1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea dễ dàng đại phá Brentford để vào vòng 5 FA Cup

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, Chelsea đã trở lại là chính mình, đội bóng của Benitez đã dễ dàng đánh bại Brentford 4-0 trong trận đấu lại của vòng 4 FA Cup. Chiến thắng này giúp Chelsea tiến vào vòng 5 và sẽ đối đầu với Middlesbrough...

Cách đây 3 tuần, Chelsea gây thất vọng lớn khi rất may mắn mới cầm hòa được Brentford với tỷ số 2-2 và phải tiến hành đá lại. Ở trận đấu lượt về này, nhà ĐKVĐ đã không còn tâm lý khinh địch. Vào trận với quyết tâm lớn, Chelsea nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn và áp đảo đối phương hoàn toàn.
 
Mata giúp Chelsea khai thông thế bế tắc
Mata giúp Chelsea khai thông thế bế tắc
 
Tuy nhiên, các học trò của Benitez cũng chịu sức ép không nhỏ nên đội chủ nhà cũng đã trải qua hiệp thi đấu thứ nhất không ghi được bàn thắng, nhưng khi Mata mở được tỷ số của phút 54, lối chơi của Chelsea đã trở nên thanh thoát và hiệu quả hơn hẳn. Lần lượt các bàn thắng, Oscar (68), Lampard (71) và Terry (81) đã đem lại chiến thắng ngọt ngào cho Chelsea.

 

Trận đấu này, John Terry đã thi đấu từ đầu ghi 1 bàn thắng. Điều này có lẽ sẽ khiến Benitez nguôi ngoai sự bực tức với cầu thủ này. Mới đây đã lộ ra thông tin giữa Benitez và John Terry đã xảy ra xung đột và vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thẳng thừng tuyên bố, đội trưởng của Chelsea sẽ phải đấu tranh cật lực để tìm vị trí ra sân.

 

Đối thủ tại vòng 5 FA Cup của Chelsea sẽ là đội bóng của vùng Đông Bắc, Middlesbrough. Theo kết quả bốc thăm trước đây, The Blues sẽ phải làm khách trên sân của  Middlesbrough vào rạng sáng ngày 21/2 tới. Nhưng do rạng sáng 22/2, Chelsea đã phải thi đấu với Sparta Prague ở Europa League nên trận đấu đã được hoãn lại chuyển sang ngày 27/2. Như vậy nếu lọt vào vòng 16 đội ở Europa League thì từ 10/2 -17/3, Chelsea sẽ phải thi đấu liên tục với mật độ 3-4 ngày/trận.
 
 
John Terry đã có một trận đấu rất tốt
John Terry đã có một trận đấu rất tốt
 

Trở lại trận đấu tại Stamford Bridge, Benitez tung ra đội hình khá mạnh ở trận đấu này, thậm chí so với đội hình mạnh nhất của Chelsea hiện nay chỉ việc tiền vệ người Bỉ, Hazard đã bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhanh chóng áp đặt lối chơi và ào lên tấn công.

 

Phút 11, Chelsea được hưởng quả đá phạt góc bên phải, gần sát với điểm đá phạt góc, bóng được Moses treo bổng vào vòng cấm, Ivanovic đánh đầu gần cột dọc trái, bóng đi không chính xác, hướng về phía cột dọc phải, Demba Ba đánh đầu nối ở cự ly gần nhưng không thành công, bở lỡ cơ hội mở tỷ số cho Chelsea.

 

7 phút sau, Moses có pha bứt phá dũng mãnh bên hành lang cánh phải xâm nhập vòng cấm địa, anh chuyền ngược lại cho Lampard dứt điểm từ cách khung thành khoảng 12m, bóng đập trúng một hậu vệ đội chủ nhà bật ra, Oscar lập tức lao vào sút bồi. Ở vị trí chẳng khác gì một cú sút penalty nhưng do vội vàng tiền vệ người Brazil đã đưa bóng vọt xà.

 

Đến phút 27, Chelsea có pha triển khai tấn công đẹp mắt, cơ hội dứt điểm thuộc vệ Oscar khi anh được Mata chuyền bóng sang bên phải trung lộ và băng xuống dứt điểm trong vòng cấm địa mà không bị ai theo kèm. Một tình huống dứt điểm không tốt tiếp tục của Oscar, anh đã đánh bại được thủ thành của đội khách, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc đi hết đường biên ngang.

 
Oscar bỏ lỡ tới 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1

Oscar bỏ lỡ tới 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1

 

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp đấu thứ nhất, cuối cùng Mata cũng mở được tỷ số ở phút 54. Từ pha phát bóng lên rất mạnh của Cech, Bemba Ba đã tranh chấp bóng bổng với một hậu vệ của đội khách, bóng bật ra đến chân của Mata. Từ vị trí cách khung thành khoảng 20, tiền vệ người Tây Ban Nha đã dứt điểm chéo vào góc phải đánh bại thủ môn Moore mở tỷ số của trận đấu.
 

Có bàn thắng mở tỷ số, Chelsea giải tỏa được áp lực thi đấu. Phút 68, tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà và người lập công là Oscar. Hazard xâm nhập vòng cấm địa và đẩy bóng cho Ivanovic băng xuống rồi thực hiện cú căng ngang vào trong. Ở cự ly gần, Oscar đã dễ dàng tung ra cú giật gót điệu nghệ giúp Chelsea có bàn thứ 2.
 

3 phút sau, Mata băng xuống nhanh bên cánh trái và xâm nhập hàng cấm địa, anh hút theo toàn bộ hàng thủ của đội khách và cả thủ thành đối phương. Cho nên cú căng ngang của anh đã đặt Lampard vào vị trí dễ dàng, chỉ cần một cú chạm nhẹ, đội phó của Chelsea đã ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà. Sự thăng hoa của các học trò Benitez còn chưa dừng lại, đến phút 81, Oscar treo bóng chính xác để Terry đánh đầu tung lưới đội khách ở gần cột dọc phải ấn định chiến thắng 4-0.
 
 

Đội hình thi đấu
 

Chelsea: Cech,Ivanovic,Cahill,Terry,Cole,Luiz, Lampard (Bertrand 80),Oscar,Mata (Benayoun 76), Moses (Hazard 65),Ba.
 

Brentford: Moore, Logan, Craig, Dean, Bidwell, Adeyemi, Diagouraga (Reeves 73), Douglas, Forshaw (Saunders 78),Donaldson, Trotta (Forrester 56).

Phù Sa