng lớn và sau một mùa Hè thay quân, đổi tướng rầm rộ thì những đại gia lớn của bóng đá Anh đã vươn mình trở lại, điều đó khiến Leicester trở về đúng với vị thế của một đội bóng hạng trung.

Tuy nhiên, việc xếp thứ 12 là quá kém cỏi, bởi với những ngôi sao đang có trong tay, ít nhất đoàn quân của Ranieri cũng phải nằm trong tốp 7. Mùa Hè vừa qua, Leicester chỉ bán đi một ngôi sao sáng là Kante và họ mua về khá nhiều, đắt có, rẻ có, nhưng hầu hết các tân binh của Leicester vẫn chưa thể hòa nhập với đội bóng mới. Trong khi đó những cựu binh tỏa sáng ở mùa giải trước như Vardy, Mahrez lại quá thường nên Leicester đang thi đấu đầu bất ổn.


Terry đã bình phục chấn thương

Terry đã bình phục chấn thương

Ranieri và Conte chẳng xa lại gì với nhau, họ từng làm việc tại Italia và cũng mới đối đầu với nhau ở League Cup, chiến thắng trong trận đấu ở vòng ba cúp Liên đoàn đã thuộc về Conte. Nhưng trận đấu ấy, Ranieri chưa tung ra đội hình mạnh nhất và đêm nay, Leicester được dự báo sẽ khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn, bởi họ đang có một lực lượng sung sức hơn hẳn.

Các cầu thủ Leicester trong hai tuần vừa qua không tốn quá nhiều sức lực cho các trận đấu quốc tế, bởi số ít trong đội hình của họ được triệu tập và số cầu thủ ra sân thi đấu không đáng kể. Chính vì thế, Ranieri có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Conte không được may mắn như thế, các cầu thủ của ông phải cày ải khá nhiều. Ở trận này, Conte sẽ không thể sử dụng Moses do cầu thủ này vừa dính chấn thương, Willian do cầu thủ này phải bay về Brazil chịu tang mẹ. Với một lực lượng ể oải, Chelsea không dễ gì thắng ở trận này, nhiều khả năng họ chỉ có thể hòa

Chelsea - Leicester: Trong cơn khát điểm - 3

Chelsea không thể giành chiến thắng trong hai trận gần nhất tại Premier League trước Leicester mùa giải trước (hòa 1 và thua 1) , trước đó họ thắng liền 6 lần.

The Blues giành chiến thắng 4-2 đi đến Leicester ở League Cup vào ngày 20/9.

Leicester chỉ thắng 1 trong 10 chuyến làm khách tới Stamford Bridge tại Premier League. Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra vào tháng 9 năm 2000, khi Muzzy Izzet và Stan Collymore đã ghi bàn. Claudio Ranieri đã tham dự trận đấu đó và trở thành HLV của Chelsea vào ngày hôm sau.

Đây sẽ là trận đấu thứ ba của Ranieri chống lại Chelsea tại Premier League và ông đối đầu với ba huấn luyện viên khác nhau (Jose Mourinho, Guus Hiddink và Antonio Conte).

The Blues đấu tranh để tránh hai trận thua liên tiếp trên sân nhà, lần gần nhất họ thua hai trận ở sân nhà là vào tháng 10 và tháng 11 năm 2011 trước Arsenal và Liverpool

Tám trong số 13 trận tại Premier League tại Stamford Bridge của Chelsea kết thúc hòa (thắng 3, thua 2).

Diego Costa ghi được 38 bàn thắng tại Premier League kể từ tháng 8 năm 2014, chỉ Sergio Aguero (55) và Harry Kane (48) ghi được nhiều hơn trong khoảng thời gian này.

Nếu được ra sân, Oscar sẽ có trận 200 cho Chelsea.

Leicester chỉ thua một trong năm trận ở Premier League gần nhất ở London (thắng 3 hòa 1)

Đoàn quân của Ranieri thể trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên bị thua liền bốn trận đầu tiên sân khách kể từ Blackburn trong 1995-1996.

Chelsea - Leicester: Trong cơn khát điểm - 4

Phù Sa